Những thị trường xuất khẩu rau quả hàng đầu của Việt Nam

Vũ Long |

Năm 2020 và tháng 1.2021, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc... là những thị trường lớn nhập khẩu rau quả của Việt Nam, bất chấp dịch bệnh COVID-19.

4 thị trường nhiều hứa hẹn trong năm 2021

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NNPTNT), giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 1.2021 ước đạt 260 triệu USD. Thị trường lớn nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc… Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc đang có nhiều hứa hẹn trong năm 2021 dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Dưa hấu, thanh long của Việt Nam được xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc. Ảnh: Vũ Long
Dưa hấu, thanh long của Việt Nam được xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc. Ảnh: Vũ Long

“Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2020 với 56,3% thị phần. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ đạt 168,8 triệu USD (chiếm 5,2%, tăng 12,5%); Thái Lan đạt 157,2 triệu USD (chiếm 4,8%, tăng 109,7%); Hàn Quốc đạt 143 triệu USD (chiếm 4,4%, tăng 8,5%); Nhật Bản đạt 127,7 triệu USD (chiếm 3,9%, tăng 4,3%)” - TS Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, cho biết.

Thông tin thêm về các thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam, TS Nguyễn Quốc Toản cho hay, năm 2020, thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất là thị trường Campuchia (tăng 142%). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu giảm mạnh nhất là Lào (giảm 45,5%).

“Diễn biến dịch COVID-19 khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam, đặc biệt là khó khăn về việc thay đổi thị hiếu và thủ tục nhập khẩu bị siết chặt do dịch bệnh. Doanh nghiệp cần tăng cường giám sát chất lượng hàng hoá, tránh vi phạm quy định của các nước về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm kiểm dịch, an toàn thực phẩm để quá trình thông quan không bị ảnh hưởng” - ông Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Rai quả Việt Nam bán tại thị trường Singapore. Ảnh: BVTV
Vải thiều Việt Nam được bán tại siêu thị của Singapore. Ảnh: Thương vụ

Nâng cao chất lượng tại thị trường nội địa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) về tái cơ cấu nông nghiệp, ngành trồng trọt đã và đang tập trung xây dựng các vùng trồng an toàn, áp dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm, không chỉ để xuất khẩu mà còn để đáp ứng sức mua của 97 triệu người tiêu dùng trong nước.

Các loại trái cây đặc sản như: Vú sữa, nhãn lồng, măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bưởi, thanh long, xoài cát, bơ booth… hiện nay có sản lượng rất lớn, nguồn cung dồi dào nên giá bán tại các chợ, siêu thị rất “bình dân. Thậm chí, có thời điểm giá thanh long ruột đỏ, bơ booth... giá bán ra chỉ 6.000 - 8.000 đồng/kg.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, tại thị trường trong nước, trong tháng 1.2021, trái Thanh long tỉnh Bình Thuận trong thời kỳ tạo và dưỡng trái để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, tình hình tiêu thụ thanh long Bình Thuận gặp khó khăn, mức giá bán ra từ 5.000-8.000 đồng/kg bởi nguồn cung khá lớn.

Rau quả bán tại thị trường nội địa cũng được chú trọng vấn đề chất lượng, thương hiệu. Ảnh: Vũ Long
Rau quả bán tại thị trường nội địa cũng được chú trọng vấn đề chất lượng, thương hiệu. Ảnh: Vũ Long

Do sản xuất thanh long trái vụ, chi phí chong đèn và phân bón lớn, khiến người nông dân đang gặp khó khăn với mức giá này.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số loại cây ăn quả lại cho giá tốt, ví dụ như quả dứa. Tại tỉnh Long An, giá dứa tăng cao do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu thị trường còn lớn. Hiện tại, dứa loại 1 có giá khoảng 10.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm 2020.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thực thi EVFTA: Xuất khẩu rau quả vào EU tăng 17%

Vũ Long |

Ước tính sơ bộ cho thấy giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản vào EU tháng 8.2020 đạt 350 triệu USD, tăng 17% so với tháng 7.2020.

Tổ chức lại sản xuất, đưa rau quả Việt Nam vào thị trường Châu Âu

Vũ Long |

Châu Âu (EU) là thị trường tiềm năng có dân số 500 triệu người, sẽ là cơ hội để mặt hàng nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là trái cây của Việt Nam tăng trưởng khi gia nhập thị trường.

Mới nhất dịch COVID-19: Các loại rau quả tốt để phòng dịch

Nhóm PV |

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ Y tế có nhiều khuyến cáo người dân, trong đó việc bổ sung vitamin và khoáng chất trong bữa ăn hàng ngày để đảm bảo sức khỏe cho bản thân tránh nhiễm và lây lan bệnh dịch. Vậy những loại rau quả nào tốt trong chế độ phòng dịch COVID-19?

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thực thi EVFTA: Xuất khẩu rau quả vào EU tăng 17%

Vũ Long |

Ước tính sơ bộ cho thấy giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản vào EU tháng 8.2020 đạt 350 triệu USD, tăng 17% so với tháng 7.2020.

Tổ chức lại sản xuất, đưa rau quả Việt Nam vào thị trường Châu Âu

Vũ Long |

Châu Âu (EU) là thị trường tiềm năng có dân số 500 triệu người, sẽ là cơ hội để mặt hàng nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là trái cây của Việt Nam tăng trưởng khi gia nhập thị trường.

Mới nhất dịch COVID-19: Các loại rau quả tốt để phòng dịch

Nhóm PV |

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ Y tế có nhiều khuyến cáo người dân, trong đó việc bổ sung vitamin và khoáng chất trong bữa ăn hàng ngày để đảm bảo sức khỏe cho bản thân tránh nhiễm và lây lan bệnh dịch. Vậy những loại rau quả nào tốt trong chế độ phòng dịch COVID-19?