Nông dân ở Bình Phước mang trái cây thơm ngon đến hội chợ triển lãm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tối 2.6, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức khai mạc hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022.

Đây là dịp để người làm nông nghiệp ở Bình Phước giới thiệu các loại trái cây đặc sản và sản phẩm chế biến từ trái cây.

Hội chợ có hơn 200 gian hàng trưng bày các loại trái cây, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng, thế mạnh trong nông nghiệp của tỉnh Bình Phước.

Tại đây cũng giới thiệu các loại cây giống, cây trồng năng suất, chất lượng cao và các loại cây trồng mới… 

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đi tham quan các gian hàng tại hội chợ triển lãm.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đi tham quan các gian hàng tại hội chợ triển lãm.

Ngoài trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, tại Hội chợ còn diễn ra cuộc thi trái cây ngon Bình Phước lần thứ nhất năm 2022. Có 95 nông hộ trồng trái cây trên địa bàn tỉnh tham gia thi các loại trái cây ngon tiêu biểu như măng cụt, sầu riêng, xoài, bưởi da xanh.

Ban tổ chức cho biết, Hội chợ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 2.6 đến ngày 6.6 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, hoạt động này sẽ hướng người nông dân đến sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, uy tín và hình thành các thương hiệu. Đây cũng là dịp tăng cường xúc tiến thương mạithiết lập và phát triển hệ thống kênh phân phối hàng nông sản trên địa bàn.

 
Các sản phẩm chế biến.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Cứu 2 người đi qua cầu bị nước chảy xiết cuốn trôi

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, hai người đàn ông đi qua cây cầu bị nước chảy xiết cuốn trôi. Lực lượng dân quân kịp phát hiện cứu 2 người thoát khỏi dòng nước dữ.

Hải Dương: Đưa vải thiều và sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 29.5, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.

Sơn La đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Được mệnh danh là “vựa nông sản của miền Bắc”, sản lượng nông sản của Sơn La không ngừng tăng và tìm được hướng tiêu thụ hiệu quả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Phước: Cứu 2 người đi qua cầu bị nước chảy xiết cuốn trôi

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, hai người đàn ông đi qua cây cầu bị nước chảy xiết cuốn trôi. Lực lượng dân quân kịp phát hiện cứu 2 người thoát khỏi dòng nước dữ.

Hải Dương: Đưa vải thiều và sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 29.5, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.

Sơn La đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Được mệnh danh là “vựa nông sản của miền Bắc”, sản lượng nông sản của Sơn La không ngừng tăng và tìm được hướng tiêu thụ hiệu quả.