Núp bóng cầm đồ cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" 360%/năm

NGƯỜI LAO ĐỘNG |

Lợi dụng việc mở tiệm cầm đồ, Lê Văn Lương ở Thanh Hóa đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" 10.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 360%/năm).

Ngày 16.6, Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Lương (SN 1986, ngụ xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Lê Văn Lương là chủ tiệm cầm đồ Minh Lương đóng trên địa bàn xã Hải Nhân.

Kết quả điều tra của Công an huyện Tĩnh Gia, từ năm 2018 đến khi bị bắt, lợi dụng việc mở tiệm cầm đồ, Lê Văn Lương tổ chức hoạt động "tín dụng đen", cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 10.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất trên 360%/năm).

Qua khám xét tại cửa hàng cầm đồ của Lê Văn lương, Công an huyện Tĩnh Gia đã thu giữ 55 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là 800 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGƯỜI LAO ĐỘNG
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất ngân hàng cao áp sát 9% nhưng chỉ dành cho đại gia tiền tỉ

Lan Hương |

Một số ngân hàng thương mại công bố mức lãi suất cao hấp dẫn từ 8,5% - 8,7% cho các kì hạn dài. Tuy nhiên điều kiện để hưởng lãi suất ngân hàng ưu đãi này, khách hàng cần gửi ít nhất 100 - 500 tỉ đồng trở lên.

Vì sao lãi suất được dự báo khó giảm trong thời gian tới?

Lan Hương |

Lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là kỳ hạn dài 12 tháng trở lên. Trong bối cảnh lạm phát nhích dần và những rủi ro đối với thị trường tài chính do xung đột chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, mặt bằng lãi suất được dự báo khó có cơ hội giảm trong thời gian tớI”, chuyên gia Bảo Việt Securities nhận định.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất trong tháng 6.2019?

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng cao nhất hiện áp sát mốc 9%. Đặc biệt khách hàng càng gửi nhiều tiền và chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến thì lãi suất càng cao. Bắt đầu từ kì hạn 6 tháng trở lên, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng lên tới 2-3%.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lãi suất ngân hàng cao áp sát 9% nhưng chỉ dành cho đại gia tiền tỉ

Lan Hương |

Một số ngân hàng thương mại công bố mức lãi suất cao hấp dẫn từ 8,5% - 8,7% cho các kì hạn dài. Tuy nhiên điều kiện để hưởng lãi suất ngân hàng ưu đãi này, khách hàng cần gửi ít nhất 100 - 500 tỉ đồng trở lên.

Vì sao lãi suất được dự báo khó giảm trong thời gian tới?

Lan Hương |

Lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là kỳ hạn dài 12 tháng trở lên. Trong bối cảnh lạm phát nhích dần và những rủi ro đối với thị trường tài chính do xung đột chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, mặt bằng lãi suất được dự báo khó có cơ hội giảm trong thời gian tớI”, chuyên gia Bảo Việt Securities nhận định.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất trong tháng 6.2019?

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng cao nhất hiện áp sát mốc 9%. Đặc biệt khách hàng càng gửi nhiều tiền và chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến thì lãi suất càng cao. Bắt đầu từ kì hạn 6 tháng trở lên, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng lên tới 2-3%.