“Ông lớn” Netflix cam kết đóng thuế theo pháp luật Việt Nam

Thế Lâm |

Như báo Lao Động đã có bài viết về “ông lớn” truyền hình OTT Netflix “đại náo” thị trường Việt nhưng không đóng thuế. Mới đây, đại diện của hãng này tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã có cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có cam kết đóng thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, theo thông tin từ website http://mic.gov.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có cuộc tiếp ông Kuek Yu-Chuang, Giám đốc điều hành Netflix khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Vị đại diện của Netflix khẳng định công ty này mong muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam một cách nghiêm túc. Netflix cam kết sẵn sàng tuân thủ pháp luật Việt Nam, đóng thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Kuek Yu-Chuang đề xuất Netflix ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc mua các bộ phim Việt Nam để chiếu trên nền tảng Netflix, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác cùng xuất khẩu phim Việt Nam ra các thị trường nước ngoài.

Bộ trưởng Nguyễn mạnh Hùng cho rằng, bên cạnh việc mua các phim Việt Nam, Netflix nên hợp tác với các công ty điện ảnh trong nước để cùng sản xuất các bộ phim đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả Việt Nam nói riêng và các khán giả là thuê bao của Netflix tại các thị trường khác nói chung.

Được biết, Netflix hiện có hơn 151 triệu thuê bao trả phí tại hơn 190 quốc gia. Đầu năm 2016, Netflix chính thức cung cấp dịch vụ vào thị trường Việt Nam. Gần đây, Netflix có mua một số phim Việt để phát hành trên nền tảng này mà điển hình là bộ phim “Hai Phượng”.

Tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ Netflix tại Việt Nam hiện nay được cho là trên 300.000, hầu hết thanh toán qua thẻ tín dụng. Chính vì thế, Netflix dường như không phải đóng một đồng thuế nào tại Việt Nam và nội dung phát vào Việt Nam cũng không qua kiểm duyệt.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Truyền hình OTT của Mỹ và Trung Quốc cùng “đại náo” thị trường Việt

Thế Lâm |

Một trong những “ông lớn” truyền hình OTT của Mỹ là Netflix đã chính thức cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam từ đầu năm 2016 cùng với tuyên bố của CEO hãng này là Reed Hastings cho biết sẽ mở rộng thêm thị trường ra nhiều quốc gia Châu Á, Châu Phi…

Doanh thu ngành truyền hình trả tiền tuột dốc thảm hại

Thế Lâm |

Truyền hình trả tiền đang đối mặt với “bước đường cùng” khi doanh thu nói chung của ngành và doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao/tháng (còn gọi là chỉ số ARPU) đang tuột dốc thảm hại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Truyền hình OTT của Mỹ và Trung Quốc cùng “đại náo” thị trường Việt

Thế Lâm |

Một trong những “ông lớn” truyền hình OTT của Mỹ là Netflix đã chính thức cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam từ đầu năm 2016 cùng với tuyên bố của CEO hãng này là Reed Hastings cho biết sẽ mở rộng thêm thị trường ra nhiều quốc gia Châu Á, Châu Phi…

Doanh thu ngành truyền hình trả tiền tuột dốc thảm hại

Thế Lâm |

Truyền hình trả tiền đang đối mặt với “bước đường cùng” khi doanh thu nói chung của ngành và doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao/tháng (còn gọi là chỉ số ARPU) đang tuột dốc thảm hại.