Những thương vụ thoái vốn “dại khờ” của bà Hồ Thị Kim Thoa

Hải Yến |

Nhìn lại vụ việc thoái vốn Nhà nước tại DQC, TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán hơn 3,9 triệu cổ phiếu Điện Quang vào năm 2014 theo hình thức thỏa thuận. Lúc đó thị trường chứng khoán đã phát triển, thế nhưng, tại sao hàng triệu cổ phiếu đó đã không được đấu giá bán công khai để Nhà nước thu được nhiều hơn?
Bởi lẽ, nếu đấu giá cổ phiếu của DN hàng tiêu dùng có thương hiệu như Bóng đèn Điện Quang, giá trị thương vụ sẽ đạt được ở mức cao nhất. Không thể ngụy biện rào cản nào cho việc thực hiện phương án này, bởi các quy định của Nhà nước về công khai, minh bạch trong CPH là cơ sở để SCIC tổ chức đấu giá phần này là tài sản của Nhà nước.
Nếu người bán cổ phiếu là DN tư nhân, chắc chắn, họ sẽ lựa chọn đấu giá để thu lợi nhiều nhất. Vấn đề ở đây là tại sao lại có một thương vụ quá "dại khờ" như vậy. Sự nghi vấn trong hình thức thoái vốn này bằng hình thức thỏa thuận là không bình thường, thiếu minh bạch, không công khai. Bởi, một trong những người mua là họ hàng với bà Thoa.
Một năm sau, số cổ phiếu đó được bán đi và người mua lại chính là ông Hồ Quỳnh Hưng (em trai Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Bóng đèn Điện Quang.
Quá trình CPH và thoái vốn Nhà nước ở Cty CP Bóng đèn Điện Quang cho thấy còn nhiều nghi vấn, chưa minh bạch cần phải làm rõ bản chất của vấn đề có xảy ra thất thoát tài sản hoặc biến tài sản Nhà nước thành của riêng. Để làm rõ những vấn đề này, sau những kết luận của UBKTTƯ, cần có cuộc đại phẫu thuật của cơ quan điều tra để xem xét những vấn đề còn chưa rõ trong quá trình CPH Cty Bóng đèn Điện Quang có bị lợi dụng bằng những hành vi nêu trên để thâu tóm, làm thất thoát tài sản Nhà nước hay không? 
Ngày 3.7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương - là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Một trong những kết luận vi phạm, đó là: “Trong thời gian dài, nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm”. Nhiều minh chứng cho thấy, nguồn gốc tài sản của bà Thoa là chưa minh bạch.

 

Hải Yến
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.