Nữ CEO quyền lực đầu tiên trong lịch sử của Pepsi xin từ chức

P.D |

Pepsi thông báo bà Indra Nooyi sẽ thôi làm CEO Pepsi từ ngày 3.10 sau 12 năm đảm nhiệm vị trí. Bà Nooyi trở thành CEO của Pepsico vào năm 2006 và là nữ CEO đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm phát triển của tập đoàn này. 

Theo kế hoạch, ông Ramon Laguarta, 54 tuổi sẽ thay bà Indra Nooyi, 62 tuổi, đảm nhận vị trí trên vào ngày 3.10 tới. Tuy nhiên, bà Nooyi vẫn sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến đầu năm 2019 để giám sát giai đoạn chuyển giao.

Bà Nooyi trở thành CEO của Pepsico vào năm 2006 và là nữ CEO đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm phát triển của tập đoàn này. Bà đã giúp công ty này trở thành doanh nghiệp thành công hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Doanh số của Pepsi tăng 80% trong 12 năm bà làm CEO.

Đồng thời, bà cũng đi tiên phong trong việc biến Pepsi thành một doanh nghiệp thân thiện với môi trường hơn.

Dưới sự lãnh đạo của bà, lợi nhuận ròng tập đoàn đã tăng từ 35 tỷ USD năm 2006 lên 63,5 tỷ USD vào năm 2017.

Bà Nooyi năm nay 62 tuổi. Bà thuộc số ít những nhà lãnh đạo da màu đưa doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng Fortune 500 - nhóm 500 công ty có doanh thu lớn nhất nước Mỹ.

Ông Laguarta, chủ tịch kế nhiệm đã đồng hành cùng Pepsico trong suốt 22 năm và giữ chức vụ Chủ tịch kể từ tháng 9.2017, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động toàn cầu, chiến lược công ty, chính sách công... Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại các chi nhánh ở châu Âu và vùng hạ Sahara châu Phi.

P.D
TIN LIÊN QUAN

Những chuyện bên lề thú vị về "ông chú Viettel" tân Chủ tịch Lê Đăng Dũng

Đỗ Phương (Tổng hợp) |

Tân CEO Viettel Lê Đăng Dũng từng làm nhân viên giao hàng cho KFC, mơ ước trở thành viện sĩ và được cộng đồng mạng đặt cho cái tên yêu quý “Ông chú Viettel” vì sự trẻ trung, yêu ca hát.

Những thăng trầm trên con đường cha đẻ Facebook xây dựng đế chế của riêng mình

Phan Anh |

Mark Zuckerberg được biết đến là cha đẻ Facebook, người làm thay đổi cách liên lạc của cả thế giới. Để làm được điều này, Mark đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Ít ai biết rằng, anh từng bỏ học ở Harvard, từ chối những khoản tiền khổng lồ để xây dựng đế chế cho riêng mình.

CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo: Muốn biết sức sống của kinh tế, hãy đến sân bay

Khánh Hoà |

Là một trong những diễn giả chính tại "Diễn đàn Kinh doanh năm 2018" của Forbes Việt Nam, nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam đã chia sẻ nhận định về cơ hội và thách thức của nền kinh tế nửa đầu năm và diễn biến trong nửa cuối năm.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Những chuyện bên lề thú vị về "ông chú Viettel" tân Chủ tịch Lê Đăng Dũng

Đỗ Phương (Tổng hợp) |

Tân CEO Viettel Lê Đăng Dũng từng làm nhân viên giao hàng cho KFC, mơ ước trở thành viện sĩ và được cộng đồng mạng đặt cho cái tên yêu quý “Ông chú Viettel” vì sự trẻ trung, yêu ca hát.

Những thăng trầm trên con đường cha đẻ Facebook xây dựng đế chế của riêng mình

Phan Anh |

Mark Zuckerberg được biết đến là cha đẻ Facebook, người làm thay đổi cách liên lạc của cả thế giới. Để làm được điều này, Mark đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Ít ai biết rằng, anh từng bỏ học ở Harvard, từ chối những khoản tiền khổng lồ để xây dựng đế chế cho riêng mình.

CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo: Muốn biết sức sống của kinh tế, hãy đến sân bay

Khánh Hoà |

Là một trong những diễn giả chính tại "Diễn đàn Kinh doanh năm 2018" của Forbes Việt Nam, nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam đã chia sẻ nhận định về cơ hội và thách thức của nền kinh tế nửa đầu năm và diễn biến trong nửa cuối năm.