Nỗ lực xây dựng thị trường trái phiếu Chính phủ chuẩn

Tiến Nguyễn |

Sau 10 năm chính thức khai trương và đi vào hoạt động (khai trương 24.9.2019), thị trường trái phiếu Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hệ thống khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện theo thông lệ quốc tế, thị trường trái phiếu Chính phủ đã thực hiện tốt chức năng huy động vốn trung và dài hạn cho ngân sách để phục vụ đầu tư phát triển, các chủ thể tham gia thị trường phát huy tốt vai trò của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường.

Theo đó, ngày 10.12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị 10 năm hoạt động và phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ. Đến dự có lãnh đạo Bộ Tài chính và đại diện lãnh đạo Ngân hàng thế giới.

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính – Bộ Tài chính: Thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt chính thức đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 24.9.2009. Qua 10 năm hoạt động, thị trường trái phiếu Chính phủ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho đầu tư phát triển, được coi là công cụ đầu tư an toàn, hiệu quả cho các loại hình nhà đầu tư như ngân hàng thương mại, hệ thống bảo hiểm, hệ thống các quỹ đầu tư…

Các đại biểu tham gia tọa đàm định hướng phát triển trái phiếu chính phủ Việt Nam. Ảnh: TN
Các đại biểu tham gia tọa đàm định hướng phát triển trái phiếu chính phủ Việt Nam. Ảnh: TN
Các đại biểu tham gia tọa đàm định hướng phát triển trái phiếu chính phủ Việt Nam. Ảnh: TN

10 năm qua, cùng với sự nỗ lực của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, khung pháp lý cho hoạt động của thị trường trái phiếu Chính phủ liên tục được đổi mới, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường theo thông lệ quốc tế. Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách Nhà nước được hoàn thiện đã tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động của thị trường sơ cấp, thứ cấp trái phiếu Chính phủ, góp phần phát triển mạnh mẽ cho các thị trường này.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu Chính phủ đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho ngân sách nhà nước, gắn công tác phát hành trái phiếu Chính phủ với tái cơ cấu nợ Chính phủ thông qua việc tập trung phát hành các kỳ hạn dài khi thị trường thuận lợi, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư.

Ngoài ra, sản phẩm hàng hóa trên thị trường được phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và yêu cầu huy động vốn cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu Chính phủ đã được cải thiện theo hướng giảm tỷ lệ nắm giữ của các ngân hàng thương mại, tăng tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức bảo hiểm và các tổ chức khác. Đồng thời, xây dựng được hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, kết nối giữa thành viên đấu thầu và cơ quan quản lý để tổ chức hoạt động đấu thầu phát hành, giao dịch trái phiếu Chính phủ...

Bộ Tài chính trao Bằng khen cho 11 đơn vị xuất sắc trong công tác hoạt động, phát triển thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam. Ảnh: TN
Bộ Tài chính trao Bằng khen cho 11 đơn vị xuất sắc trong công tác hoạt động, phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam. Ảnh: TN

Đánh giá về những kết quả hợp tác, ông Alwaleed Alatabani, Chuyên gia trưởng Tài chính Ngân hàng thế giới, cho rằng: Thời gian qua, thị trường trái phiếu Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, ngân hàng thế giới đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong việc hợp tác, thúc đẩy quan hệ, phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam.

Theo ông Alwaleed Alatabani, với việc hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu Chính phủ đã kích thích sự phát triển, quy mô ngày càng lớn, kỳ hạn bình quân từng bước kéo dài, sự minh bạch ngày càng được cải thiện, đấu thầu được tổ chức định kỳ hơn..., đó là minh chứng rõ nhất cho sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, phát triển, thời gian tới, chúng ta cần mở rộng mạng lưới nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu Chính phủ, củng cố danh mục trái phiếu Chính phủ và cải thiện hoạt động thị trường – ông Alwaleed Alatabani nói.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia tọa đàm định hướng phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam để tìm ra những hướng đi hợp lý nhất cho sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ thời gian tới.

Để ghi nhận nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong 10 năm qua, tại hội nghị, Bộ Tài chính đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể xuất sắc trong hoạt động và phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt nặng 3 công ty chứng khoán Phú Hưng, Yuanta Việt Nam, BSI

Gia Miêu |

Chỉ trong tuần cuối tháng 11, đã có ba công ty chứng khoán (CTCK) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt nặng vì hành vi vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Gia Miêu |

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hàng loạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số công ty liên quan chủ yếu đến việc không công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Chứng khoán Tonkin bị thu hồi giấy phép

Gia Miêu |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Cty cổ phần Chứng khoán Tonkin.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xử phạt nặng 3 công ty chứng khoán Phú Hưng, Yuanta Việt Nam, BSI

Gia Miêu |

Chỉ trong tuần cuối tháng 11, đã có ba công ty chứng khoán (CTCK) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt nặng vì hành vi vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Gia Miêu |

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hàng loạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số công ty liên quan chủ yếu đến việc không công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Chứng khoán Tonkin bị thu hồi giấy phép

Gia Miêu |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Cty cổ phần Chứng khoán Tonkin.