Nỗ lực để vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã họp trực tuyến với phía Nhật Bản về việc để lô hàng vải tươi đầu tiên xuất khẩu sang Nhật được thực hiện đúng tiến độ.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã gửi công hàm thông báo không thể cử chuyên gia của Cục Bảo vệ thực vật Nhật Bản sang Việt Nam để kiểm tra, công nhận hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi xuất khẩu của Việt Nam như đã dự kiến ban đầu, bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Để tháo gỡ khó khăn này, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NNPTNT) đã họp trực tuyến với Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, bàn giải pháp thực hiện để lô hàng vải tươi đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản trong vụ vải năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh, hiện Bộ NNPTNT Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản và Đại sứ quán hai nước đã và đang có sự phối hợp rất chặt chẽ để chuẩn bị mọi điều kiện để đưa quả vải sang thị trường Nhật Bản.

Tại 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, các vườn vải trồng để xuất khẩu sang Nhật đã được quy hoạch vùng sản xuất theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản và dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, hiện tất cả các vấn đề kỹ thuật để đưa quả vải thiều sang Nhật Bản đã hoàn tất, từ vấn đề cấp mã số vùng trồng cho đến cấp mã số cho các cơ sở đóng gói, đặc biệt là thiết lập hệ thống xử lý theo yêu cầu của Nhật Bản.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ vải thiều 2020 sản lượng tốt, đầu ra vẫn gặp khó

Vũ Long |

Mùa vải năm 2020, tỉnh Bắc Giang ước đạt tổng sản lượng khoảng 160.000 tấn, trong đó chủ yếu vải được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; song vẫn cần tìm đầu ra cho quả vải trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 chưa kết thúc.

Vải thiều lại xuất khẩu tới Nhật Bản, thị trường trong nước rất tiềm năng

Vũ Long |

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương) chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần tìm thị trường để vải thiều không rớt giá.

Vải thiều Lục Ngạn ngon nhất từ trước đến nay, giá cao gấp 6 lần năm ngoái

HOÀI ANH - PHƯƠNG ANH |

Năm nay, do thời tiết không thuận lợi nên số lượng vải thu hoạch ở Lục Ngạn, Bắc Giang không được nhiều như năm 2018. Nhưng bù lại, chất lượng vải được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay với mẫu mã sáng, đẹp nên giá thành cũng theo đó tăng cao.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ vải thiều 2020 sản lượng tốt, đầu ra vẫn gặp khó

Vũ Long |

Mùa vải năm 2020, tỉnh Bắc Giang ước đạt tổng sản lượng khoảng 160.000 tấn, trong đó chủ yếu vải được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; song vẫn cần tìm đầu ra cho quả vải trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 chưa kết thúc.

Vải thiều lại xuất khẩu tới Nhật Bản, thị trường trong nước rất tiềm năng

Vũ Long |

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương) chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần tìm thị trường để vải thiều không rớt giá.

Vải thiều Lục Ngạn ngon nhất từ trước đến nay, giá cao gấp 6 lần năm ngoái

HOÀI ANH - PHƯƠNG ANH |

Năm nay, do thời tiết không thuận lợi nên số lượng vải thu hoạch ở Lục Ngạn, Bắc Giang không được nhiều như năm 2018. Nhưng bù lại, chất lượng vải được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay với mẫu mã sáng, đẹp nên giá thành cũng theo đó tăng cao.