Ông Trump dọa tăng thuế lập tức nếu ông Tập Cận Bình không gặp tại G20

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế với hàng Trung Quốc thêm nữa nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không gặp ông tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới tại Nhật Bản.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ hai (10.6), khi được hỏi liệu thuế quan đối với khoảng 300 tỉ USD hàng Trung Quốc còn lại có được thực thi ngay lập tức không, nếu không có cuộc gặp nào tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 6 này, ông Donald Trump đáp: "Đúng, việc đó sẽ xảy ra".

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi nghĩ ông ấy sẽ đi và chúng tôi đã lên lịch để có một cuộc họp. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy. Ông ấy thực sự là một người tuyệt vời, rất mạnh mẽ, thông minh nhưng ông ấy vì người Trung Quốc và tôi vì người Mỹ".

Các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã rơi vào bế tắc từ tháng trước sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh đảo ngược lại các điều khoản của một thỏa thuận dự kiến. Cuộc chiến thương mại giữa hai nước đã leo thang.

Theo Bloomberg, trong cuộc phỏng vấn, ông Donald Trump một lần nữa đề xuất rằng, thỏa thuận thương mại cuối cùng có thể liên quan tới Huawei. Chính quyền ông Donald Trump đang vận động để ngăn công ty Trung Quốc khỏi tham gia vào các mạng viễn thông 5G khắp thế giới. Mỹ cũng đã ngăn chặn Huawei khỏi việc nhập các linh kiện từ các nhà cung cấp Mỹ với lý do quan ngại về an ninh.

"Tôi nghĩ đó là một mối đe dọa.  Đồng thời, rất có thể chúng tôi làm điều gì đó liên quan đến Huawei trong một phần của cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ muốn đạt được thỏa thuận nhiều hơn tôi, nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ đến" - ông Donald Trump nói.

Khi được hỏi liệu các động thái của Mỹ với Huawei có thể dẫn tới sự thụt lùi với 5G của Mỹ không, ông Donald Trump đáp: "Không hề".

"Mỹ thực sự sẽ dẫn đầu trong thời gian ngắn. Chúng tôi dẫn đầu trong tất cả mọi thứ" - ông nói.

Ông Donald Trump dự kiến sẽ gặp cả ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản.

Về cuộc họp dự kiến với ông Tập Cận Bình, ông Donald Trump cho biết: "Chúng tôi trông đợi cuộc gặp và nếu nó diễn ra thì tốt còn nếu chúng tôi không gặp nhau, để xem nào, từ góc độ của chúng tôi, thỏa thuận tốt nhất chúng tôi có thể có là 25% với 600 tỉ USD (hàng hóa)".

Ông Donald Trump cũng cảnh báo thêm: "Nếu chúng tôi không có một thỏa thuận, không đạt được một thỏa thuận, chúng tôi sẽ tăng thuế, đánh thuế cao hơn".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung Quốc có thể bị đẩy lên cấp độ mới sau G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể ra quyết định áp thuế mới với tất cả hàng hóa Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh G-20.

Vũ khí đỉnh cao Mỹ điêu đứng nếu Trung Quốc siết nguồn cung đất hiếm

Thanh Hà |

Việc siết chặt nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể khiến ngành vũ khí của Mỹ bị tác động mạnh.

Mỹ tìm cách né "át chủ bài" của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm kiếm ngân sách liên bang mới để tăng cường sản xuất đất hiếm trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, giữa bối cảnh Bắc Kinh cân nhắc tung ra "át chủ bài" trong cuộc thương chiến.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung Quốc có thể bị đẩy lên cấp độ mới sau G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể ra quyết định áp thuế mới với tất cả hàng hóa Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh G-20.

Vũ khí đỉnh cao Mỹ điêu đứng nếu Trung Quốc siết nguồn cung đất hiếm

Thanh Hà |

Việc siết chặt nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể khiến ngành vũ khí của Mỹ bị tác động mạnh.

Mỹ tìm cách né "át chủ bài" của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm kiếm ngân sách liên bang mới để tăng cường sản xuất đất hiếm trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, giữa bối cảnh Bắc Kinh cân nhắc tung ra "át chủ bài" trong cuộc thương chiến.