Nửa đêm soi đèn dạo "chợ hoa âm phủ" ngày giáp Tết Nguyên đán

Vân Trường |

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) lại nô nức rủ nhau xách đèn pin dạo quanh phiên "chợ hoa âm phủ" để lựa những bó hoa tươi về nhà chơi Tết.

Những ngày cuối cùng của năm 2019 âm lịch, giữa màn sương mù dày đặc, từng tốp người rủ nhau soi đèn pin lựa mua từng bó hoa trong phiên "chợ hoa âm phủ" mỗi năm chỉ họp duy nhất một đợt (từ đêm 25-29.12 âm lịch)

Sở dĩ chợ có tên gọi đặc biệt như vậy là vì phiên chợ đặc biệt này chỉ họp vào ban đêm, bắt đầu từ đêm 25.12 âm lịch đến hết đêm 29.12 âm lịch tại đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình (Thái Bình). Tại đây chủ yếu bán các loại hoa và cây cảnh phục vụ người dân cho dịp Tết nguyên đán.

Mỗi ngày, từ 10h đêm, các xe tải lớn vận chuyển hoa từ khắp mọi nơi  bắt đầu đổ về tập kết tại hai bên đường để bày bán.  Có đủ các chủng loại hoa từ bình dân đến cao cấp. Trong đó phổ biến nhất là hoa cúc và hoa ly các màu.

 
 
Soi đèn đi mua hoa là nét đặc trưng của chợ "âm phủ". Ảnh: S.M

Theo chị Trần Thị Thủy (45 tuổi, một tiểu thương bán hoa tại chợ) cho biết, phiên chợ này bán chủ yếu là hoa cúc và hoa ly các màu. Đây là hai loại hoa được người dân địa phương ưa chuộng nhất vì rất đẹp và phù hợp để chơi Tết.

"Tôi bán hoa ở phiên chợ này là năm thứ 10 rồi. Mới đầu tôi cũng bán đa dạng các loại hoa từ hoa hồng, hoa dơn đến hoa cúc, hoa đồng tiền... Nhưng bán chạy nhất vẫn là hoa cúc và ly vì cúc hầu như nhà nào cũng mua về để đi nhận mộ, bày trên ban thờ. Riêng hoa ly thì được rất nhiều người mua về trang trí phòng khách vì đẹp và rất thơm nhà", chị Thủy chia sẻ.

 
Hoa cúc là mặt hàng phổ biến nhất tại chợ hoa đêm. Ảnh: S.M

Anh Trần Đức Hùng (51 tuổi, một tiểu thương khác) cho biết, hoa ở phiên chợ đặc biệt này đên từ các vườn hoa tại tỉnh Thái Bình và một số tỉnh, thành lân cận như Nam Định, Hải Dương và Hà Nội.

"Đa phần hoa cúc là cắt từ các vườn hoa trong tỉnh. Riêng hoa ly thì đa phần chở từ làng hoa Tây Tựu trên Hà Nội về. Năm nay tôi còn nhập cả hoa Tulip và hoa ly từ Đà Lạt về để bán. Giá thành có cao hơn hoa ly ở miền bắc một chút nhưng người chơi hoa sành sỏi vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua", anh Hùng cho biết.

Dạo quanh một vòng chợ, phóng viên được chứng kiến một khung cảnh mua bán tấp nập. Hoa được gói thành từng bó lớn chứ không bán lẻ. Ngoài các thương lái đến lấy buôn thì người dân cũng mua rất nhiều rồi chia nhau để được giá tốt.

Hoa được nhập về từ nhiều tỉnh, thành.
Hoa được nhập về từ nhiều tỉnh, thành.
 
Chị Ngọc Lan đang lựa hoa.

Theo kinh nghiệm của Ngọc Lan (một người mua hoa) cho biết, năm nào chị cũng đi "chợ hoa âm phủ" này. Hoa rất đa dạng và giá cả phải chăng, có nhiều khung giá để người mua lựa chọn cho phù hợp với túi tiền.

Một bó hoa cúc lớn được bán với giá khoảng 40 ngàn đồng. Riêng các loại hoa cao cấp để bài trí nhà dao động từ 150-450 ngàn đồng cho 1 bó 10 bông.

"Hoa ở đây nhiều loại lắm. Riêng hoa ly cũng có đến chục loại ly quan trọng là phải biết lựa chọn và mặc cả. Càng về khuya mua hoa sẽ càng rẻ hơn", chị Lan cho biết.

Chợ hoa "âm phủ" giữa lòng thành phố Thái Bình nhiều năm nay đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu đối với người dân địa phương mỗi dịp Tết đến xuân về.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Hoa thược dược: Ngọn lửa lộng lẫy giữ ấm hạnh phúc gia đình ngày Tết

Chi Hoa |

Tết Nguyên đán vẫn luôn là thời điểm mà khắp nơi đều ngập tràn hương sắc của cây cối và hoa cỏ. Đặc biệt, trong đó không thể vắng bóng hoa thược dược - một loài hoa không chỉ đa dạng về màu sắc mà còn mang trên mình rất nhiều ý nghĩa thú vị. Bởi vậy, loài hoa này luôn được các gia đình “săn đón’’ tấp nập để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến xuân về.

Sáng bừng không gian Tết với sắc vàng Cúc Vạn Thọ

Bảo Trung |

Ý nghĩa của hoa cúc vạn thọ thường được gắn liền với một cuộc sống thọ để hưởng phúc lộc. Vì vậy, loài hoa này thường được các gia đình mua để trang trí nhà cửa vào dịp Tết Nguyên Đán.

Chơi Lan Hồ điệp dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 mang đến sự giàu sang

Lan Anh |

Nhiều năm lại đây, người Việt có xu hướng chơi hoa Lan Hồ Điệp trong ngày tết. Đây là loài hoa thực sự “sang chảnh”, có giá trị cao và thường được sử dụng để biếu tặng trong những ngày tết đến xuân về.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoa thược dược: Ngọn lửa lộng lẫy giữ ấm hạnh phúc gia đình ngày Tết

Chi Hoa |

Tết Nguyên đán vẫn luôn là thời điểm mà khắp nơi đều ngập tràn hương sắc của cây cối và hoa cỏ. Đặc biệt, trong đó không thể vắng bóng hoa thược dược - một loài hoa không chỉ đa dạng về màu sắc mà còn mang trên mình rất nhiều ý nghĩa thú vị. Bởi vậy, loài hoa này luôn được các gia đình “săn đón’’ tấp nập để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến xuân về.

Sáng bừng không gian Tết với sắc vàng Cúc Vạn Thọ

Bảo Trung |

Ý nghĩa của hoa cúc vạn thọ thường được gắn liền với một cuộc sống thọ để hưởng phúc lộc. Vì vậy, loài hoa này thường được các gia đình mua để trang trí nhà cửa vào dịp Tết Nguyên Đán.

Chơi Lan Hồ điệp dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 mang đến sự giàu sang

Lan Anh |

Nhiều năm lại đây, người Việt có xu hướng chơi hoa Lan Hồ Điệp trong ngày tết. Đây là loài hoa thực sự “sang chảnh”, có giá trị cao và thường được sử dụng để biếu tặng trong những ngày tết đến xuân về.