Nông sản Việt đối mặt hàng loạt khó khăn trong năm 2019

Khánh Vũ |

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định: Năm 2019, ngành nông nghiệp sẽ đương đầu với nhiều thách thức trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Nông sản Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt

Thông tin tại Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam năm 2019” do Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức ngày 5.3, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định: Năm 2019, ngành nông nghiệp sẽ đương đầu với nhiều thách thức trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Năm 2019 và giai đoạn tới đây, để hàng nông sản Việt Nam tiếp tục tham gia sâu hơn chuỗi nông sản giá trị toàn cầu sẽ là thách thức rất lớn.

Ngành nông nghiệp tiếp tục tổ chức lại nền sản xuất dựa trên hộ nhỏ lẻ với trên 8,6 triệu hộ thành một nền nông nghiệp tập trung hướng đến hàng hóa có quản trị. Trong khi đó, nông nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ, phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế.

Xuất khẩu càphê dự báo gặp nhiều khó khăn do giá thành cà phê trên thế giới giảm. (Ảnh minh họa)
Xuất khẩu càphê dự báo gặp nhiều khó khăn do giá thành cà phê trên thế giới giảm. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, thách thức, nguy cơ còn đến từ tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, dich bệnh trên cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất trong nước và tình hình cung cầu nông sản.

Thị trường đầu ra cho nông sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế thế giới 2019 dự báo giảm và các nước trên thế giới đều quay lại tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Các mặt hàng nông sản Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt trong xuất khẩu (XK).

Trong khi đó, các nước nhập khẩu nông sản lớn của Việt Nam như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đều gia tăng bảo hộ hàng hóa nông sản thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Thay đổi phương thức sản xuất, tiếp cận thị trường

Theo đánh giá của ông Tô Ngọc Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương), hiện nay, việc các thị trường nhập khẩu siết chặt yêu cầu về chất lượng, kiểm dịch thực vật đòi hỏi ngành nông nghiệp phải thay đổi từ phương thức sản xuất, thói quen giao dịch đến cách tiếp cận thị trường.

Muốn xuất khẩu bền vững các mặt hàng nông, thủy sản, Bộ NNPTNT, chính quyền địa phương và các DN cần tổ chức lại sản xuất các mặt hàng nông, thủy sản có trọng tâm, trọng điểm, có quy mô và theo hướng nâng cao chất lượng; đồng thời tập trung đẩy nhanh công tác mở cửa thị trường đối với các mặt hàng có tiềm năng XK theo hướng xác định rõ mặt hàng ưu tiên, thị trường ưu tiên.

 

Do đó, các doanh nghiệp (DN) cần thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, thay đổi phương thức giao dịch từ tiểu ngạch sang thương mại chính quy, đặc biệt là đối với thị trường Trung Quốc, bởi trong tương lai, XK chính ngạch sẽ thay thế xuất khẩu tiểu ngạch đối với nông sản sang quốc gia này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Nafoods, cho biết: Hiện, DN vẫn chưa xuất khẩu được vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch mà vẫn phải XK qua đường tiểu ngạch và XK qua đối tác Thái Lan. “Tôi kiến nghị, phải có giải pháp, thủ tục để cho trái chanh leo nói riêng và nhiều loại trái cây khác có thể nhanh chóng được XK chính ngạch sang thị trường Trung Quốc” - ông Hùng nhấn mạnh.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu nông sản năm 2019 đặt mục tiêu 43 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 43 tỉ USD, tăng trưởng GDP ngành đạt 3,0%.

Việt Nam có cơ hội bứt phá lên top 5 về xuất khẩu nông sản

Phong Nguyễn |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu (XK) chủ lực, có mặt tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các sản phẩm XK trên 1 tỉ USD như: Cà phê, gạo, điều, rau quả, tiêu… Tuy nhiên, do năng lực chế biến còn hạn chế, nông sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi vào thị trường Châu Âu (EU).

70 tham tán thương mại “hiến kế” mở cửa xuất khẩu nông sản

Khánh Vũ |

Sáng 8.2, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tham tán thương mại (TTTM) năm 2018, lắng nghe ý kiến của 70 TTTM Việt Nam tại các nước kiến nghị các phương thức phối hợp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Xuất khẩu nông sản năm 2019 đặt mục tiêu 43 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 43 tỉ USD, tăng trưởng GDP ngành đạt 3,0%.

Việt Nam có cơ hội bứt phá lên top 5 về xuất khẩu nông sản

Phong Nguyễn |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu (XK) chủ lực, có mặt tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các sản phẩm XK trên 1 tỉ USD như: Cà phê, gạo, điều, rau quả, tiêu… Tuy nhiên, do năng lực chế biến còn hạn chế, nông sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi vào thị trường Châu Âu (EU).

70 tham tán thương mại “hiến kế” mở cửa xuất khẩu nông sản

Khánh Vũ |

Sáng 8.2, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tham tán thương mại (TTTM) năm 2018, lắng nghe ý kiến của 70 TTTM Việt Nam tại các nước kiến nghị các phương thức phối hợp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.