Những tỉ phú USD “ngậm trái đắng” trong năm 2020

Minh An |

Thống kê của Forbes cho thấy, 36% trong tổng số 2.200 tỉ phú thế giới "nghèo đi" vào năm 2020.

Carlos Slim Helú - người giàu nhất Mexico

Tỉ phú Carlos Slim Helú đã mất 5 tỉ USD trong năm 2020. Ông và gia đình sở hữu América Móvil - công ty viễn thông lớn nhất Mỹ Latinh.

Nguyên nhân khiến giá trị tài sản ròng của Carlos Slim Helú không đến từ hiệu quả kinh doanh của América Móvil .

Dù hoạt động kinh doanh của công ty tương đối ổn định trong giai đoạn đại dịch nhưng đồng peso Mexico trượt giá tới 26% so với USD vào tháng 3 đã khiến tài sản của Carlos Slim Helú bốc hơi.

Đáng chú ý, cách đây 5 năm, vị tỉ phú cũng là người "mất tiền" nhiều nhất trong năm với lý do tương tự.

Sheldon Adelson

Ông trùm sòng bạc người Mỹ Sheldon Adelson cũng mất khoảng 5 tỉ USD trong năm COVID-19 hoành hành.

Dù du lịch nội địa đã tăng nhẹ trong mùa hè, nhưng doanh thu của Las Vegas Sands - công ty của Adelson, đã giảm đến 82% trong quý thứ III so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, vào đầu tháng 12.2020, Las Vegas Sands đã phải tạm thời đóng cửa khách sạn.

Tuy nhiên, đến ngày 11.12.2020, cổ phiếu của Las Vegas Sands đã tăng 18% so với thời điểm cuối tháng 10, nhờ những tin tức xung quanh vaccine COVID-19. Hiện, khối tài sản mà vị tỉ phú này đang nắm giữ vào khoảng 35 tỉ USD.

Sun Hongbin

Ngành dịch vụ giải trí mà Sun Hongbin đang đầu tư bị ảnh hưởng trực diện bởi COVID-19 khiến vị tỉ phú này mất 4,8 tỉ USD trong năm qua.

Giá cổ phiếu của Sunac China Holdings - do Sun Hongbin sáng lập và làm Chủ tịch đã giảm gần 40% trong năm, quét sạch hơn 30% tài sản ròng của vị tỉ phú. Theo Forbes, tài sản của Sun Hongbin tính đến cuối năm 2020 là 8,1 tỉ USD.

Ông trùm bất động sản Trung Quốc Hui Ka Yan

Tỉ phú Hui Ka Yan là Chủ tịch Evergrande - một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc.

Tính đến cuối năm 2020, cổ phiếu của công ty mẹ Evergrande giảm gần 22%. Ông Hui Ka Yan mất 4,6 tỉ USD trong năm 2020, còn sở hữu khối tài sản ròng khoảng 27 tỉ USD.

Trong năm 2020, Evergrande cũng mở rộng kinh doanh sang sản xuất ôtô điện bên cạnh mảng bất động sản truyền thống.

Harold Hamm

Tỉ phú Harold Hamm là Chủ tịch, CEO của nhà sản xuất dầu Continental Resources. Trong một năm dầu mỏ chứng kiến cú sốc giá giảm mạnh hồi tháng 3 và ngành công nghiệp dầu mỏ rơi vào tình trạng hỗn loạn trong đại dịch vì lệnh đóng cửa, Hamm đã mất hơn 43% tài sản - tương ứng 4,3 tỉ USD.

Việc phong tỏa và hạn chế đi lại đồng nghĩa mọi người ít di chuyển bằng máy bay và xe hơi hơn, khiến nhu cầu về dầu giảm, kéo theo cổ phiếu của Continental Resources giảm 45% trong năm 2020, dù đã phục hồi một phần. Hiện, tỉ phú Harold Hamm còn sở hữu 5,6 tỉ USD, sau khi mất gần một nửa tài sản chỉ trong một năm.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Vượt qua tỉ phú Ấn Độ, doanh nhân Trung Quốc giành vị trí giàu nhất Châu Á

Minh An |

Doanh nhân Trung Quốc Zhong Shanshan vừa vượt qua tỉ phú người Ấn Độ, ông Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất Châu Á.

Tỉ phú ngân hàng giàu nhất thế giới qua đời

Minh An |

Joseph Safra được biết tới là người xây dựng đế chế ngân hàng Banco Safra có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông cũng là tỉ phú ngân hàng giàu nhất thế giới và người giàu nhất Brazil.

Choáng với "lợi nhuận đại dịch" không tưởng của giới tỉ phú Mỹ

Khánh Minh |

"Lợi nhuận đại dịch" của các tỉ phú Mỹ nhiều đến mức đủ để hỗ trợ cho mỗi người dân Mỹ 3.000 USD.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vượt qua tỉ phú Ấn Độ, doanh nhân Trung Quốc giành vị trí giàu nhất Châu Á

Minh An |

Doanh nhân Trung Quốc Zhong Shanshan vừa vượt qua tỉ phú người Ấn Độ, ông Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất Châu Á.

Tỉ phú ngân hàng giàu nhất thế giới qua đời

Minh An |

Joseph Safra được biết tới là người xây dựng đế chế ngân hàng Banco Safra có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông cũng là tỉ phú ngân hàng giàu nhất thế giới và người giàu nhất Brazil.

Choáng với "lợi nhuận đại dịch" không tưởng của giới tỉ phú Mỹ

Khánh Minh |

"Lợi nhuận đại dịch" của các tỉ phú Mỹ nhiều đến mức đủ để hỗ trợ cho mỗi người dân Mỹ 3.000 USD.