“Ông lớn” Qualcomm đặt phòng thí nghiệm tại Việt Nam, ai hưởng lợi?

Thế Lâm |

Qualcomm là một “ông lớn” trong lĩnh vực chip di động và công nghệ viễn thông không dây. Chính vì thế, khi hãng này mở phòng thí nghiệm tại Hà Nội và cũng là phòng thí nghiệm đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, đã đánh dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực di động tại Việt Nam.

Phòng thí nghiệm kiểm thử

Hệ thống phòng thí nghiệm của Qualcomm đặt tại Việt Nam gồm tập hợp 4 phòng thí nghiệm khác nhau phục vụ cho việc kiểm thử và hiệu chuẩn thiết kế, năng lượng tiêu thụ, hiệu suất, nhiệt, máy ảnh và chất lượng hình ảnh, chứng nhận trước các chuẩn theo khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ cho các nhà sản xuất thiết bị gốc Việt Nam (OEM địa phương) khi có nhu cầu mở rộng xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

Theo ông ST Liew - Chủ tịch Qualcomm tại Đài Loan (Trung Quốc) và  Đông Nam Á – cho biết, phòng thí nghiệm kiểm thử khả năng tương tác ngoài chức năng kiểm thử và phát triển kĩ thuật còn là một trung tâm phát triển tài năng và góp phần nâng cao năng lực lao động của Việt Nam, một bước chuẩn bị cho sự bùng nổ của kỷ nguyên số.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho rằng, mô hình 4 phòng thí nghiệm Qualcomm mở tại Việt Nam sẽ là nơi kiểm thử, đánh giá chất lượng cho các sản phẩm “Make in Viet Nam” trong đó có các thiết bị 5G được phát triển bởi chính các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, để tiến vào các thị trường khó tính nhất như Châu Âu hay Bắc Mỹ.

Thông tin được phía Qualcomm xác nhận rằng, phòng thí nghiệm tại Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ kiểm thử cao cấp cho các đối tác là những OEM bao gồm VinSmart, BKAV và Viettel, nhằm phát triển và sản xuất các thiết bị chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ai được hưởng lợi?

Theo nhận định của nhà báo chuyên về công nghệ kì cựu Phạm Hồng Phước, hệ thống phòng thí nghiệm của Qualcomm chuyên về kiểm thử để kiểm tra tính tương thích của các thiết bị, sản phẩm do các OEM Việt Nam như VinSmart, BKAV và Viettel (có thể sau này còn có những đối tác khác) sản xuất là ở mức độ khởi đầu, chứ chưa phải là mô hình phòng thí nghiệm chuyên R&D các thiết kế chip và công nghệ di động ở mức độ cao.

Nhà máy sản xuất thiết bị công nghệ “Make in Vietnam” từ nay đã có phòng thí nghiệm kiểm thử ngay tại trong nước. Ảnh: Bảo Chi.
Nhà máy sản xuất thiết bị công nghệ “Make in Vietnam” từ nay đã có phòng thí nghiệm kiểm thử ngay tại trong nước. Ảnh: Bảo Chi.

Dù thế, ông Phước cho rằng việc Qualcomm đặt phòng thí nghiệm đầu tiên của hãng tại khu vực Đông Nam Á ở Việt Nam cũng đã cho thấy một bước chuyển tốt. Nghĩa là thay vì các doanh nghiệp OEM Việt Nam phải mang sản phẩm mẫu ra nước ngoài kiểm thử, hoặc Qualcomm phải cử chuyên gia sang Việt Nam tiến hành việc này, thì từ nay các doanh nghiệp có thể kiểm thử trong nước tiết kiệm được chi phí, thời gian với các loại máy móc và tiêu chuẩn kiểm thử quốc tế được Qualcomm trang bị, và cũng được đáp ứng nhanh hơn khi có nhu cầu.

“Từ việc Qualcomm đặt phòng thí nghiệm kiểm thử tại Việt Nam cũng cho thấy ưu thế dần rõ nét của Việt Nam trong việc thu hút các “ông lớn” công nghệ, để dần phát triển thành một trung tâm công nghệ di động ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á, tạo thêm uy tín cho môi trường đầu tư phát triển công nghệ tại Việt Nam”, ông Phước cho biết.

Cũng theo nhà báo Phạm Hồng Phước, về phía Qualcomm cũng có lợi bởi qua việc đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm tại Việt Nam đã thực hiện cam kết hỗ trợ các đối tác là những OEM Việt Nam, qua đó củng cố thêm uy tín, phát triển được nhân lực trong lĩnh vực này.

Bước đầu, hệ thống văn phòng mới và phòng thí nghiệm của Qualcomm tại Việt Nam có 35 nhân viên, trong đó có 30 kĩ sư và nhà phát triển.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thiết bị 5G “Make in Vietnam” tìm đường hợp tác sản xuất và xuất khẩu

Thế Lâm |

Trong cuộc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam – ông Park Noh-wan – mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đề cập tới mối quan hệ hợp tác hai chiều về thiết bị 5G: Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, xuất khẩu sang Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, xuất khẩu sang Hàn Quốc.

5G “Make in Vietnam” vì sao lại là nền tảng cho xã hội số?

Thế Lâm |

Cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị gNodeB 5G “Make in Vietnam” do Viettel sản xuất giữa hai bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã đánh dấu nhà mạng Viettel là công ty viễn thông thứ 6 trên thế giới có cơ hội bắt đầu thương mại hóa 5G.

Mạng xã hội “Make in Việt Nam” - tại sao không?

THÔNG CHÍ |

Tại cuộc gặp với các doanh nghiệp công nghệ tại TP.Hồ Chí Minh mới đây, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích, đã đến lúc chúng ta phải viết một mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới, nhân văn hơn, coi trọng khách hàng hơn. Tuy nhiên, để mạng xã hội “make in Việt nam” được hình thành, có tính lan toả, có quy mô hàng chục triệu tài khoản như Facebook, YouTube ngay tại lãnh thổ Việt Nam lại là câu chuyện không dễ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thiết bị 5G “Make in Vietnam” tìm đường hợp tác sản xuất và xuất khẩu

Thế Lâm |

Trong cuộc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam – ông Park Noh-wan – mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đề cập tới mối quan hệ hợp tác hai chiều về thiết bị 5G: Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, xuất khẩu sang Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, xuất khẩu sang Hàn Quốc.

5G “Make in Vietnam” vì sao lại là nền tảng cho xã hội số?

Thế Lâm |

Cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị gNodeB 5G “Make in Vietnam” do Viettel sản xuất giữa hai bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã đánh dấu nhà mạng Viettel là công ty viễn thông thứ 6 trên thế giới có cơ hội bắt đầu thương mại hóa 5G.

Mạng xã hội “Make in Việt Nam” - tại sao không?

THÔNG CHÍ |

Tại cuộc gặp với các doanh nghiệp công nghệ tại TP.Hồ Chí Minh mới đây, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích, đã đến lúc chúng ta phải viết một mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới, nhân văn hơn, coi trọng khách hàng hơn. Tuy nhiên, để mạng xã hội “make in Việt nam” được hình thành, có tính lan toả, có quy mô hàng chục triệu tài khoản như Facebook, YouTube ngay tại lãnh thổ Việt Nam lại là câu chuyện không dễ.