Ninh Thuận: Xót xa nhìn hàng trăm hecta ngô của đồng bào Raglai chết khô không thể cứu vãn

Hữu Văn |

Vụ hè thu 2018, đồng bào Raglai ở xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận xuống giống trồng 227 hecta ngô lai và ngô nếp. Do thiếu nước tưới, hơn 80% diện tích cây trồng bị chết khô, buộc bà con phải chặt cho gia súc ăn, mất trắng vốn đầu tư, công chăm sóc.

Cây chết khô vì thiếu nước

Hai thôn Tà Lọt và Chà Panh ở Phước Hòa trồng giống ngô lai và ngô nếp, hiện đang bị thiếu nước tưới nghiêm trọng. Chi phí cày ải, giống, phân bón, công chăm sóc ở các địa phương này khoảng 35 - 40 triệu đồng/ha/vụ. Năng suất bình quân của ngô lai từ 5 đến 5,5 tấn/ha/vụ; ngô nếp từ 4 đến 4,5 tấn/ha/vụ.

Nhiều vùng trồng ngô của đồng bào Raglai xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận bị chết vì thiếu nước.
Nhiều vùng trồng ngô của đồng bào Raglai xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận bị chết vì thiếu nước.

Tuy cây ngô lai cho năng suất cao hơn, nhưng bà con nơi đây vẫn duy trì diện tích trồng ngô nếp nhiều hơn, vì sản xuất ngô lai, đầu tư cao hơn khoảng chục triệu đồng/ha/vụ. Ngược lại, chất lượng hạt ngô nếp mềm, dẻo, thơm và ngọt hơn ngô lai, nên được thị trường ưa chuộng, thương lái thu mua với giá cao gần gấp ba lần so với ngô lai. Hiện tại, thương lái thu mua với giá 15 nghìn đồng/kg ngô nếp nhưng ngô lai chỉ ở mức giá 5.300 đồng/kg.

Cuối tháng 8, nông dân ở đây phải chứng kiến hàng trăm ha cây ngô của gia đình mình sắp thu hoạch đã chết khô, gây thiệt hại hoàn toàn.

Anh Báo Văn Tâm, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã, cho biết: Hầu như diện tích cây ngô ở Phước Hòa chủ yếu dựa vào nước mưa. Năm nay, hạn hán kéo dài, nên bà con bị thiệt hại nặng nề do thiếu nước tưới. Hiện, xã Phước Hòa có gần 112 ha ngô bị chết khô hoàn toàn, ước tính thiệt hơn khoảng tỉ đồng (chưa tính hơn 500 tấn năng suất mất trắng).

Chị Pi Năng Thị Lan chua xót, trước cảnh 4 sào ngô bị héo úa chết vì thiếu nước.
Chị Pi Năng Thị Lan chua xót, trước cảnh 4 sào ngô bị héo úa chết vì thiếu nước.

Anh Chamaléa Xíu, Trưởng thôn Chà Panh cho hay: Không chỉ có cây ngô chết vì thiếu nước mà nhiều diện tích lúa nước của bà con cũng bị thiệt hại nặng.

Có một số hộ tìm cách cứu lúa, cứu ngô bằng cách vay mượn hàng chục triệu đồng để mua máy bơm điện hút nước dưới những cái hố từ đào gần suối để tưới, nhưng trời không có mưa, mạch nước ngầm ít, chỉ tưới cầm “hơi” được chục ngày thì mạch ngầm cũng cạn và cây cũng chết.

Sớm quan tâm đầu tư mương thủy lợi

Tại xã Phước Hòa, có trạm bơm lấy nguồn nước từ Sông Cái nhưng chủ yếu cung cấp nước tưới cho một số hộ dân thôn Tà Lọt nằm trong diện nhà nước thu hồi đất đồi, dất dốc gần lòng hồ Tân Mỹ di dời về sống tại vùng tái định cư mới và vài hộ dân liền kề khu vực đấy, chứ chưa được đầu tư hệ thống dẫn nước tưới đến thôn Chà Panh, nên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, phức tạp, tình hình sản xuất của người dân xã Phước Hòa càng cam go nhiều hơn.

Bà con Raglai đặt máy bơm hút nước dưới suối Chà Panh để tưới, cứu cây trồng.
Bà con Raglai đặt máy bơm hút nước dưới suối Chà Panh để tưới, cứu cây trồng.

Anh Chamaléa Xíu, Trưởng thôn Chà Panh cho biết, đã nhiều năm rồi, bà con liên tục kiến nghị tỉnh, huyện sớm đầu tư hệ thống thủy lợi, tạo điều kiện cho bà con an tâm sản xuất, từng bước vượt qua thời điểm đói giáp hạt hàng năm, nhưng đến nay nguyện vọng của người dân chưa được quan tâm, nên đời sống rất khó khăn.

Hữu Văn
TIN LIÊN QUAN

Vụ "tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa "chui" vào túi ai?": Thanh kiểm tra lại vụ việc

NGÔ NGUYÊN |

Liên quan tố cáo có mập mờ tiền hỗ trợ dân thất bát mùa điều, xoài ở xã Thanh Sơn, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa có báo cáo liên quan việc báo chí nêu. Theo đó, UBND huyện đã lập đoàn thanh tra và sẽ báo cáo trước ngày 10.9.2018.

Vụ “Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa chui vào túi ai?”: Không ai quan tâm, xót tiền ngân sách...

NGÔ NGUYÊN |

Báo Lao Động số ra ngày 18.8.2018 có bài “Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa chui vào túi ai”, phản ánh hàng chục hộ dân xã Thanh Sơn (Định Quán - Đồng Nai) bị nhận thiếu hoặc không nhận được tiền hỗ trợ do vụ điều và xoài 2016 - 2017 thất bát. Tiếp tục điều tra vụ việc, chúng tôi phát hiện thêm nhiều dích dắc trên đường đi của đồng tiền ngân sách…

Đồng Nai: Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa “chui” vào túi ai?

Ngô Nguyên |

Trước hơn 41.000ha điều và xoài của dân bị thiệt hại do mưa trái mùa, tháng 11.2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định chi hơn 80 tỉ đồng hỗ trợ dân, với mức chung 2 triệu đồng/ha. Phát hiện của chúng tôi: Chỉ riêng một xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) được chi gần 7 tỉ đồng, nhưng đồng tiền ngân sách đã “không đến” hoặc bị “xà xẻo”,  thậm chí đến không đúng người…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ "tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa "chui" vào túi ai?": Thanh kiểm tra lại vụ việc

NGÔ NGUYÊN |

Liên quan tố cáo có mập mờ tiền hỗ trợ dân thất bát mùa điều, xoài ở xã Thanh Sơn, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa có báo cáo liên quan việc báo chí nêu. Theo đó, UBND huyện đã lập đoàn thanh tra và sẽ báo cáo trước ngày 10.9.2018.

Vụ “Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa chui vào túi ai?”: Không ai quan tâm, xót tiền ngân sách...

NGÔ NGUYÊN |

Báo Lao Động số ra ngày 18.8.2018 có bài “Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa chui vào túi ai”, phản ánh hàng chục hộ dân xã Thanh Sơn (Định Quán - Đồng Nai) bị nhận thiếu hoặc không nhận được tiền hỗ trợ do vụ điều và xoài 2016 - 2017 thất bát. Tiếp tục điều tra vụ việc, chúng tôi phát hiện thêm nhiều dích dắc trên đường đi của đồng tiền ngân sách…

Đồng Nai: Tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa “chui” vào túi ai?

Ngô Nguyên |

Trước hơn 41.000ha điều và xoài của dân bị thiệt hại do mưa trái mùa, tháng 11.2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định chi hơn 80 tỉ đồng hỗ trợ dân, với mức chung 2 triệu đồng/ha. Phát hiện của chúng tôi: Chỉ riêng một xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) được chi gần 7 tỉ đồng, nhưng đồng tiền ngân sách đã “không đến” hoặc bị “xà xẻo”,  thậm chí đến không đúng người…