Nông lâm ngư nghiệp xuất siêu 1,55 tỉ USD trong quý 1/2019

Ngọc Trâm |

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản quý I/2019 của toàn ngành đạt 8,8 tỉ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu lâm sản tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 3.2019, giá trị xuất khẩu đạt 3,3 tỉ USD. 4 thị trường hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu nông lâm thủy sản vẫn tiếp tục là là các quốc gia: Trung Quốc (chiếm 19,3% trong tổng thị phần xuất khẩu toàn ngành); Mỹ: 17,6%; Nhật Bản: 9,7%; Hàn Quốc: 6,3%.

Điều đáng nói là, trong bối cảnh sụt giảm xuất khẩu nhiều loại nông sản và cây công nghiệp, các mặt hàng caosu, đồ gỗ, thịt tăng mạnh. Khối lượng caosu xuất khẩu tháng 3.2019 đạt 112 nghìn tấn với giá trị đạt 155 triệu USD; đưa kết quả xuất khẩu 3 tháng đầu năm lên 349 nghìn tấn và 461 triệu USD; tăng 32,8% về lượng và tăng 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Trong mặt hàng này, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 64,2%, 9,3% và 3,4%.

Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 3.2019 ước đạt 47 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng này cả quý 1/2019 đạt 129 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 3.2019 ước đạt 645 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm lên 1,8 tỉ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 52,8% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Đặc biệt, lâm sản vẫn đang nổi lên là ngành đạt tăng trưởng cao về giá trị xuất khẩu. Trong tháng 3.2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 872 triệu USD. Lũy kế cả quý 1 đạt 2,3 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam chiếm 79% tổng giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng này của nước ta.

Nhập khẩu nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp trong tháng 3.2019 ước đạt 2,55 tỉ USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông nghiệp là 7,25 tỉ USD tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, đến thời điểm này, ngành nông nghiệp đạt giá trị thặng dư thương mại 1,55 tỉ USD.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu nông sản năm 2019 đặt mục tiêu 43 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 43 tỉ USD, tăng trưởng GDP ngành đạt 3,0%.

Hướng tới kim ngạch 13 tỉ USD, đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Ngọc Linh |

Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp (TCCLN), mặc dù là ngành đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt và triển khai thực hiện tái cơ cấu (TCC) và phải đối diện với bối cảnh quốc tế và trong nước với nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, nhưng ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của ngành; thu nhập, đời sống người dân được nâng cao. 

Việt Nam có cơ hội bứt phá lên top 5 về xuất khẩu nông sản

Phong Nguyễn |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu (XK) chủ lực, có mặt tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các sản phẩm XK trên 1 tỉ USD như: Cà phê, gạo, điều, rau quả, tiêu… Tuy nhiên, do năng lực chế biến còn hạn chế, nông sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi vào thị trường Châu Âu (EU).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xuất khẩu nông sản năm 2019 đặt mục tiêu 43 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 43 tỉ USD, tăng trưởng GDP ngành đạt 3,0%.

Hướng tới kim ngạch 13 tỉ USD, đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Ngọc Linh |

Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp (TCCLN), mặc dù là ngành đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt và triển khai thực hiện tái cơ cấu (TCC) và phải đối diện với bối cảnh quốc tế và trong nước với nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, nhưng ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của ngành; thu nhập, đời sống người dân được nâng cao. 

Việt Nam có cơ hội bứt phá lên top 5 về xuất khẩu nông sản

Phong Nguyễn |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu (XK) chủ lực, có mặt tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các sản phẩm XK trên 1 tỉ USD như: Cà phê, gạo, điều, rau quả, tiêu… Tuy nhiên, do năng lực chế biến còn hạn chế, nông sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi vào thị trường Châu Âu (EU).