Nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở huyện Nghi Xuân

TRẦN TUẤN |

Sau một thời gian khống chế, nay dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện trở lại ở xã Xuân Hồng. Bởi vậy, chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang khẩn trương ngăn chặn dịch.

Chiều ngày 6.9, thông tin từ UBND huyện Nghi Xuân cho biết, huyện vừa có quyết định công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Xuân Hồng, đồng thời xác định vùng bị dịch uy hiếp ở thị trấn Xuân An, xã Xuân Lĩnh, xã Xuân Lam và vùng đệm các xã Xuân Viên, Xuân Giang.

Để triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện Nghi Xuân yêu cầu trong thời gian có dịch, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và của cấp trên.

Tại vùng có dịch, UBND xã Xuân Hồng triển khai thực hiện các biện pháp bao vây ổ dịch, lập các trạm, chốt kiểm dịch, tổ chức tiêu hủy lợn, sản phẩm của lợn mắc bệnh, thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng và hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, phương tiện, dụng cụ, chất thải theo hướng dẫn của cơ quan thú y… nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Tại các xã, thị trấn trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm phải khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống theo quy định, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn, chủ động ứng phó khi có dịch.

Trước đó, ngày 31.8, tại 2 hộ dân ở địa bàn thôn 6, xã Xuân Hồng có đàn lợn biểu hiện ốm, bỏ ăn, da ửng đỏ toàn thân..., cơ quan chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng đã xử lý, tiêu hủy 24 con lợn với tổng trọng lượng 1.464kg của 2 hộ dân nói trên, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo quy định.

Trước đó, giữa tháng 5.2021 trên địa bàn Hà Tĩnh đã có hơn 13.400 con lợn chết phải tiêu hủy do mắc dịch tả lợn Châu Phi. Sau đó, dịch bệnh đã được khống chế, ngăn chặn. Tuy nhiên, nay dịch bệnh lại tái xuất hiện ở huyện Nghi Xuân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.