Niêm phong 3 vạn quyển sách có dấu hiệu in lậu ở Hà Nội

Cường Ngô - Hồng Cường |

Cơ quan chức năng Hà Nội vừa niêm phong gần 3 vạn sách có dấu hiệu in lậu để xử lý theo các quy định của pháp luật.

Được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chiều 8.1, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an thành phố phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã trinh sát, kiểm tra một cơ sở ở địa chỉ 89 Ngô Thì Sỹ (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) chứa số lượng lớn xuất bản phẩm có dấu hiệu in lậu, vi phạm các quy định về nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện hơn 50 đầu sách với số lượng gần 3 vạn quyển thuộc nhiều thể loại như sách về tiếng Anh, tin học, công nghệ, kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn… được đóng trong 400 thùng các-tông.

Những đầu sách này có dấu hiệu in lậu của nhiều nhà xuất bản như Trí Việt - First News, Kim Đồng….

Hàng vạn sách có dấu hiệu in lậu, bị cơ quan chức phát hiện. Ảnh: Cường Ngô
Hàng vạn sách có dấu hiệu in lậu, bị cơ quan chức phát hiện. Ảnh: Cường Ngô
Hàng vạn sách có dấu hiệu in lậu, bị cơ quan chức phát hiện. Ảnh: Cường Ngô
Hàng vạn sách có dấu hiệu in lậu, bị cơ quan chức phát hiện. Ảnh: Cường Ngô
Hàng vạn sách có dấu hiệu in lậu, bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Cường Ngô

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Khoái – chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo quy định.

Trao đổi với Lao Động, đại diện First News cho biết, rất bất bình trước vấn nạn sách lậu. Điều này không chỉ đánh lừa bạn đọc mà còn làm tổn hại đến tất cả các nhà xuất bản chân chính.

"Chất lượng sách in rất xấu và sai sót rất nhiều. Chúng tôi không thể chấp nhận những đứa con tinh thần của mình đã đổ biết bao tâm huyết, tâm sức, thời gian để tạo nên bị các những đối tượng in sách lậu trục lợi", đại diện First News nói và cho biết, có những cuốn sách lậu in ấn tinh vi đến nỗi giống tới 90-95% sách thật, độc giả không thể phân biệt được, chỉ có người trong nghề mới có thể nhận ra.

Những chi tiết giúp phân biệt có thể kể ra như: Bìa sách giả mờ nhạt hơn một chút, giấy bìa và ruột sách mỏng hơn vài %, chữ in không sắc nét, mực in không đều, hơi lem nhem chỉ ở những trang có chữ to, trang bìa lót, trang lưu chiểu cuối và những trang có hình ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, gáy sách giả thường không vuông vức, hơi lệch chỉ so với sách thật. Cuốn sách nhìn mỏng và èo uột hơn. Ngoài một số chi tiết nhỏ này, theo đại diện First News, sách lậu rất giống sách thật, ngay cả logo, địa chỉ của nhà sách cũng được in hiệu ứng chữ nổi hay ép nhũ không khác bìa sách thật.

Cường Ngô - Hồng Cường
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 11 tấn quần áo “hàng thùng” nghi nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 11 tấn quần áo “hàng thùng” nghi nhập lậu để tiêu thụ trong nước.

Đồng Nai: Đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ liên quan đến pháo, hàng lậu

HÀ ANH CHIẾN |

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá mạnh tay đối với hàng lậu - hàng giả - hàng cấm.

Sách Tết Tân Sửu 2021: Không gian nghệ thuật Việt trong một giai phẩm Xuân

M.K |

Trong không khí rộn ràng đón những ngày năm mới sắp đến, NXB Văn học liên kết với Cty CP Văn hoá Đông A tiếp tục ra mắt ấn phẩm Sách Tết Tân Sửu 2021 - Hợp tuyển văn thơ nhạc họa có chủ đề mùa Xuân và ngày Tết - một không gian để nghệ thuật Việt được thăng hoa.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Bắt giữ 11 tấn quần áo “hàng thùng” nghi nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 11 tấn quần áo “hàng thùng” nghi nhập lậu để tiêu thụ trong nước.

Đồng Nai: Đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ liên quan đến pháo, hàng lậu

HÀ ANH CHIẾN |

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá mạnh tay đối với hàng lậu - hàng giả - hàng cấm.

Sách Tết Tân Sửu 2021: Không gian nghệ thuật Việt trong một giai phẩm Xuân

M.K |

Trong không khí rộn ràng đón những ngày năm mới sắp đến, NXB Văn học liên kết với Cty CP Văn hoá Đông A tiếp tục ra mắt ấn phẩm Sách Tết Tân Sửu 2021 - Hợp tuyển văn thơ nhạc họa có chủ đề mùa Xuân và ngày Tết - một không gian để nghệ thuật Việt được thăng hoa.