Nông sản trung quốc “đội lốt” thương hiệu Đà Lạt: Kiên quyết xử lý trên diện rộng

PHÚ SƠN |

Từ ngày 15.9.2018, UBND TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chính thức nghiêm cấm mọi hành vi lưu trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nông sản có xuất xứ ngoài địa phương vào Chợ nông sản Đà Lạt.

Đây là biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn hành vi giả danh, “đội lốt” nông sản Đà Lạt để nâng giá, trục lợi của tư thương. Lệnh cấm này khiến nhiều tiểu thương gặp khó khăn, nhưng nếu không triển khai triệt để, trên diện rộng toàn tỉnh, thì hành vi buôn gian bán lận vẫn tồn tại.

Nhập “vô tội vạ” nông sản Trung Quốc

Để giảm thiểu tình trạng nông sản Trung Quốc “đội lốt” thương hiệu Đà Lạt, UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ban hành nội quy riêng phù hợp với đặc thù của chợ nông sản Đà Lạt, với mục tiêu bảo vệ thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Sau khi lệnh cấm có hiệu lực, ngay trong ngày 15.9, các cơ quan chức năng TP. Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra và thống kê số lượng khoai tây Trung Quốc còn tồn kho tại 12 quầy trong chợ nông sản Đà Lạt gần 300 tấn, có tiểu thương tồn kho đến gần 70 tấn.

Các tiểu thương kinh doanh tại chợ Nông sản Đà Lạt đưa ra nhiều lý do như: Không có bạn hàng đặt mua, không có kho bãi để lưu trữ bên ngoài, thời gian thực hiện gấp nên họ xin lùi thời gian áp dụng quy định trên. Tuy nhiên, UBND TP. Đà Lạt chỉ đạo kiên quyết thực hiện theo quy định, không có trường hợp ngoại lệ. Những tiểu thương không chấp hành, sẽ tổ chức cưỡng chế chuyển số khoai tây tồn kho ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt.

Ông Đặng Mậu Nhi, Phó Trưởng ban Quản lý chợ nông sản Đà Lạt cho biết, tính đến chiều ngày 16.9 còn 6 hộ tiểu thương, tồn đọng hơn 120 tấn khoai tây Trung Quốc tại các quầy, kho của họ ở chợ nông sản Đà Lạt. Tất cả đều kiến nghị, xin để lại tại chợ ít hôm để họ bán hết, vì họ không tìm ra kho ở nơi khác để di dời số khoai tây này.

Theo ông Nhi, thành phố làm quyết liệt bộ nội quy đối với chợ là rất phù hợp với thực trạng hiện nay để bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt. Ban quản lý chợ cũng phối hợp để thực hiện giám sát và đơn vị đã lắp đặt 4 camera theo dõi tại chợ. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ túc trực tại cổng, khi xe nhập hàng vào chợ phải xuất trình được giấy tờ liên quan, cung cấp địa chỉ nơi bán hàng, tên người cung cấp cùng số điện thoại để đơn vị xác minh, nếu đúng với quy định thì mới cho hàng vào chợ.

Việc cấm vận chuyển, đưa hàng hóa “lạ” vào chợ nông sản Đà Lạt khiến nhiều tiểu thương kinh doanh bất bình tạo luồng ý kiến trái chiều. Bà Nguyễn Thị Vân (chủ quầy số 38, chợ nông sản Đà Lạt) cho biết, quyết định của UBND TP. Đà Lạt nghiêm cấm nhập khẩu các mặt hành nông sản ngoài địa phương Đà Lạt nói chung và mặt hàng khoai tây Trung Quốc nói riêng bà và các tiểu thương trong chợ đều tuân thủ nhưng số lượng khoai tây tồn kho rất khó khăn để chuyển đi trong thời gian ngắn.

Kiên quyết xử lý

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Đức Cứ - Phó Trưởng phòng Kinh tế Đà Lạt cho biết, hệ thống nội quy của chợ nông sản đã có và thực hiện từ năm 2015. Tuy nhiên, thời gian gần đây trước tình trạng tràn lan các loại hàng giả danh nông sản địa phương được nhập và sơ chế tại chợ nên UBND TP. Đà Lạt cương quyết thực hiện.

Vị lãnh đạo này lý giải: Vấn đề này buộc phải làm và cương quyết, nếu không cho các tiểu thương lưu trữ các loại nông sản ngoài tỉnh vào chợ nông sản thì họ sẽ phải mang về gia đình hoặc kho riêng. Thời điểm này, có nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ cấm ở chợ nông sản Đà Lạt mà không thực hiện ở các địa phương khác thì sẽ không triệt để và ngăn chặn được.

Trong khi đó, ông Bùi Thế - Phó GĐ Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết, tại các huyện khác trong tỉnh thì Sở sẽ phối hợp với các ban ngành để thành lập đoàn liên ngành thường xuyên trinh sát về tình trạng quá khổ quá tải, hóa đơn… để kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện đề án nhận diện thương hiệu khoai tây Đà Lạt, theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ khoảng 1 tỉ đồng để in ấn hàng ngàn bao bì hỗ trợ các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ khoai tây Đà Lạt.

PHÚ SƠN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.