Những dự án giao thông trọng điểm tại Đồng Nai hoàn thành năm 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong năm 2022, nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác, tạo sức bật mới để Đồng Nai tăng tốc phát triển.

Trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai có 2 dự án giao thông trọng điểm hoàn thành gồm dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt và dự án Hương lộ 2.

Cầu Vàm Cái Sứt được xây dựng mới có tổng chiều dài tuyến khoảng 649m, trong đó phần cầu dài hơn 450m. Cầu có khổ rộng 23,6m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Dự án được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 10.2020.

Dự án Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1) có chiều dài gần 2km, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 51, điểm cuối tuyến giao với đường nhựa hiện hữu (đường An Hòa - Long Hưng); trong đó, phần đường chính rộng 25m, dải phân cách giữa rộng 3m, đường song hành mỗi bên rộng 8m, dải phân cách biên mỗi bên rộng 2,75m, vỉa hè mỗi bên rộng 2m, nền đường rộng 54m. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày cuối tháng 12.2020.

Cả 2 dự án này đồng loạt được khởi công xây dựng vào cuối năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đều bị chậm tiến độ. Để bù đắp tiến độ, các nhà thầu đã tập trung huy động nguồn lực, tăng ca thi công trên các công trường.

Việc hoàn thành xây dựng dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt và Hương lộ 2 được kỳ vọng sẽ từng bước giúp khơi thông điểm nghẽn về kết nối giao thông cho Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam bộ nói chung.

Ông Ngô Thế Ân - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho biết, theo kế hoạch đề ra, trong năm 2022, cả 2 dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng là dự án trọng điểm quốc gia được triển khai thực hiện. Được khởi công vào tháng 9.2020, dự án Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài toàn tuyến là 99km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 51,3km. Theo kế hoạch đề ra, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác vào cuối năm 2022.

Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như tình trạng thiếu hụt nguyên, vật liệu phục vụ thi công, về cơ bản dự án vẫn đang đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, hiện tổng thể toàn tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo tính toán và quyết tâm của các nhà thầu thì dự kiến sẽ hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm 2022. Để bù đắp tiến độ bị chậm của dự án, một số nhà thầu đã đăng ký tổ chức thi công xuyên Tết Nguyên đán 2022.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tàu cao tốc kéo hồi còi dài rời bến, chở người dân về đảo Phú Quý ăn Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chuyến tàu cao tốc cuối cùng của năm hối hả rời cảng Phan Thiết, chở người dân, mang theo những cây mai, cây tắc về đảo Phú Quý đón Tết cùng gia đình.

Bí thư Quảng Ninh chúc Tết công nhân làm xuyên Tết trên cao tốc

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Ngày 31.1, (tức 29 Tết), ông Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, động viên, chúc Tết đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công xuyên Tết trên cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên thuộc tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Công nhân tình nguyện thi công xuyên Tết trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày cuối năm, trong khi người dân đang hối hả chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần năm 2022 bên gia đình, thì những người công nhân làm đường vẫn đang cần mẫn thi công trên công trường xây dựng tại gói thầu XL-01, XL-04 nhằm đẩy nhanh tiến độ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tàu cao tốc kéo hồi còi dài rời bến, chở người dân về đảo Phú Quý ăn Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chuyến tàu cao tốc cuối cùng của năm hối hả rời cảng Phan Thiết, chở người dân, mang theo những cây mai, cây tắc về đảo Phú Quý đón Tết cùng gia đình.

Bí thư Quảng Ninh chúc Tết công nhân làm xuyên Tết trên cao tốc

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Ngày 31.1, (tức 29 Tết), ông Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, động viên, chúc Tết đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công xuyên Tết trên cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên thuộc tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Công nhân tình nguyện thi công xuyên Tết trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày cuối năm, trong khi người dân đang hối hả chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần năm 2022 bên gia đình, thì những người công nhân làm đường vẫn đang cần mẫn thi công trên công trường xây dựng tại gói thầu XL-01, XL-04 nhằm đẩy nhanh tiến độ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.