Nín thở chờ tín hiệu từ Fed, chứng khoán và giá vàng thế giới giằng co

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Giá vàng nhích nhẹ, giá USD trượt dài sau nhiều phiên thăng hoa. Thị trường đang hồi hộp chờ đợi tín hiệu từ cuộc họp chính sách của Fed vào 4.5.

Khép lại phiên giao dịch ngày thứ Ba (3.5), chỉ số S&P 500 tăng 0,48% lên 4.175,48 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 67,29 điểm, tức 0,2%, lên 33.128,79 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite có thêm 0,22% lên 12.563,76 điểm.

Chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp sau đà phục hồi muộn vào phiên trước đó. Cả 3 chỉ số chính đều san bằng mức giảm mạnh để kết phiên với sắc xanh.

Nhà đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào sự kiện Fed công bố quyết định chính sách vào thứ tư (4.5). Nhiều dự báo cho rằng cơ quan này sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, lần đầu tiên kể từ năm 2000. Các quan chức Mỹ coi việc thắt chặt chính sách tiền tệ là biện pháp cần thiết để kiểm soát lạm phát, vốn đang ở mức cao nhất trong 40 năm qua, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Phản ứng lại, đồng USD lập tức trượt giá so với các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã "hạ nhiệt" sau khi chạm đỉnh 3 năm ở mức 3,01% vào ngày 2.5 trước đó.

Tính đến 8h30 sáng nay 4.5, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở ngưỡng 1.862 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đóng của phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá dầu WTI tăng 0,67% lên 103,08 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng nhích nhẹ 0,57% lên 105,57 USD/thùng.

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ngụp lặn trong sắc đỏ khi các đồng tiền vốn hoá lớn đều cắm đầu giảm giá. Giá Bitcoin giảm 1,23% xuống 37.934 USD/BTC.

Diễn biến của chỉ số VN-Index trong tháng 4 vừa qua. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến của chỉ số VN-Index trong tháng 4 vừa qua. Ảnh chụp màn hình

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tháng Tư với phiên tăng tốt 15,81 điểm, tức 1,17% lên 1.366,8 điểm. Thanh khoản toàn thị trường cải thiện tích cực so với phiên trước đó ở mức 21.384 tỉ đồng. Khối ngoại trở lại mua ròng 3.766 tỉ đồng, bán ra 3.656 tỉ đồng.

Theo thống kê của trang NDH, trong tháng 4 vừa qua, khối ngoại mua vào 819 triệu cổ phiếu, trị giá 39.154 tỉ đồng và bán ra 731 triệu cổ phiếu, trị giá 35.134 tỉ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 88,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là gần 4.200 tỉ đồng. Trước đó, khối ngoại bán ròng 8 tháng liên tiếp với tổng giá trị 43.529 tỉ đồng.

Chứng khoán MBS nhận định dù thanh khoản vẫn ở thấp nhưng dòng tiền đã lan tỏa tích cực hơn. MBS dự báo thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và dòng tiền có sự phân hóa trong các phiên sắp tới, đà tăng chậm lại và thanh khoản sẽ được cải thiện, thị trường có nhiều cơ hội để trở lại kiểm định đỉnh cũ.

Trong khi đó, theo Chứng khoán BSC, kết thúc kỳ nghỉ lễ thị trường có thể có những phiên tích lũy quanh vùng 1.366 điểm.

Dự báo từ Chứng khoán KBSV, sau nhịp hồi phục khá tích cực từ đáy ngắn hạn, chỉ số có thể sẽ sớm gặp phải áp lực rung lắc từ vùng kháng cự gần quanh 1.36x và xa hơn là vùng 1.400 điểm. Mặc dù vậy, vùng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 1.320 điểm (+/-10) được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ gần cho VN-Index. Cơ hội mở rộng thêm đà hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao.

Nhà đầu tư được KBSV khuyến nghị tiếp tục duy trì các vị thế đã mở trong những phiên trước, tránh mua đuổi và có thể nâng thêm một phần tỉ trọng nếu chỉ số về lại vùng hỗ trợ đã đề cập.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường phát tín hiệu hồi phục nhưng nên tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Nhận định từ Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường trong nước lấy lại đà hồi phục bất chấp hiệu ứng nghỉ lễ. Phiên ngày 29.4 cũng là phiên có lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản và thị trường chỉ gặp áp lực rung lắc nhẹ sau khi mở cửa.

F0 cháy túi, Công ty chứng khoán vớ bẫm với tự doanh, Bộ Tài chính nói gì?

Lan Hương |

Các công ty chứng khoán tại Việt Nam đang “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Một mặt thì cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tư vấn nhà đầu tư mua chứng khoán. Mặt khác, chính các công ty này đi đầu tư chứng khoán và nắm toàn bộ thông tin mua bán, giao dịch của khách hàng. Điều này khiến không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ cho rằng mình không chỉ bị lừa dối thông tin mà còn bị chèn ép trong việc tham gia vào thị trường.

Trái phiếu “che giấu thông tin”, công ty chứng khoán lờ đi hay không biết?

Thế Lâm |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa mới ban hành công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ những quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Chứng khoán: Thị trường phát tín hiệu hồi phục nhưng nên tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Nhận định từ Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường trong nước lấy lại đà hồi phục bất chấp hiệu ứng nghỉ lễ. Phiên ngày 29.4 cũng là phiên có lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản và thị trường chỉ gặp áp lực rung lắc nhẹ sau khi mở cửa.

F0 cháy túi, Công ty chứng khoán vớ bẫm với tự doanh, Bộ Tài chính nói gì?

Lan Hương |

Các công ty chứng khoán tại Việt Nam đang “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Một mặt thì cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tư vấn nhà đầu tư mua chứng khoán. Mặt khác, chính các công ty này đi đầu tư chứng khoán và nắm toàn bộ thông tin mua bán, giao dịch của khách hàng. Điều này khiến không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ cho rằng mình không chỉ bị lừa dối thông tin mà còn bị chèn ép trong việc tham gia vào thị trường.

Trái phiếu “che giấu thông tin”, công ty chứng khoán lờ đi hay không biết?

Thế Lâm |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa mới ban hành công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ những quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu.