Nông sản không sạch - lỗi không chỉ của nông dân

Lục Tùng |

"Nông sản không sạch, lỗi không chỉ của nông dân" - đó là phát biểu của ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - tại buổi tọa đàm “Đồng Tháp hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch” tổ chức vào ngày 11.9 tại TP Cao Lãnh.
GS.TS Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng ĐH Nam Cần Thơ; TS Nguyễn Thị Phong Lan – Trưởng bộ môn BVTV Viện lúa ĐBSCL; TS Nguyễn Đăng Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn nông nghiệp nhiệt đới cùng hàng trăm nhà nông tại điểm cầu chính (Thuận Tân Hội Quán (xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh) và 52 Hội quán trong toàn tỉnh đã tham dự trực tuyến.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng
Sau khi nghe GS.TS Võ Tòng Xuân trình bày câu chuyện xu hướng nông nghiệp sạch của thế giới và Việt Nam hiện nay cũng như thực trạng Việt Nam nói chung và ĐBSCL đang đối mặt với thách thức cũng như cơ hội khi phát triển nông nghiệp sạch, nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng nêu ý kiến bày tỏ quan ngại trước tình hình tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong nông sản.
GS.TS Võ Tòng Xuân phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng
GS.TS Võ Tòng Xuân phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan sau khi tổng quát về tình hình nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, chủ trương của Chính phủ, xu hướng về nông nghiệp sạch ở ĐBSCL và Đồng Tháp đã mạnh dạn cho rằng, tình trạng sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp hiện nay như con nghiện. Điều này không chỉ làm tăng giá thành sản xuất mà còn tự ngăn đường tiêu thụ khi xu thế tiêu dùng ngày chú trọng hơn đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Trong đó, nông dân là người trực tiếp sử dụng thuốc BVTV, nhưng chuyện nông sản không sạch, lỗi không chỉ của nông dân.

“Đó còn có cả trách nhiệm của nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp”- ông Hoan cho biết thêm. “Nói ra không phải để chê trách, nhưng đúng là ngày xưa, mỗi khi năng suất lúa cán mức 1,5 triệu tấn, 2 triệu tấn là tỉnh long trọng tổ chức lễ mừng công... Chính sự hồ hởi theo năng suất này, cộng với lối tuyên truyền, khuyến nông theo tài trợ của doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc BTTV, rồi nạn doanh nghiệp nông sản kinh doanh theo kiểu “ăn xổi ở thì”... vô tình đã làm nông dân ngộ nhận rằng năng suất là tất cả, và chỉ có phân bón, thuốc BVTV là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công nên nông dân làm theo”.

Buổi tọa đàm thu hút nhiều nông dân quan tâm. Ảnh: Lục Tùng
Buổi tọa đàm thu hút nhiều nông dân quan tâm. Ảnh: Lục Tùng
Theo ông Hoan, giờ đây nhà quản lý, nhà khoa học đã nhận thức được nên nỗ lực khắc phục, vì vậy rất mong bà còn nỗ lực thay đổi thói quen canh tác”.

Ông Hoan cũng nhấn mạnh đến sự tự giác trong mỗi nông dân. “Mọi sự hỗ trợ sẽ trở nên vô nghĩa nếu bản thân người nông dân tự thay đổi. Với vai trò của mình, tôi xin khẳng định sẽ kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ bà con”- ông Hoan nhấn mạnh thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (bìa trái) tặng hoa và quà cho các diễn giả tham dự. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (bìa trái) tặng hoa và quà cho các diễn giả tham dự. Ảnh: Lục Tùng.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Rộ nạn xã hội đen bảo kê nông sản, dân hoang mang tột độ

Hữu Long |

Thời gian qua, nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng bạo lực để ép người dân và tiểu thương đóng tiền bảo kê. Tình trạng này diễn ra trong nhiều năm, gây hoang mang dư luận, nhưng ngành chức năng chưa thể giải quyết dứt điểm.

Nông sản tiếp tục là “trục chính” trong tổng giá trị xuất siêu năm 2018

Phong Nguyễn |

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản đạt 22,2 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đóng góp vào kết quả ấn tượng này là các mặt hàng gạo, rau quả, lâm sản, thủy sản... “Với tốc độ tăng trưởng này, năm 2018 XK nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỉ USD” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý - Khẳng định thương hiệu nông sản Việt

ngũ hiệp |

Một trong những giải pháp bảo đảm phát triển thị trường bền vững cho nông sản là bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản trở thành một yêu cầu cấp bách; chỉ dẫn địa lý gắn với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, đặc trưng về chất lượng và danh tiếng của sản phẩm.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Rộ nạn xã hội đen bảo kê nông sản, dân hoang mang tột độ

Hữu Long |

Thời gian qua, nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng bạo lực để ép người dân và tiểu thương đóng tiền bảo kê. Tình trạng này diễn ra trong nhiều năm, gây hoang mang dư luận, nhưng ngành chức năng chưa thể giải quyết dứt điểm.

Nông sản tiếp tục là “trục chính” trong tổng giá trị xuất siêu năm 2018

Phong Nguyễn |

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản đạt 22,2 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đóng góp vào kết quả ấn tượng này là các mặt hàng gạo, rau quả, lâm sản, thủy sản... “Với tốc độ tăng trưởng này, năm 2018 XK nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỉ USD” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý - Khẳng định thương hiệu nông sản Việt

ngũ hiệp |

Một trong những giải pháp bảo đảm phát triển thị trường bền vững cho nông sản là bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản trở thành một yêu cầu cấp bách; chỉ dẫn địa lý gắn với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, đặc trưng về chất lượng và danh tiếng của sản phẩm.