Ông Hùng SARA bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch sau khi công an truy nã

Mi Vân - Thiên Bình |

Hội đồng quản trị SARA (UPCoM: SRB) vừa thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Trần Khắc Hùng, người bị Bộ công an truy nã. Trước đó, ông Hùng đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn SARA bầu ông Trần Hữu Trọng vào vị trí Chủ tịch thay thế cho ông Trần Khắc Hùng.

Ông Trần Hữu Trọng được bầu giữ chức vụ Quyền Chủ tịch hội đồng quản trị của SRB bắt đầu từ ngày 17.9.2019 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới.

Hội đồng quản trị SRB thống nhất việc cử ông Trọng đại diện cho SRB tham gia Hội đồng quản trị Trường Trung cấp Y khoa Miền Trung, tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ với tư cách cổ đông sở hữu 35% cổ phần dự án nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y khoa miền Trung.

Biểu đồ giá cổ phiếu SRB trong 6 tháng qua. Ảnh VNDirect
Biểu đồ giá cổ phiếu SRB trong 6 tháng qua. Ảnh VNDirect

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SRB chốt phiên 24.9.2019 ở mức 1,000 đồng/cp. Tổng vốn hóa thị trường của SRB chỉ xấp xỉ 9,4 tỉ đồng.

Ông Trần Khắc Hùng còn được coi là "vua cổ phiếu rác" trên sàn chứng khoán. Cả 2 doanh nghiệp ông Hùng giữ vị trí chủ chốt đều thua lỗ liên tục, giá cổ phiếu lao dốc. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA trong vài năm gần đây liên tục thua lỗ. Năm 2018, SARA báo lỗ 3,3 tỉ. Năm 2017, SARA lỗ 10,2 tỉ, năm 2016 lỗ 13 tỉ, năm 2015 lỗ 2,5 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (mã VNN) lỗ lần lượt 3,5 tỉ và gần 400 triệu đồng trong năm 2016 và 2017. Năm 2015 VNN lỗ 9,8 tỉ đồng.

Cổ phiếu VNN rơi vào mất thanh khoản và giảm về mức 5.500 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá VNN chỉ còn 31 tỉ đồng.

Cổ phiếu VNN bị hạn chế giao dịch do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của công ty.

Ngày 20.8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng với tội danh Giả mạo trong công tác.

Bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô.

Ông Trần Khắc Hùng cùng một số người tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong thời gian từ 1 đến 2 ngày và được cấp bằng tốt nghiệp ngoại ngữ sau 3 đến 6 tháng, kể từ lúc nộp hồ sơ mà không phải đi học.

Nhận thấy tầm quan trọng của văn bằng 2 tiếng Anh trong việc thi tuyển, thi chuyển ngạch công chức, viên chức, thi đầu vào, đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên, giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính… theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên Đại học Đông Đô, mặc dù chưa được cấp phép đào tạo bằng 2 tiếng Anh vẫn tuyển sinh và mở lớp.

Nhiều phòng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh ở Đại học Đông Đô và khẳng định việc thi đầu vào chỉ là hình thức, đã nộp hồ sơ, đóng tiền sẽ đậu.

Mi Vân - Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

ĐH Đông Đô có lãnh đạo mới, chưa rõ số phận những tấm bằng đào tạo "chui"

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Đông Đô vừa chính thức lên tiếng trước sự việc nhiều cán bộ, lãnh đạo của trường bị truy nã, khởi tố liên quan đến những sai phạm trong công tác đào tạo văn bằng 2.

Nhiều học viên khốn đốn vì văn bằng 2 của Đại học Đông Đô

Bích Hà |

Suốt 2 năm qua, không ít học viên của Trường Đại học Đông Đô mất tiền của, tốn thời gian và công sức để đi học văn bằng 2 với mục đích nâng cao trình độ, hoàn thiện bằng cấp. Nhưng thứ họ nhận lại đến thời điểm này là những lo lắng, liệu những tấm văn bằng của một cơ sở chưa được phép đào tạo có được chấp nhận hay không?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

ĐH Đông Đô có lãnh đạo mới, chưa rõ số phận những tấm bằng đào tạo "chui"

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Đông Đô vừa chính thức lên tiếng trước sự việc nhiều cán bộ, lãnh đạo của trường bị truy nã, khởi tố liên quan đến những sai phạm trong công tác đào tạo văn bằng 2.

Nhiều học viên khốn đốn vì văn bằng 2 của Đại học Đông Đô

Bích Hà |

Suốt 2 năm qua, không ít học viên của Trường Đại học Đông Đô mất tiền của, tốn thời gian và công sức để đi học văn bằng 2 với mục đích nâng cao trình độ, hoàn thiện bằng cấp. Nhưng thứ họ nhận lại đến thời điểm này là những lo lắng, liệu những tấm văn bằng của một cơ sở chưa được phép đào tạo có được chấp nhận hay không?