Nông dân Đắk Nông ngậm ngùi nhổ rau cho bò ăn

Bảo Lâm |

Những ngày qua, người dân trồng rau xanh trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị thua lỗ nặng nề bởi giá rau rẻ, thậm chí bán chẳng ai mua. Trước tình trạng trên, rất nhiều người nông dân trồng rau đành chấp nhận nhổ bỏ vườn rau hoặc tận dụng làm thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm.

Do giả cả rẻ mạt nên nhiều người dân đã không thu hoạch, để cho  diện tích rau bị thối rữa. Ảnh: Bảo Lâm
Do giá cả rẻ mạt nên nhiều người dân đã không thu hoạch, để cho diện tích rau bị thối rữa. Ảnh: Bảo Lâm

Bà Trần Thị Mai, ở huyện Đắk Song đã đầu tư trồng 2 ha bắp su. Khi mới trồng, bà Mai nhẩm tính nếu giá bắp su giữ ổn định như các năm trước thì gia đình sẽ có khoản lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, bây giờ, giá rau xanh vừa rẻ lại chẳng có người mua. Chẳng thể níu kéo, bà Mai đành ngậm ngùi nhổ bỏ số diện tích rau xanh này.

Bà Mai cho biết: "Lẽ ra diện tích bắp su này đã được gia đình tôi thu hoạch từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, thế nhưng, do giá rau xuống thấp, lại không có thương lái thu mua nên bị hư hỏng hơn một nửa vườn.

“Rau thì đẹp nhưng giá chỉ có 1.000 đồng một kg. Với 2ha rau gia đình tôi đã đầu tư hơn 100 triệu đồng, nhưng giờ chỉ thu lại được 30 đến 40 triệu đồng. Vụ rau này giá rẻ như cho nhưng cũng chẳng thấy ai đến mua nên gia đình đành phải nhổ vứt bỏ cho trâu bò, gà, cá… ăn để lấy đất trồng cây trồng khác nhằm cứu vớt một mùa vụ trồng rau đầy cay đắng”- bà Mai chua xót.

Giá rau xuống thấp, bán chẳng ai màu người dân chấp nhận thả cho bò ăn rau. Ảnh: Bảo Lâm
Giá rau xuống thấp, bán chẳng ai mua, người dân chấp nhận thả cho bò ăn rau. Ảnh: Bảo Lâm

Cũng do giá cả xuống thấp, thương lái vắng bóng nên anh Trần Văn Phương cũng ở huyện Đắk Song đành phải nhổ gần 1 ha bắp cải cho bò và cá ăn. Sở dĩ anh Phương làm vậy là vì tiền bán rau không đủ trả tiền công thuê thu hoạch.

Một số người dân không bán được rau đã sử dụng  làm thức ăn cho gà. Ảnh: Bảo Lâm
Một số người dân không bán được rau đã sử dụng làm thức ăn cho gà. Ảnh: Bảo Lâm

Bà Đoàn Thi Tốt, Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song lý giải: “Đầu năm 2020, rau bắp su và một số loại rau khác giá rất là cao, bà con khi sản xuất còn được mùa, được giá nên tiếp tục đổ xô mở rộng diện tích trồng rau rất là nhiều. Đến cuối năm 2020 và đầu 2021, giá các loại rau giảm xuống rất thấp, bà con cũng tìm mọi cách để tiêu thụ rau. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá rau chạm đáy nên nhiều vườn trồng ra bà con đành chấp nhận nhổ bỏ và phay làm phân để chuẩn bị trồng các loại cây ngắn ngày khác”.

Một số người nông dân thì thu hoạch rau xanh với tâm lý “còn nước còn tát” được đồng nào hay đồng đó. Ảnh: Bảo Lâm
Một số người nông dân thì thu hoạch rau xanh với tâm lý “còn nước còn tát” được đồng nào hay đồng đó. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Song hiện toàn huyện có hơn 240 ha rau xanh các loại, tập trung ở các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh và xã Nam Bình. Từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, thương lái chỉ thu mua với giá 500 - 1.000 đồng mỗi kg đối cây bắp su, cây cải thảo, còn cây súp lơ thì mua với giá từ 2.000 -3.000 đồng một kg. Với giá này, người trồng rau thua lỗ nặng nề, rất nhiều hộ trồng rau đành phải bỏ vườn không thu hoạch.

Nguyên nhân có thể kể đến việc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên thị trường tiêu thụ bó hẹp, cung vượt cầu khiến cho giá rau xanh giảm sâu. Trong khi đó, người trồng rau thì chưa dựng được mối liên kết bao tiêu sản phẩm nên rủi ro rất cao… Mặt khác, cũng do chạy theo lợi nhuận, bà con nông dân chưa xây dựng được mối liên kết đảm bảo đầu ra nên khi cung vượt quá cầu thì đã bị thua lỗ nặng nề.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Từng lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân, Intracom cũng có khi thua lỗ ra sao?

Tùng Thư |

Từng lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có lợi nhuận tốt nhất (Profit 500) nhưng theo nguồn tin của Lao động, tại ngày 31.12.2019, Intracom lỗ lũy kế 93,67 tỉ đồng. Công ty của shark Việt cũng phải đối diện với áp lực nợ vay lớn khi tại thời điểm cuối năm 2019 - nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.

Đắk Nông: Va chạm giữa xe khách và xe máy khiến 2 người đàn ông thương vong

BẢO TRUNG |

Ngày 21.2, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 2, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến hai người đàn ông thương vong.

Đắk Nông: Người phụ nữ bị sát hại dã man trong rẫy

BẢO TRUNG |

Ngày 20.2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông thông tin, vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong không toàn thây của bà T.T.M. (xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từng lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân, Intracom cũng có khi thua lỗ ra sao?

Tùng Thư |

Từng lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có lợi nhuận tốt nhất (Profit 500) nhưng theo nguồn tin của Lao động, tại ngày 31.12.2019, Intracom lỗ lũy kế 93,67 tỉ đồng. Công ty của shark Việt cũng phải đối diện với áp lực nợ vay lớn khi tại thời điểm cuối năm 2019 - nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.

Đắk Nông: Va chạm giữa xe khách và xe máy khiến 2 người đàn ông thương vong

BẢO TRUNG |

Ngày 21.2, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 2, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến hai người đàn ông thương vong.

Đắk Nông: Người phụ nữ bị sát hại dã man trong rẫy

BẢO TRUNG |

Ngày 20.2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông thông tin, vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong không toàn thây của bà T.T.M. (xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức).