Nông dân trồng đặc sản chuối lùn đẹp "không tì vết" bán dịp Tết

Mai Dung |

Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nổi tiếng với đặc sản chuối lùn vào mỗi dịp Tết. Để có được buồng chuối Tết “quả căng, mã sáng” giá từ 1-2 triệu đồng/buồng, những người nông dân tiết lộ bí quyết chăm chuối kỳ công.

Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê nổi tiếng với giống chuối lùn to, thơm, ngọt bán mỗi dịp Tết. Ảnh Mai Dung
Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê nổi tiếng với giống chuối lùn to, thơm, ngọt bán mỗi dịp Tết. Ảnh Mai Dung

Gần trưa 24.12, ông Trần Văn Ríu, thôn 11, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên cùng gia đình tất bật dọn cỏ, cắt lá khô cho vườn chuối Tết. Gia đình ông Ríu là một trong những hộ có diện tích trồng chuối lớn nhất làng với diện hơn 2ha. Cả vườn có tổng cộng 450 cây chuối, cây nào cây ấy ra buồng sai trĩu, mỗi buồng từ 8-11 nải. “Khoảng 10 năm trước, mảnh đất là là vườn mía của gia đình. Nhận thấy cây mía không mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình chuyển đổi sang trồng chuối, tập trung vào chuối vụ Tết” – ông Ríu cho biết.

Những buồng chuối to, căng sáng được bọc bao, ni-lông để bảo đảm chất lượng, mẫu mã, giá cả vào dịp Tết. Ảnh Mai Dung
Những buồng chuối to, căng sáng được bọc bao, ni-lông để bảo đảm chất lượng, mẫu mã, giá cả vào dịp Tết. Ảnh Mai Dung

Để có được buồng chuối đẹp, “không tì vết”, theo ông Ríu là cả một sự kỳ công. Cây chuối được trồng từ tháng 2 âm lịch, đến tháng 6 âm lịch (hay muộn nhất là tháng 8 âm lịch), khi buồng chuối ra nải, người nông dân bắt đầu bọc ni-lông, bao tải rứa nhằm tránh sâu bệnh mà không phải dung đến thuốc trừ sâu. Đồng thời, giúp buồng chuối tránh tác động sương muối gây nứt quả, giúp quả chuối căng, đẹp, “sáng mã”… Cùng với đó, người dân dựng cọc chống đỡ thân chuối để không bị gẫy, đổ sau mỗi đợt mưa, bão.

Người nông dân dọn cỏ dại, phủ lá khô quanh gốc chuối nhằm giữ độ ẩm cần thiết cho cây chuối phát triển tốt, năng suất cao. Ảnh Mai Dung
Người nông dân dọn cỏ dại, phủ lá khô quanh gốc chuối nhằm giữ độ ẩm cần thiết cho cây chuối phát triển tốt, năng suất cao. Ảnh Mai Dung

Sau khi chuối ra nải, được bọc kín, người nông dân tập trung “chăm” cho chuối ra quả đẹp, đều, thơm ngon bán đúng dịp Tết. Theo ông Ríu, người có thâm niên hơn 10 năm trồng chuối Tết, bảo đảm độ ẩm cho cây là điều quan trọng nhất. Ngoài việc tưới nước thường xuyên với lượng nhất định, hằng ngày, gia đình ông Ríu tập trung làm cỏ quanh gốc, cắt lá chuối khô phủ dưới gốc cây để giữ độ ẩm. Đồng thời, làm rãnh thoát nước ở quanh mỗi gốc để nước không bị ứ đọng quá lâu, nhất là vào mùa mưa.

Năm nay, với thời tiết thuận lợi, người dân Liên Khê dự kiến mỗi buồng chuối thu hoạch từ 1-2 triệu đồng. Ảnh Mai Dung
Năm nay, với thời tiết thuận lợi, người dân Liên Khê dự kiến mỗi buồng chuối thu hoạch từ 1-2 triệu đồng. Ảnh Mai Dung

Cả một năm vất vả với giống chuối đặc sản, cuối năm là thời điểm người nông dân “hưởng trái ngọt” khi chuối vào vụ thu hoạch. “Thời điểm thu hoạch chuối từ 20 đến 20 tháng Chạp. Với thời tiết thuận lợi như hiện tại, nông dân Liên Khê “được mùa” chuối Tết, mỗi buồng bán ra từ 1-2 triệu đồng” – ông Ríu chia sẻ.

Thời tiết thuận lợi cùng với quá trình chăm sóc kỳ công của người nông dân, những buồng chuối Tết năm nay được đánh giá quả to, sáng mã hơn mọi năm. Ảnh Mai Dung
Thời tiết thuận lợi cùng với quá trình chăm sóc kỳ công của người nông dân, những buồng chuối Tết năm nay được đánh giá quả to, sáng mã hơn mọi năm. Ảnh Mai Dung

Ông Phạm Văn Hón, chủ hộ trồng chuối thôn 10, xã Liên Khê, Thủy Nguyên cho biết, gia đình ông chỉ là một trong gần 100 hộ trồng chuối trên địa bàn xã Liên Khê. Thời điểm hiện tại, gần 50 buồng chuối Tết của gia đình đã có lái buôn ở Hải Phòng, Quảng Ninh đến đặt hàng, đặt cọc, dự kiến thu hoạch từ 15 đến 23 tháng Chạp. “Mặc dù vài năm gần đây, chuối Liên Khê được mùa, được giá, nhưng, người dân địa phương vẫn dành lại những nải đẹp nhất để bày lên mâm cúng tổ tiên, cầu mong năm mới mọi sự bình an, mùa màng bội thu” – ông Hón chia sẻ.

Chuối Liên Khê được tiểu thương Hải Phòng, Quảng Ninh thu mua từ 15 đến 23 tháng Chạp. Ảnh Mai Dung
Chuối Liên Khê được tiểu thương Hải Phòng, Quảng Ninh thu mua từ 15 đến 23 tháng Chạp. Ảnh Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nơi thưởng Tết hàng trăm triệu, nơi chỉ 30.000 đồng

Mai Dung |

Theo báo cáo kế hoạch thưởng Tết của gần 4.500 doanh nghiệp tại Hải Phòng, mức thưởng Tết dương lịch 2020 cao nhất là gần 48 triệu đồng, thưởng Tết nguyên đán Canh Tý cao nhất 170 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng được đánh giá là biến động nhiều so với năm 2019.

Làng nghề làm hương bài nổi tiếng Hải Phòng hối hả vào vụ Tết

Mai Dung |

Gác lại công việc đồng áng, những ngày cuối năm, người dân Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hối hả trộn bột, se hương, tất tả chuẩn bị cho những chuyến hàng Tết chở đi khắp ngả như một cách lưu giữ, quảng bá "đặc sản" quê hương mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Hàng nghìn chậu hoa Tết Đà Nẵng chưa nở đã được mua sạch tại vườn

THUỲ TRANG |

Hơn 20.000 chậu hoa Tết các loại tại xã Hoà Liên, Đà Nẵng được mua sạch tại vườn dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Nơi thưởng Tết hàng trăm triệu, nơi chỉ 30.000 đồng

Mai Dung |

Theo báo cáo kế hoạch thưởng Tết của gần 4.500 doanh nghiệp tại Hải Phòng, mức thưởng Tết dương lịch 2020 cao nhất là gần 48 triệu đồng, thưởng Tết nguyên đán Canh Tý cao nhất 170 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng được đánh giá là biến động nhiều so với năm 2019.

Làng nghề làm hương bài nổi tiếng Hải Phòng hối hả vào vụ Tết

Mai Dung |

Gác lại công việc đồng áng, những ngày cuối năm, người dân Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hối hả trộn bột, se hương, tất tả chuẩn bị cho những chuyến hàng Tết chở đi khắp ngả như một cách lưu giữ, quảng bá "đặc sản" quê hương mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Hàng nghìn chậu hoa Tết Đà Nẵng chưa nở đã được mua sạch tại vườn

THUỲ TRANG |

Hơn 20.000 chậu hoa Tết các loại tại xã Hoà Liên, Đà Nẵng được mua sạch tại vườn dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán.