Ocean Group tiếp tục “ngập” trong căng thẳng nhân sự

Lan Hương |

Chủ tịch HĐQT - ông Lê Quang Thụ vừa từ chối yêu cầu triệu tập cuộc họp HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong ban lãnh đạo của hai thành viên trong HĐQT. Trước đó, ngày 26/10/2018, cuộc họp HĐQT bất thường của Ocean Group diễn ra chóng vánh trong 15 phút rồi bị dừng. 

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group; HOSE: OGC) hôm nay vừa công bố thông tin liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT - ông Lê Quang Thụ từ chối yêu cầu triệu tập cuộc họp HĐQT vào ngày 2/11/2018 của hai thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan.

Trước đó, 9h sáng ngày 26/10, HĐQT của CTCP Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức cuộc họp HĐQT bất thường theo yêu cầu triệu tập cuộc họp của bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan. Tuy nhiên, chỉ sau đó, 15 phút, ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT đã quyết định dừng cuộc họp.

Lý do mà ông Lê Quang Thụ đã quyết định dừng cuộc họp là do Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT mới đã được thành lập.

Tuy nhiên, do có đơn yêu cầu, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung liên quan đến tư cách thành viên HĐQT hiện tại của Công ty. Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý và hành chính cần thiết để Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích rõ hơn về trường hợp này.

Do vậy, mọi quyết định của HĐQT được ban hành ở thời điểm này sẽ không đảm bảo hiệu lực pháp lý và có thể dẫn đến các tranh chấp phát sinh, khiếu nại, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền, lợi ích hợp pháp của hơn 7000 cổ đông.

Sau cuộc họp ngày 26/10/2018, bà Hương và bà Lan tiếp tục gửi thông báo họp HĐQT dự kiến tổ chức ngày 2/11/2018.

Nội dung cuộc họp dự kiến liên quan đến những vấn đề như việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong ban lãnh đạo của OGC (bao gồm cả Chủ tịch HĐQT), việc hủy hoặc tạm dừng các quyết định hay nghị quyết của HĐQT OGC được thông qua trong khoảng thời gian từ ngày 15/08-10/10/2018.

Chủ tịch HĐQT Ocean Group – ông Lê Quang Thụ đã có văn bản trả lời yêu cầu dừng việc mời và tổ chức họp HĐQT của Công ty. Trong văn bản trả lời, ông Thụ nhấn mạnh rằng bà Hương và bà Lan không có quyền (tư cách hợp pháp) để triệu tập cuộc họp HĐQT.

Trong một diễn biến khác, ngày 30.10, Ocean Group có văn bản gửi Uỷ bản Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính Quý III/2018.

Lý do được đưa ra là theo các quy định tại Quy chế tài chính của Ocean Group, báo cáo tài chính quý của Công ty phải được sự phê duyệt của HĐQT Công ty trước khi phát hành. Tuy nhiên, căn cứ trên tình hình thực tế trên đây, HĐQT Công ty chưa có ý kiến thống nhất trong việc phê duyệt phát hành và công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 của Công ty.

Thời gian dự kiến để xin ý kiến tư vấn pháp lý và thực hiện Công bố thông tin BCTC quý III/2018 là không quá 10 ngày kể từ ngày 30/10/2018.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.