Nông dân lo nợ vì mẻ cá triệu USD không xuất bán được

THANH TUẤN |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hàng trăm tấn cá của người nông dân Tây Nguyên không bán ra được thị trường. Nỗi lo chi phí ngày càng tăng cao, nặng nợ với ngân hàng, người nông dân hiện như ngồi trên đống lửa.

Tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, nhiều hộ dân nuôi cá tầm - loài cá có giá trị kinh tế cao trên thị trường - lo lắng đứng ngồi không yên. Anh Võ Tấn Hưng (trú thị trấn Kbang) cho biết, do dịch bệnh nên hơn 30 tấn cá tầm trị giá triệu đô của mình vẫn còn nằm dưới lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn.

Nhiều bè cá tầm ở Kbang được đầu tư tiền tỉ. Ảnh T.T
Nhiều bè cá tầm ở Kbang được đầu tư tiền tỉ. Ảnh: T.T

“Cá tầm đã lớn, trung bình mỗi tháng phải tiêu tốn hơn 100 triệu đồng tiền thức ăn cho cá. Cá tầm dùng thức ăn ngoại nhập về, đạt tiêu chuẩn quốc tế. May mắn mới đây có chuyến hàng thức ăn về kịp nên các bè cá tầm không lo bị đói” - anh Hưng cho hay.

Do ảnh hưởng của COVID-19 nên các chuyên gia người Ukraine không thể đến Kbang để tổ chức lấy trứng và chế biến cá tầm. Hiện, giá trứng cá tầm xuất khẩu ra thị trường thế giới khoảng 1.000 USD/1kg, còn thịt cá tầm xông khói từ 800.000 đồng/1kg. Việc chế biến và lấy trứng đều theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn, độ dinh dưỡng cao và phải tự tay chuyên gia người nước ngoài thực hiện.

Cá tầm có giá trị cao trên thị trường, chủ yếu để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh T.T
Cá tầm có giá trị cao trên thị trường, chủ yếu để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: T.T

Anh Võ Tấn Hưng hy vọng vượt qua được mùa đông năm nay ở cao nguyên, cho đến khi việc tiêm vaccine COVID-19 được phủ rộng, chuyên gia người nước ngoài sang được Việt Nam thì mới thu hoạch được mẻ cá tầm giá trị lớn.

Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum là vùng nuôi cá lồng bè trọng điểm với hàng chục hộ dân. Theo anh Hoàng Kim Nam - người dân xã Đăk La (huyện Đăk Hà), do dịch COVID-19 nên xe chở hàng hóa không lưu thông được, hơn 100 tấn cá của gia đình vẫn còn nằm dưới lồng bè.

Cá đã lớn nhưng chưa biết bao giờ mới được xuất bán. Trung bình mỗi ngày anh Nam phải mua hơn một tấn thức ăn cho đàn cá. Vài thương lái lẻ tẻ đến hỏi mua nhưng cũng ép với giá rẻ bèo.

Anh Nam cho hay, mọi năm gia đình xuất cá bán cho TP.HCM, Bình Dương, Gia Lai, Bình Định và các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Bây giờ dịch phong tỏa nhiều nơi, tất cả đều đóng cửa, anh không biết bán đi đâu. Để giảm bớt chi phí, anh phải thuê người đi cắt cỏ, tận dụng thức ăn tự nhiên để nuôi đàn cá.

Hơn bao giờ hết, người nông dân Tây Nguyên mong muốn nhà nước hỗ trợ về nguồn vốn, giảm lãi suất vay, tăng cường "vùng xanh" kết nối tiêu thụ nhằm vơi bớt khó khăn trong cơn dịch bệnh.

Trước đó, vào ngày 6.8, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất nông sản, thủy sản khu vực Nam bộ và Tây Nguyên 2021. Hiện lượng hàng nông - thủy sản vào vụ của các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên rất lớn. Tuy nhiên, việc cung ứng và tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn, cung - cầu bất cân xứng do thiếu lao động thu hoạch, chế biến; vận chuyển lưu thông gặp khó khăn do yêu cầu siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương; nhu cầu tiêu thụ giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19… đã gây “ách tắc” đầu ra cho nông - thủy sản.

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương nghiên cứu duy trì được hoạt động của các chợ đầu mối, chợ truyền thống và siêu thị, cửa hàng tiện ích vì đây là hệ thống thiết yếu trong chuỗi cung ứng, đóng vai trò phục vụ đời sống nhân dân.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai đang củng cố hồ sơ khởi tố 2 vụ vi phạm phòng chống dịch bệnh

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ 2 vụ việc liên quan đến vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Gia Lai xử lý nghiêm việc đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 29.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 lên không gian mạng.

Công an Gia Lai "hộ tống" hơn 100 người đi xe máy về khu cách ly

THANH TUẤN |

Hơn 140 người chở nhau đi trên xe máy, với tư trang hành lý từ TPHCM, tỉnh Bình Dương trở về, được Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai dẫn đoàn đưa thẳng đến huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung, phòng dịch COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Gia Lai đang củng cố hồ sơ khởi tố 2 vụ vi phạm phòng chống dịch bệnh

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ 2 vụ việc liên quan đến vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Gia Lai xử lý nghiêm việc đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 29.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 lên không gian mạng.

Công an Gia Lai "hộ tống" hơn 100 người đi xe máy về khu cách ly

THANH TUẤN |

Hơn 140 người chở nhau đi trên xe máy, với tư trang hành lý từ TPHCM, tỉnh Bình Dương trở về, được Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai dẫn đoàn đưa thẳng đến huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung, phòng dịch COVID-19.