Ông Hà Quốc Quân bị kỷ luật cách chức

Đ.T |

Bộ Công Thương công bố quyết định kỷ luật ông Hà Quốc Quân - cựu Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ. Trước đó, ông Quân đã "dính líu" tới vụ nhận chìm 1,3 triệu m3 bùn tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Theo thông cáo của Bộ Công Thương, chiều nay 10.8, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Hà Quốc Quân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 10.8.2017.

Trước đó, ông  Hà Quốc Quân là Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công Thương; đồng thời là Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty CP Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam. Sau những lùm xùm về công tác tư vấn vụ nhận chìm 1,3 triệu m3 bùn của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Bộ Công Thương đã lập tổ công tác để tiến hành xác minh và khẳng định ông Hà Quốc Quân là viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghiệp, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp là Cty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam là vi phạm Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2012, Luật Viên chức. Theo đó, viên chức không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Chính vì thế, ông Hà Quốc Quân đã bị "kỷ luật bằng hình thức cách chức vì đã có hành vi vi phạm pháp luật là thành lập doanh nghiệp tư nhân; tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ; các hành vi nêu trên đã vi phạm các quy định về những việc viên chức không được làm và quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với viên chức" - thông cáo nêu.

 

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo xem xét dự án nhận chìm vật chất ở biển Bình Thuận

TS |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự án nhận chìm vật chất ở biển Bình Thuận.

Vụ nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận: “Đây là dự án xả thải chứ không phải nhận chìm“

Nhiệt Băng |

Nhận chìm bùn thải phải đóng thùng, kẹp chì và thả các thùng ấy xuống độ sâu nhất định. Việc nhận chìm này không lan tỏa gây ô nhiễm môi trường biển và bị chôn vùi mãi mãi chứ không thoát ra ngoài được, không để nguồn thải gây ô nhiễm thứ cấp - đó là ý kiến phản biện của Tiến sĩ Nguyễn Tác An - nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, Phó Chủ tịch Hội khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam - về dự án nhận chìm hơn 900 nghìn mét khối bùn thải xuống biển Bình Thuận.   

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thủ tướng chỉ đạo xem xét dự án nhận chìm vật chất ở biển Bình Thuận

TS |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự án nhận chìm vật chất ở biển Bình Thuận.

Vụ nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận: “Đây là dự án xả thải chứ không phải nhận chìm“

Nhiệt Băng |

Nhận chìm bùn thải phải đóng thùng, kẹp chì và thả các thùng ấy xuống độ sâu nhất định. Việc nhận chìm này không lan tỏa gây ô nhiễm môi trường biển và bị chôn vùi mãi mãi chứ không thoát ra ngoài được, không để nguồn thải gây ô nhiễm thứ cấp - đó là ý kiến phản biện của Tiến sĩ Nguyễn Tác An - nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, Phó Chủ tịch Hội khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam - về dự án nhận chìm hơn 900 nghìn mét khối bùn thải xuống biển Bình Thuận.