Nữ doanh nhân 9x mua lại lâu đài của đại gia Khai Silk là ai?

Thiên Bình |

Tổng Giám đốc của công ty vừa mua lại 2 tòa lâu đài của đại gia Khai Silk có tuổi đời khá trẻ, sinh năm 1994 và là cái tên mới trên thị trường bất động sản.

Mới đây, doanh nhân Hoàng Khải (Khai Silk) đã sang tay 2 lâu đài TajmaSago và nhà hàng Cham Charm cho một tập đoàn khác.

 
Lâu đài trắng TajmaSago được lấy cảm hứng từ đền Taj Mahal ở Ấn Độ.

Công ty TNHH Chloe Hospitality chính là chủ nhân mới của công trình trị giá hàng chục triệu USD của đại gia Khai Silk và thay đổi diện mạo của chúng.

Khách sạn TajmaSago và nhà hàng Cham Charm của tập đoàn Khaisilk tại số 2 - 6 Phan Văn Chương (khu vực Cầu Ánh Sao - Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, quận 7) là hai bất động sản nổi tiếng và tâm huyết của doanh nhân Hoàng Khải.

Trước đây, Hoàng Khải từng cho biết để xây dựng TajmaSago, hơn 1.000 công nhân đã phải làm việc trong suốt 2 năm. Tòa nhà này bắt đầu đi vào hoạt động cuối tháng 5.2012.

Còn nhà hàng Cham Charm có diện tích 5.000m2, có thể chứa đến 600 khách. Nhà hàng còn được biết đến như một gallery ẩm thực đầu tiên của châu Á, nơi có tới hơn 1.300 loại rượu từ khắp thế giới.

Theo đăng ký kinh doanh, Chloe Hospitality, công ty mua lại tài sản khổng lồ của Khai Silk là cái tên mới.

Công ty bắt đầu hoạt động vào ngày 9.6.2018, tại số 6 Phan Văn Chương, Phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty là bà Bùi Thị Vân Anh (SN 1970). Sau này được đổi sang cho bà Đặng Thị Bảo Phương (SN 1994).

Chloe Hospitality có vốn điều lệ 36 tỉ đồng, hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.

Theo tìm hiểu, chủ sở hữu của Chloe Hospitality lại là cái tên không hề lạ. Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land), do ông Nguyễn Cao Trí, sinh năm 1970 làm Chủ tịch HĐQT hiện đang làm chủ sở hữu của Chloe Hospitality.

Bến Thành Land được thành lập vào tháng 9.2006 với tên gọi ban đầu là Công TNHH Căn hộ Bến Thành AA. Năm 2008 đơn vị này được cổ phần hóa và mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực như phân phối ô tô với thành viên Saigon Carmart – đại lý của Hyundai Thành Công.

Ngoài kinh doanh bất động sản, năm 2009, công ty còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực: kinh doanh ô tô, trung tâm hội nghị – tiệc cưới, nhà hàng, khách sạn…

 Lâu đài trắng TajmaSago được lấy cảm hứng từ đền Taj Mahal ở Ấn Độ.
Ben Thanh Times Square

Những dự án đã được triển khai và đưa vào hoạt động trong thời gian qua như: cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp Ben Thanh Times Square, Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới Riverside Palace, Showroom ôtô 3S Hyundai Bến Thành. Những dự án Bến Thành Land sắp triển khai là The Bella Vista ở Quận 8; Boutique Đồng Khởi, IBIS Ben Thanh Palace ở Quận 1…

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Khai Silk bất ngờ bán 2 lâu đài trị giá nghìn tỉ

P.V (t/h) |

Lâu đài TajmaSago và nhà hàng Cham Charm vốn là 2 công trình nổi bật của đại gia Hoàng Khải (Khai Silk) được sang tay cho một tập đoàn quốc tế và thay đổi diện mạo mới.

Chiếc Rolls-Royce Phantom một thời đình đám của Khải Silk được rao bán

P.D (T/H) |

Một showroom tư nhân tại Hà Nội chào bán chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam từng thuộc sở hữu của đại gia Khải Silk với giá hơn 9 tỷ đồng.

Đại gia Khải Silk: Từ triệu phú tiền đô đến “buôn lụa Trung Quốc dán nhãn Việt”

Bích Hà (t/h) |

Suốt gần 30 năm qua, Khải Silk đã nhập khăn từ Trung Quốc về bán lẫn với khăn Việt Nam để thu lợi. Doanh nhân Hoàng Khải đã thừa nhận điều này và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khai Silk bất ngờ bán 2 lâu đài trị giá nghìn tỉ

P.V (t/h) |

Lâu đài TajmaSago và nhà hàng Cham Charm vốn là 2 công trình nổi bật của đại gia Hoàng Khải (Khai Silk) được sang tay cho một tập đoàn quốc tế và thay đổi diện mạo mới.

Chiếc Rolls-Royce Phantom một thời đình đám của Khải Silk được rao bán

P.D (T/H) |

Một showroom tư nhân tại Hà Nội chào bán chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam từng thuộc sở hữu của đại gia Khải Silk với giá hơn 9 tỷ đồng.

Đại gia Khải Silk: Từ triệu phú tiền đô đến “buôn lụa Trung Quốc dán nhãn Việt”

Bích Hà (t/h) |

Suốt gần 30 năm qua, Khải Silk đã nhập khăn từ Trung Quốc về bán lẫn với khăn Việt Nam để thu lợi. Doanh nhân Hoàng Khải đã thừa nhận điều này và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.