Ông Dũng “lò vôi”: “Tôi nguyện là “ngòi nổ”, góp phần cho thành phố mới Bình Dương “bừng sáng”

ĐÔNG ANH |

Đây là lần đầu tiên, ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng “lò vôi”- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) bàn về sự phát triển của thành phố (TP) mới Bình Dương. Ông Dũng rất phấn khởi, khi mới đây, UBND tỉnh Bình Dương vừa chấp thuận chủ trương cho ông đầu tư Khu dân cư Đại Nam (105 ha), kề bên TP mới Bình Dương...

Trước việc TP mới Bình Dương đang nỗ lực phát triển thành một TP thông minh tiên phong của cả nước, ông cho biết ý kiến của mình về điều này?

Đại học Apollos (Mỹ) vừa trao tặng tôi bằng Tiến sĩ danh dự và vinh danh vợ tôi là Giáo sư danh dự. Từ thành quả hoạt động kinh doanh của tôi liên quan đến sự phát triển của tỉnh Bình Dương; từ khó khăn, không được học hành tới nơi tới chốn, tôi mới được Đại học Apollos vinh danh. Đó là hạnh phúc, an ủi đối với vợ chồng tôi.
Ngày 3.1, Trường ĐH Apollos (Mỹ) đã trao tặng và vinh danh vợ chồng ông bà Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng (đứng giữa), bằng Tiến sĩ và Giáo sư danh dự. Ảnh: N.X.T
Ngày 3.1, Trường ĐH Apollos (Mỹ) đã trao tặng và vinh danh vợ chồng ông bà Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng (đứng giữa), bằng Tiến sĩ và Giáo sư danh dự. Ảnh: N.X.T

Tôi chân thành cảm ơn Tỉnh uỷ, UBND, các sở, ngành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã cho phép, tạo điều kiện cho tôi được đầu tư xây dựng 2 dự án khu dân cư. Riêng dự án khu dân cư Đại Nam, nằm trong Khu liên hợp – dịch vụ - đô thị - công nghiệp (hay còn gọi TP mới Bình Dương), sau nhiều năm trắc trở; nay đã được cấp phép. Tôi coi đây là “vùng đệm” kề bên trung tâm hành chính tỉnh. Tôi tâm nguyện sẽ biến nơi đây thành một khu đô thị đẹp, để thu hút người dân về an cư.

Xây dựng TP mới Bình Dương đòi hỏi phải có lộ trình. Hiện cả tỉnh Bình Dương đang xây dựng một TP thông minh, với rất nhiều nỗ lực. Tôi không đồng tình với ai đó, khi áp đặt cái gọi là TP “ma” đối với TP mới Bình Dương. Không nên dùng những từ ngữ như thế để nói về Bình Dương, gây ảnh hưởng tới sự phát triển... Tôi tin rằng, TP mới Bình Dương sẽ trở thành một đô thị thông minh, hiện đại.   

Là doanh nhân có nhiều kinh nghiệm xây dựng những khu công nghiệp (KCN), khu đô thị...; ông sẽ góp phần như thế nào vào sự phát triển của TP thông minh mà tỉnh Bình Dương đang hướng tới?

Từ con tim mình, tôi nguyện sẽ đầu tư, xây dựng dự án Đại Nam trở thành một “điểm sáng” trong sự phát triển chung của toàn TP mới Bình Dương. Tôi biết thời gian qua, Tổng Cty Becamex đang nỗ lực rất nhiều để xây dựng TP mới Bình Dương văn minh, hiện đại. Giờ đây, tôi muốn khu dân cư Đại Nam sẽ là “ngòi nổ”, một “cú hích” kích hoạt, góp phần cùng Becamex thúc đẩy TP mới Bình Dương “bừng sáng” trong tương lai không xa.
Hình ảnh một phần Thành phố mới Bình Dương, nhìn từ trên cao. Ảnh: N.X.T
Hình ảnh một phần Thành phố mới Bình Dương, nhìn từ trên cao. Ảnh: N.X.T

TP mới Bình Dương đã được Becamex xây dựng hạ tầng, đường sá tuyệt vời, quy hoạch khoa học... Nhưng làm gì để thu hút người dân đổ về sinh sống? Tôi cho rằng, cần phải xây dựng các “vùng đệm”, khu dân cư vệ tinh. Giống như một ngọn núi cao, liền kề phải có nhiều ngọn đồi... Từ chỗ thu hút dân cư đổ về, quá trình sàng lọc diễn ra... Ai khá hơn, có tiền thì tiến dần vô, mua nhà khu trung tâm. Thành phần công nhân, bình dân thì ở vùng đệm, vùng ven... Tựa như ở TPHCM, có trung tâm quận 1, quận 3, với vùng ven quận 7, quận 8...

TP mới Bình Dương là khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ - đô thị, thì phải đáp ứng các yêu cầu này. Xây dựng khu dân cư thì phải có dịch vụ, có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân... Lớp cư dân này sẽ kéo theo nhu cầu tiêu dùng rất lớn: phát sinh dịch vụ mua sắm, ngân hàng, bán buôn.v.v... Chính nguồn thu này sẽ trở ngược lại giúp phát triển cả TP. Hơn bao giờ hết, TP mới Bình Dương cần những lực đẩy xung quanh tác động tương hỗ cho “hạt nhân” – trung tâm TP, cùng tạo ra sức bật phát triển mạnh mẽ chung cho toàn TP.

TP mới Bình Dương hướng tới trở thành một đô thị thông minh. Do vậy, dự án khu dân cư do doanh nghiệp của ông đầu tư, liệu cũng “thông minh”?

Chắc chắn sẽ khác, sẽ mới hơn những khu dân cư trước đây tôi từng đầu tư. Vì khu dân cư Đại Nam sát bên TP mới Bình Dương, nên quy mô đầu tư phải có sự tương thích. Tôi đã chuẩn bị mọi tiềm lực phải thật mạnh, để đầu tư cho dự án đúng chuẩn “thông minh” như TP mới Bình Dương. Nó là “vùng đệm”, là cửa ngõ dẫn vào trung tâm và hướng về TP HCM, nên nó phải được đầu tư đúng mức để trở thành một “điểm sáng”, tạo sự lan toả.v.v... Với kinh nghiệm của mình, tiềm lực có được, cộng với tấm lòng đối với Bình Dương, tôi sẽ làm hết mình để góp phần cho TP mới Bình Dương ngày một tươi sáng hơn.
Ông Huỳnh Uy Dũng tại nhà máy xử lý nước thải mà ông đang xây dựng ở KCN Sóng Thần 2. Ảnh: H.H
Ông Huỳnh Uy Dũng tại nhà máy xử lý nước thải mà ông đang xây dựng ở KCN Sóng Thần 2. Ảnh: H.H

Gần đây, nghe ông nói tới một sứ mệnh mà ông muốn thực hiện. Sứ mệnh đó là gì, ông có thể cho biết được không?

Tôi nay đã sắp bước qua cái tuổi 60, lẽ ra phải nghỉ ngơi. Nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc trong tôi phải làm. Ngày xưa, tôi là người xây dựng KCN đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua hàng chục năm, KCN đã giúp kinh tế đất nước phát triển. Song, cùng với sự phát triển đó, thì môi trường cũng bị ô nhiễm từ chất thải của KCN. Vì vậy, tôi nhận thấy bổn phận mình phải khắc phục hệ quả này. Nếu chậm trễ, môi trường bị huỷ hoại, thì chúng ta sẽ có lỗi với thế hệ con cháu sau này.

Từ bây giờ, tôi quyết định sẽ đầu tư vô lĩnh vực xử lý nước thải tại các “điểm nóng”  - KCN. Trước mắt, tôi sẽ thực hiện xử lý nước thải ở các KCN ở Bình Dương và Bình Phước. Góp phần vào sự phát triển bền vững của 2 tỉnh này. Nỗ lực xử lý nước thải thành nước sinh hoạt, có thể tái sử dụng... Rất vui là mọi việc trên, đều được sự đồng thuận của vợ tôi (bà Nguyễn Phương Hằng - Chủ tịch Quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam). Vợ chồng tôi xem đó là một sứ mệnh, dành cả phần đời còn lại cho việc làm ý nghĩa này, để khi nhắm mắt lìa đời, chúng tôi có thể cười mãn nguyện, vì đã sống và giúp ích cho cuộc đời này.

Cảm ơn ông đã dành cho báo Lao Động cuộc trao đổi thân tình !

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân Dũng "lò vôi" đầu tư 100 nhà máy xử lý nước thải: “Như bổn phận, để khi lìa đời mãn nguyện mình đã sống có ích”

HOÀNG HƯNG |

Sự kiện Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh đầu tư xây dựng 100 nhà máy, với số vốn 10.000 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. PV Lao Động đã phỏng vấn ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Hằng Hữu Huỳnh, xung quanh vụ việc này.

Bình Dương cấp phép cho ông Dũng "lò vôi" xây dựng khu đô thị 2.312 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị “khủng” của Công ty cổ phần Đại Nam (do ông Huỳnh Uy Dũng làm Tổng giám đốc), với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng...

Hơn 3.000 CĐCS ở Bình Dương triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”

LÊ TUYẾT |

Tại hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương lần thứ 3, khóa X (mở rộng), sơ kết hoạt động công đoàn (CĐ) 6 tháng đầu năm 2018, bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (NLĐ)”, đến nay đã có 3.267 CĐCS đã triển khai đến đoàn viên và NLĐ với 150.395 đoàn viên đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác với tổng giá trị đoàn viên được hưởng lợi tham gia chương trình gần 7,5 tỷ đồng.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Doanh nhân Dũng "lò vôi" đầu tư 100 nhà máy xử lý nước thải: “Như bổn phận, để khi lìa đời mãn nguyện mình đã sống có ích”

HOÀNG HƯNG |

Sự kiện Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh đầu tư xây dựng 100 nhà máy, với số vốn 10.000 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. PV Lao Động đã phỏng vấn ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Hằng Hữu Huỳnh, xung quanh vụ việc này.

Bình Dương cấp phép cho ông Dũng "lò vôi" xây dựng khu đô thị 2.312 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị “khủng” của Công ty cổ phần Đại Nam (do ông Huỳnh Uy Dũng làm Tổng giám đốc), với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng...

Hơn 3.000 CĐCS ở Bình Dương triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”

LÊ TUYẾT |

Tại hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương lần thứ 3, khóa X (mở rộng), sơ kết hoạt động công đoàn (CĐ) 6 tháng đầu năm 2018, bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (NLĐ)”, đến nay đã có 3.267 CĐCS đã triển khai đến đoàn viên và NLĐ với 150.395 đoàn viên đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác với tổng giá trị đoàn viên được hưởng lợi tham gia chương trình gần 7,5 tỷ đồng.