Những sự kiện nổi bật của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí 2019

Anh Huy |

Trải qua nhiều thăng trầm những năm qua bởi tác động của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu trên thế giới, với vai trò và trách nhiệm của đơn vị đảm nhiệm lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã nỗ lực vượt khó, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ được giao. PVEP đã tổng kết năm 2019 với nhiều thành tựu đáng ghi nhận và ghi dấu năm thứ 10 liên tiếp về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí.

1. Hoàn thành và về đích trước các chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí 12 ngày, đảm bảo tuyệt đối an toàn với tổng sản lượng khai thác quy dầu trong năm 2019 là 4,45 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm, về đích trước kế hoạch 12 ngày; trong đó, sản lượng khai thác dầu/condensate là 3,13 triệu tấn và khai thác khí là 1.320 triệu m3. Năm 2019 cũng là năm thứ 10 liên tục PVEP đã về đích trước kế hoạch khai thác dầu khí.

2. Các chỉ tiêu tài chính khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch, đóng góp lớn cho Ngân sách Nhà nước (NSNN) cụ thể:

Tổng Doanh thu: 35,91 nghìn tỉ VNĐ, đạt 107% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế: 12,3 nghìn tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế (trước phân bổ): 6,35 nghìn tỉ đồng; Nộp NSNN 10,53 nghìn tỉ VNĐ, đạt 113% kế hoạch năm.

Có nguồn lực tài chính để xử lý rủi ro dự kiến 5,81 nghìn tỉ đồng (tương đương 20% tổng chi phí rủi ro còn phải xử lý).

3. Triển khai quyết liệt công tác tái cơ cấu Tổng Công ty với những kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn đầu tiên. Tổ chức lại Bộ máy điều hành theo hướng tinh giản đầu mối xử lý công việc, giảm từ 15 ban/văn phòng còn 11 ban/văn phòng; sắp xếp lại các đơn vị/công ty con; kiện toàn nhân sự lãnh đạo của PVEP và các đơn vị/dự án…

4. Về thủ tục đầu tư các dự án TDPT của PVEP đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, bước đầu đã có sự chuyển biến trong xử lý của các lãnh đạo PVN/các cấp thẩm quyền, từng bước tháo gỡ các vướng mắc hiện nay.

5. Ký được 01 Hợp đồng Dầu khí mới trong nước Lô 15-2/17 (PVEP 35%, Muphy 40%, SKI 25%). Tập trung công tác chuyển nhượng dự án theo định hướng Đề án Cơ cấu lại tổng thể PVEP nhằm nâng cao chất lượng tài sản/danh mục đầu tư. Ký Thỏa thuận chuyển nhượng tại Lô 09-2/09 & Lô 16-2.

6. Ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên, mức thu nhập năm 2019 của người lao động được cải thiện và nâng cao so với giai đoạn trước đây.

7. Tổ chức thành công các sự kiện, hội thảo và tham gia với vai trò tích cực trong các hoạt động đối ngoại như: Kỳ họp 45 Hội đồng ASCOPE, Đại hội Thi đua Yêu nước PVEP giai đoạn 2014-2019; các hội thảo chuyên môn, hoạt động văn hóa doanh nghiệp…

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Tổng Giám đốc PVEP Trần Quốc Việt đề nghị tập thể PVEP cần tập trung, triển khai ngay các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao. Trong đó, tập trung trí tuệ, nguồn lực để hoàn thiện chiến lược phát triển Tổng Công ty phù hợp với giai đoạn hiện nay, hướng tới việc đảm bảo duy trì và phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc Tổng Công ty, coi việc hoàn thiện mô hình hoạt động và công tác quản trị là công việc thường xuyên. Chủ động học hỏi, nâng cao trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ để đi đầu trong thực hiện CMCN 4.0, xây dựng môi trường làm việc văn minh - chuyên nghiệp, tích cực hội nhập cạnh tranh quốc tế.

Bên cạnh đó, PVEP cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền với sự tham gia của cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ quản lý và người lao động hiểu rõ, chia sẻ và đồng thuận với các chủ trương và hoạt động của Tổng Công ty với tinh thần tất cả vì tương lai và lợi ích chung của PVEP.

Tổng Giám đốc PVEP cũng kêu gọi toàn thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tổng Công ty nêu cao tinh thần quyết tâm, đồng lòng, với truyền thống đáng tự hào của đơn vị Anh hùng Lao động biến thách thức thành động lực để thúc đẩy một tiến trình phát triển mới đưa PVEP vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020. Ngoài ra, tiếp tục phát triển bền vững, thịnh vượng và đóng góp tích cực vào thành tích chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như cho nền kinh tế đất nước.

Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.