Nông sản OCOP Bạc Liêu rục rịch ra chợ Tết

NHẬT HỒ |

Vẫn là những sản vật của địa phương mang đậm tình quê như: tôm khô, cá khô, chuối khô, cá lốc, khô trâu, mắm tôm…nhưng năm nay được chứng nhận OCOP để chuẩn bị tham gia thị trường Tết.

Theo Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu, qua 2 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay chương trình có nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú mang thương hiệu sản xuất tại Bạc Liêu (muối, tôm Bạc Liêu, yến sào, cá khô…), tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sản phẩm OCOP huyện Đông Hải, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Sản phẩm OCOP huyện Đông Hải, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bạc Liêu có 68 sản phẩm được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là sản phẩm CCOP, trong đó có 16 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 52 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng (ảnh Nhật Hồ)
Giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng (ảnh Nhật Hồ)

Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu cũng tăng cường liên hệ, ký kết hợp tác với ngành Công thương các địa phương trong khu vực, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các đô thị lớn trong cả nước, với các hiệp hội ngành hàng, các nhà phân phối, siêu thị để tìm đầu ra ổn định cho nông sản hàng hóa của tỉnh.

Một số sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu (clip Nhật Hồ)

Cùng với đó, tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu trong và ngoài tỉnh, vận động doanh nghiệp trực tiếp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ và các hội nghị kết nối giao thương, kể cả các hội nghị, hội chợ tại nước ngoài...

Hiện nay có 32 hợp đồng được ký kết giữa các doanh nghiệp và hệ thống phân phối trong kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP. Đây là dịp những sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng ở thị trường Tết.

Độc đáo chả cá phi (ảnh Nhật Hồ)
Độc đáo chả cá phi (ảnh Nhật Hồ)
Tôm khô Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Tôm khô Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Khô cá kèo (ảnh Nhật Hồ)
Khô cá kèo (ảnh Nhật Hồ)
Khô cá lóc (ảnh Nhật Hồ)
Khô cá lóc (ảnh Nhật Hồ)
Mắm tép (ảnh Nhật Hồ)
Mắm tép (ảnh Nhật Hồ)
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những căn nhà cổ ở Bạc Liêu bị lãng quên

NHẬT HỒ |

Theo một báo cáo của Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu năm 2006, Bạc Liêu có 21 căn nhà làm hồ sơ công nhận nhà cổ. Đến nay, con số công nhận ít hơn nhiều dù thời gian làm cho những căn nhà này cũ kĩ hơn. Những căn nhà trên 100 năm bây giờ cũng rêu phong theo năm tháng.

Đồng Tháp: Kết nối cho sản phẩm OCOP và đặc sản vươn xa

Lục Tùng |

Bằng nhiều việc làm thiết thực, tỉnh Đồng Tháp đang tạo kết nối cho sản phẩm OCOP và đặc sản vươn xa.

Gỡ khó cùng thanh niên trong tham gia chương trình OCOP

Cường Ngô - Trang Mạc |

Chiều 10.12, hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP TP Hà Nội” năm 2020 đã được Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp tổ chức.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Những căn nhà cổ ở Bạc Liêu bị lãng quên

NHẬT HỒ |

Theo một báo cáo của Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu năm 2006, Bạc Liêu có 21 căn nhà làm hồ sơ công nhận nhà cổ. Đến nay, con số công nhận ít hơn nhiều dù thời gian làm cho những căn nhà này cũ kĩ hơn. Những căn nhà trên 100 năm bây giờ cũng rêu phong theo năm tháng.

Đồng Tháp: Kết nối cho sản phẩm OCOP và đặc sản vươn xa

Lục Tùng |

Bằng nhiều việc làm thiết thực, tỉnh Đồng Tháp đang tạo kết nối cho sản phẩm OCOP và đặc sản vươn xa.

Gỡ khó cùng thanh niên trong tham gia chương trình OCOP

Cường Ngô - Trang Mạc |

Chiều 10.12, hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP TP Hà Nội” năm 2020 đã được Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp tổ chức.