Ông Lê Hải Trà: HOSE trở lại giao dịch chứng khoán bình thường vào ngày mai

Hương Nguyễn |

Thông tin HOSE lặp lại tình trạng "rút phích" gây bức xúc trong cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán. "Hệ thống của HOSE sẽ trở lại giao dịch bình thường vào ngày mai" là khẳng định của ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

HOSE đã chủ động tạm ngừng phiên giao dịch chiều 1.6. Giá đóng cửa của chứng khoán niêm yết trên HOSE ngày 1.6 trên là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) khẳng định “Việc tạm ngừng giao dịch trong phiên chiều là giải pháp ngoài mong muốn, nhằm đảm bảo an toàn chung cho cả thị trường. Ngày 2.6.2021, hệ thống giao dịch của HOSE sẽ trở lại giao dịch bình thường”.

Đồ thị chỉ số VN-Index trên thị trường chứng khoán thời gian qua. Ảnh chụp màn hình
Đồ thị chỉ số VN-Index trên thị trường chứng khoán thời gian qua. Ảnh chụp màn hình

Vậy lý do nào khiến HOSE phải áp dụng biện pháp khẩn cấp? Ông Lê Hải Trà cho biết “Hiện tượng quá tải hệ thống giao dịch trên HOSE đã xảy ra từ cuối năm 2020. Cùng với việc áp dụng nhiều giải pháp khác nhau, đặc biệt là việc HOSE đã có những cải tiến kỹ thuật giúp hệ thống giao dịch khá ổn định trong vài tháng gần đây.

Tuy nhiên, trong những phiên gần đây, lượng lệnh và thanh khoản của thị trường đã tăng rất mạnh. Chỉ trong tháng 5, tính bình quân phiên, giá trị giao dịch trên HOSE đã đạt mức khoảng 22,1 nghìn tỉ đồng/phiên. Đây là con số rất lớn trên HOSE kể từ ngày thành lập và mang tính đột phiên khi so sánh với thời gian gần đây, cụ thể như: tháng 12.2020 - giá trị giao dịch bình quân phiên là 12,7 nghìn tỉ đồng/phiên; từ tháng 1-4.2021 con số này là 16,6 nghìn tỉ đồng/phiên.

Đặc biệt trong phiên sáng 1.6, giá trị giao dịch trên HOSE đã vượt mức 21,7 nghìn tỉ đồng, dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống. Đây là con số kỷ lục, cao nhất từ trước tới nay.

Trước tình thế đó, chúng tôi đã có báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBCKNN, HOSE đã công bố ngừng giao dịch phiên chiều ngày 1.6.2021. Đây là giải pháp chủ động để đảm bảo an toàn chung cho hệ thống giao dịch trên HOSE”.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản số 704 - SGDHCM-TV gửi các công ty chứng khoán thành viên về sự cố giao dịch sáng 1.6.

HOSE cho biết trong phiên sáng 1.6, giá trị giao dịch chứng khoán tại sở này vượt mức 21.700 tỉ đồng dẫn tới tình trạng báo động an toàn của hệ thống.

"Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngừng giao dịch ngày 1.6. Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 1.6 là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng", văn bản có chữ kí của Tổng Giám đốc Lê Hải Trà ghi rõ.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

HOSE ngừng giao dịch chứng khoán do báo động an toàn hệ thống

Lan Hương |

Với việc ngừng giao dịch phiên 1.6, giá đóng cửa của chứng khoán niêm yết trên HOSE ngày 1.6 trên là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng.

Top mã chứng khoán có khối lượng giao dịch kỉ lục

Hương Nguyễn |

Một mã chứng khoán thép có phiên giao dịch với mức thanh khoản kỉ lục trong lịch sử. Dòng ngân hàng tiếp tục “thống lĩnh” bảng xếp hạng khi có tới 6/10 mã chứng khoán của nhóm “cổ phiếu vua” lọt vào danh sách khối lượng giao dịch cao nhất.

Cổ phiếu ngân hàng vào sóng lớn, nhà đầu tư chứng khoán phấn khởi vì lãi to

Trà My |

Không hổ danh là nhóm “cổ phiếu vua”, cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, dẫn dắt thị trường chứng khoán, góp phần tăng chỉ số VN-Index trong tuần qua. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu “bank bé” như OCB, LPB, ABB, SSB, BVB, NVB… đều tăng mạnh, thậm chí có phiên tím trần.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

HOSE ngừng giao dịch chứng khoán do báo động an toàn hệ thống

Lan Hương |

Với việc ngừng giao dịch phiên 1.6, giá đóng cửa của chứng khoán niêm yết trên HOSE ngày 1.6 trên là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng.

Top mã chứng khoán có khối lượng giao dịch kỉ lục

Hương Nguyễn |

Một mã chứng khoán thép có phiên giao dịch với mức thanh khoản kỉ lục trong lịch sử. Dòng ngân hàng tiếp tục “thống lĩnh” bảng xếp hạng khi có tới 6/10 mã chứng khoán của nhóm “cổ phiếu vua” lọt vào danh sách khối lượng giao dịch cao nhất.

Cổ phiếu ngân hàng vào sóng lớn, nhà đầu tư chứng khoán phấn khởi vì lãi to

Trà My |

Không hổ danh là nhóm “cổ phiếu vua”, cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, dẫn dắt thị trường chứng khoán, góp phần tăng chỉ số VN-Index trong tuần qua. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu “bank bé” như OCB, LPB, ABB, SSB, BVB, NVB… đều tăng mạnh, thậm chí có phiên tím trần.