Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hợp tác mở cửa hàng miễn thuế dưới phố ở Hà Nội

VP |

Ngày 22.12 vừa qua, tại Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - Trung tâm Thương mại Tràng Tiền & Lotte DutyFree.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng Giám đốc IPPG ký kết với đối tác. Ảnh: VP
Bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng Giám đốc IPPG ký kết với đối tác. Ảnh: VP

Đến tham dự buổi lễ ký kết có sự hiện diện của ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Kim Eui Joong – Tham tán thương mại Đại Sứ Quán Hàn Quốc; ông Lê Song Lai, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC; đại diện Công Ty Lotte Duty Free Việt Nam, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, cùng các đối tác.

Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng Giám đốc IPPG - đã cùng ông Park Suk Won - Tổng Giám đốc Lotte Duty Free Việt Nam ký kết hợp tác kinh doanh giữa Tập đoàn Liên Thái Bình Dương và Lotte Duty FreeViệt Nam để phát triển các chuỗi cửa hàng miễn thuế trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Tập Đoàn IPP với hơn 35 năm kinh nghiệm đầu tư và hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: Phát triển các khu phi thuế quan, khu kinh tế; Đầu tư nhà ga sân bay, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại, phân phối độc quyền hơn 108 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam. Tập đoàn IPP là đối tác chiến lược của các tập đoàn sở hữu các thương hiệu đứng đầu thế giới và các tập đoàn tài chính lớn.

Với mong muốn gia tăng khách du lịch quốc tế chất lượng cao và giữ chân họ dài ngày hơn tại Việt Nam, IPPG đã hợp tác với Lotte PK Duty Free mở các cửa hàng miễn thuế tại các sân bay: Hà Nội, Đà Nẵng và Cam Ranh trong thời gian qua. Năm 2019, liên doanh của IPPG và Lotte PK Duty Free đã phục vụ hơn 13 triệu lượt du khách ghé thăm và mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VP

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương: “Với tiềm năng phát triển lớn mạnh của ngành du lịch Việt Nam, IPPG và các đối tác liên doanh đang có kế hoạch mở thêm nhiều cửa hàng miễn thuế tại sân bay và dưới phố (DOWN TOWN DUTY FREE), tại các thành phố lớn với mục tiêu là đưa khách du lịch của các tập đoàn kinh doanh miễn thuế lớn trên thế giới đến mua sắm tại Việt Nam.

Dự kiến các liên doanh của IPPG sẽ đem đến hơn 20 triệu du khách mỗi năm sau khi bệnh dịch COVID-19 được khống chế. Việc hợp tác đa dạng hàng hóa giữa IPPG và các tập đoàn lớn cũng như sự đầu tư đúng chuẩn cao cấp không thua kém bất cứ cửa hàng miền thuế nào trên thế giới sẽ đem lại nhiều lợi ích về tăng trưởng bán lẻ du lịch, tăng thu ngoại tệ cũng như thu hút nhiều khách du lịch phân khúc cao cấp mạnh tay chi tiêu mua sắm đến Việt Nam và lưu trú dài hạn trong thời gian tới”.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng cho biết thêm: “Theo quy luật chung của việc kinh doanh trung tâm thương mại cao cấp là phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn có các chiến lược quy hoạch và đầu tư đẳng cấp với mục tiêu phù hợp, để đem lại sự mới mẻ đa dạng hàng hóa thương hiệu cho khách hàng. Vừa qua, việc Dior và sắp tới là LV di dời ra tòa nhà riêng của họ, đây cũng là cơ hội cho IPP và TTP đưa thêm nhiều thương hiệu mới đẳng cấp cùng tham gia mở cửa hàng kinh doanh, phù hợp với xu thế tiêu dùng phát triển của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng".

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và đại các Tập đoàn nhận bằng khen và hoa chúc mừng. Ảnh: VP

VP
TIN LIÊN QUAN

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là gương điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước

VP |

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chi 5 triệu USD hỗ trợ lập quy hoạch KKT Vân Phong

Phương Linh |

Trở lại Khánh Hòa sau 10 năm, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chọn thay đổi diện mạo Vân Phong bằng quy hoạch nơi đây thành một trung tâm kinh tế biển trọng điểm, hiện đại tầm khu vực.

Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn kêu gọi đầu tư 40 tỉ USD vào Khánh Hòa

Huân Cao |

"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương sẽ kêu gọi các tỉ phú thế giới cùng đầu tư vào Khu kinh tế Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) với số vốn lên đến hàng chục tỉ USD.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là gương điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước

VP |

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chi 5 triệu USD hỗ trợ lập quy hoạch KKT Vân Phong

Phương Linh |

Trở lại Khánh Hòa sau 10 năm, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chọn thay đổi diện mạo Vân Phong bằng quy hoạch nơi đây thành một trung tâm kinh tế biển trọng điểm, hiện đại tầm khu vực.

Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn kêu gọi đầu tư 40 tỉ USD vào Khánh Hòa

Huân Cao |

"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương sẽ kêu gọi các tỉ phú thế giới cùng đầu tư vào Khu kinh tế Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) với số vốn lên đến hàng chục tỉ USD.