Nuôi Yến tự phát tràn lan, Nha Trang lo nguy cơ dịch cúm A/H5N1

Nhiệt Băng |

Trước thực trạng chim Yến nuôi tự phát trong các khu dân cư, nhất là các phường nội thành, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ký văn bản, phát đến các xã phường, hộ nuôi chim Yến yêu cầu thống kê, khai báo quy mô, số lượng, báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm.

Tại văn bản này, ông Tuấn cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố, nhiều nhà nuôi chim Yến đã phát triển tự phát trong khu dân cư, nhất là các phường nội thành, không theo quy hoạch vùng nuôi.

Các hộ nuôi Yến chưa được hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật; chưa có hồ sơ bảo vệ môi trường; không chấp hành khai báo với cơ quan Nhà nước nên việc quản lý nhà nuôi chim Yến còn bất cập; gây nguy cơ dịch bệnh, nhất là cúm A/H5N1.

UND TP Nha Trang yêu cầu các xã, phường giám sát đến tận hộ, cơ sở (nhà) nuôi Yến, khai thác Yến việc chấp hành Thông tư số 35/2013 của Bộ NNPTNT đối với các nhà nuôi chim Yến trên địa bàn đã được chấp nhận bằng văn bản của UBND TP hay chưa; việc chấp hành khai báo định kỳ hằng năm với cơ quan Nhà nước; việc phát âm thanh dẫn dụ Yến theo âm lượng và giờ giấc theo quy định. Báo cáo kết quả cho UBND TP Nha Trang kịp thời các trường hợp vi phạm.

Người dân nuôi chim Yến tự phát ngay trong nhà ở TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Người dân nuôi chim Yến tự phát ngay trong nhà ở TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV

Báo cáo của Phòng Kinh tế (UBND TP Nha Trang) vào ngày 8.11 cho thấy các xã, phường kiểm tra, thống kê nhà nuôi Yến rất sơ sài, thiếu trách nhiệm. 

Đơn cử như các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp chỉ thống kê các hộ dân nuôi Yến nhưng không ghi rõ diện tích và quy mô. Hay phường Phương Sài có 5 hộ nuôi nhưng UBND phường không ghi rõ là hộ nào. Có phường không thực hiện thống kê như phường Phước Tiến.

Thống kê cho thấy nhiều phường các quy mô nuôi chim Yến nhiều như Ngọc Hiệp, Vĩnh Hòa, Vĩnh Ngọc. Ngay tại các trục đường chính ở Nha Trang, chim Yến nuôi trong các ngôi nhà cũng kêu “chí chóe” cả ngày lẫn đêm.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Một thanh niên khởi nghiệp thành công sản phẩm “Mật ong hương tràm”

TRẦN TRỌNG TRUNG |

Những năm gần đây, hai từ khởi nghiệp đã được nhắc đến rất nhiều. Bởi, phong trào khởi nghiệp đang được khơi dậy khắp nơi và có không ít những thanh niên khai thác “tài nguyên bản địa” để khởi nghiệp và thành công!

Đất lành chim đậu

KỲ QUAN |

Từ những con chim yến đầu tiên đậu xuống và làm tổ trên vùng đất Gò Công vào những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay, Tiền Giang được xem là địa phương có quần đàn chim yến nhà lớn nhất cả nước. 

Nuôi yến trong khu dân cư tại Bạc Liêu: Điếc tai láng giềng

NHẬT HỒ |

Các khu dân cư (KDC), tái định cư ở Bạc Liêu không được các cấp thẩm quyền phê duyệt cho xây dựng nhà nuôi yến (NNY), song người dân vẫn xây; thậm chí cơi nới nhà cửa để nuôi yến. Hàng ngày, tiếng máy phát ra để dẫn dụ chim yến khiến láng giếng điếc tai. Nhiều người dân phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng đến nay chưa có trường hợp nào được xử lý.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Một thanh niên khởi nghiệp thành công sản phẩm “Mật ong hương tràm”

TRẦN TRỌNG TRUNG |

Những năm gần đây, hai từ khởi nghiệp đã được nhắc đến rất nhiều. Bởi, phong trào khởi nghiệp đang được khơi dậy khắp nơi và có không ít những thanh niên khai thác “tài nguyên bản địa” để khởi nghiệp và thành công!

Đất lành chim đậu

KỲ QUAN |

Từ những con chim yến đầu tiên đậu xuống và làm tổ trên vùng đất Gò Công vào những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay, Tiền Giang được xem là địa phương có quần đàn chim yến nhà lớn nhất cả nước. 

Nuôi yến trong khu dân cư tại Bạc Liêu: Điếc tai láng giềng

NHẬT HỒ |

Các khu dân cư (KDC), tái định cư ở Bạc Liêu không được các cấp thẩm quyền phê duyệt cho xây dựng nhà nuôi yến (NNY), song người dân vẫn xây; thậm chí cơi nới nhà cửa để nuôi yến. Hàng ngày, tiếng máy phát ra để dẫn dụ chim yến khiến láng giếng điếc tai. Nhiều người dân phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng đến nay chưa có trường hợp nào được xử lý.