Ông Trump dọa thao túng đồng đôla để "tương xứng" với Trung Quốc, Châu Âu

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump hôm 3.7 cáo buộc Trung Quốc và Châu Âu thao túng tiền tệ, nói rằng Mỹ cũng nên thao túng đồng đôla để "tương xứng".

Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter "nếu Mỹ không tương xứng với Trung Quốc và Châu Âu thì quốc gia này sẽ tiếp tục là bù nhìn ngồi sau và lịch sự quan sát các nước khác tiếp tục cuộc chơi của họ, như họ đã làm trong nhiều năm".

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 5 cho biết không quốc gia nào nằm trong tiêu chí bị coi là nước thao túng tiền tệ, mặc dù Trung Quốc có trong danh sách giám sát.

Khi là ứng viên tranh cử tổng thống năm 2016, ông Donald Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, và tuyên bố nếu trở thành tổng thống ông sẽ ngay lập tức gán cho Bắc Kinh là nước thao túng tiền tệ.

Tuy nhiên, sau khi ông Donald Trump nhậm chức, Bộ Tài chính đã ban hành 5 báo cáo về vấn đề này, theo yêu cầu của pháp luật là 6 tháng 1 lần. Trong mỗi báo cáo, Bộ Tài chính Mỹ đều cho biết không có quốc gia nào nằm trong tiêu chí bị coi là nước thao túng tiền tệ.

Tuyên bố trên Twitter của ông Donald Trump dường như không có tác động đến thị trường tiền tệ, nhưng tình hình có thể sẽ thay đổi nếu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bắt đầu đe dọa thao túng tiền tệ để làm giảm giá trị đồng đôla - theo tờ SCMP.

Chính quyền Mỹ trong hàng thập kỷ qua đã cam kết với quốc tế không can thiệp vào thị trường tiền tệ vì mục đích gây ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại.

Đồng đôla yếu đi sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ nhưng có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài, những người đang giúp giải quyết món nợ công 22 nghìn tỉ USD của chính phủ, khiến họ chuyển đầu tư sang nơi khác để tránh bị ảnh hưởng bởi sự giảm giá của đồng đôla.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump "khoe" xe tăng chủ lực, tiêm kích F35 kỷ niệm Quốc khánh

Khánh Minh |

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, tiêm kích F-35 cùng các loại vũ khí hiện đại sẽ được phô diễn trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4.7 ở Washington.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Tổng thống Trump không "đại xá" Huawei

Khánh Minh |

Quyết định của Tổng thống Donald Trump cho phép các công ty Mỹ bán linh kiện cho Huawei là sự xuống thang trong chính sách với Trung Quốc chứ không bỏ công ty này ra khỏi danh sách đen của Mỹ.

Việt Nam nói về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thanh Hà |

Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại, hàng hoá nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tổng thống Trump "khoe" xe tăng chủ lực, tiêm kích F35 kỷ niệm Quốc khánh

Khánh Minh |

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, tiêm kích F-35 cùng các loại vũ khí hiện đại sẽ được phô diễn trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4.7 ở Washington.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Tổng thống Trump không "đại xá" Huawei

Khánh Minh |

Quyết định của Tổng thống Donald Trump cho phép các công ty Mỹ bán linh kiện cho Huawei là sự xuống thang trong chính sách với Trung Quốc chứ không bỏ công ty này ra khỏi danh sách đen của Mỹ.

Việt Nam nói về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thanh Hà |

Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại, hàng hoá nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác.