Những dự án "đẻ non": Trường xây tốn 16 tỉ đồng rồi bỏ hoang ở Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Ngôi trường với hơn 16 tỉ đồng đã hoàn thành 5 năm qua gần đầy đủ các hạng mục, nhưng trường chưa một lần đón học sinh nên bỏ hoang phế, nằm phơi mưa phơi nắng.

Đây là hậu quả của những dự án “đẻ non”, ra đời vội vàng, thiếu cơ sở khoa học làm lãng phí tiền bạc của dân của nước.

Năm 2011 dự án Trường THCS Hương Quang tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) được cấp kinh phí đầu tư xây dựng với số tiền 16,2 tỉ đồng. Dự án phục vụ học tập cho con em của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang lên khu tái định cư Hói Trung sinh sống.

 
 
 
Nhiều hạng mục từ khi bàn giao đến nay không được sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Trường được xây dựng khang trang với diện tích hơn 1 ha, với 3 dãy nhà cao tầng, nhà ở công vụ, nhà xe, cổng, khuôn viên, tường rào, đường nội bộ… nằm ngay tại trung tâm xã Hương Quang. Đây là dự án trong việc thực hiện chủ trương di dời tái định cư cho người dân vùng lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Năm 2013, khi người dân Hương Quang thực hiện di dời tái định cư cũng là lúc công trình này hoàn thành và bàn giao để phục vụ dạy và học cho con em của xã. Nhưng đến nay đã 5 năm trôi qua, ngôi trường này chưa một lần đón học sinh nên đành nằm phơi mưa nắng, thậm chí bỏ hoang, ngày càng xuống cấp.

Trong và ngoài là bãi đáp của trâu, bò phóng uế
Trong và ngoài là bãi đáp của trâu, bò phóng uế
Trong và ngoài là bãi đáp của trâu, bò phóng uế

Khi hỏi đại diện chính quyền xã về lí do ngôi trường tiền tỷ bỏ không, ông Nguyễn Trường Thọ, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hương Quang cho biết: “Khi xây dựng trường dự tính phục vụ con em của 518 hộ dân tái định cư. Nhưng trong quá trình triển khai dự án thì tỉnh có chủ trương cho di dân tự do nên giờ chỉ còn được 198 hộ dân về khu tái định cư Hói Trung”.

Điều này không đúng như dự tính quy mô xây dựng ban đầu, dẫn đến số lượng học sinh giảm sút. Cũng vào thời điểm đó Sở Giáo dục & Đào tạo có đề án nhập trường trong toàn tỉnh. Số học sinh của xã Hương Quang khoảng 70 em phải theo học ở xã Hương Thọ (cách xã Hương Quang khoảng 8km) và một số chuyển lên trường nội trú ở huyện Hương Khê. Suốt 5 năm không sử dụng nên cơ sở vật chất của trường THCS Hương Quang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

“Khi đang triển khai dự án, xã cũng đã đề xuất cắt giảm bớt quy mô dự án, tòa nhà từ 3 tầng xuống còn 2 tầng. Kinh tế xã thì đang còn khó khăn, nhu cầu dùng không có, bán cũng không ai mua, để lại bảo quản không xuể, trong khi công trình theo thời gian xuống cấp, hư hỏng nặng, rất lãng phí”, ông Thọ chia sẻ thêm.

Được hỏi, Chính quyền và ngành giáo dục có giải pháp gì để khỏi lãng phí ngôi trường tiền tỷ này?

Ông Nguyễn Trường Thọ lắc đầu: “Đến giờ, xã cũng không có cách nào giải quyết hữu hiệu cả. Ở vùng xa xôi này, chẳng có cơ quan, doanh nghiệp nào thuê mượn. Nếu cấp trên không có ý kiến gì thì cũng đành bỏ hoang vậy thôi!”

Sự hoang tàn biểu hiện rõ từ trong ra ngoài
Sự hoang tàn biểu hiện rõ từ trong ra ngoài
Sự hoang tàn biểu hiện rõ từ trong ra ngoài
Sự hoang tàn biểu hiện rõ từ trong ra ngoài
Sự hoang tàn biểu hiện rõ từ trong ra ngoài

Qua tìm hiểu được biết, UBND xã Hương Quang đã cho bộ đội biên phòng mượn tạm nhà hiệu bộ để làm trạm kiểm soát. Một số phòng ở khu nội nhà nội trú được cho giáo viên trường tiểu học gần đó đến ở. Riêng khuôn viên, các dãy nhà học, nhà chức năng và các công trình khác thì đang bỏ không.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Dự án xây dựng bệnh viện hơn 200 tỷ bỏ hoang 8 năm

ANH ĐỨC |

Sau 8 năm triển khai, dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh hiện nằm đắp chiếu.

Công bố "danh sách đen" 16 khu đất vàng bỏ hoang bị thu hồi tại Hà Nội

T.CHÍ |

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chính thức công bố danh mục 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động do dừng triển khai, chậm triển khai.

Ngôi trường tiểu học kiên cố nhưng bỏ hoang 3 năm giữa lòng TPHCM

Huân Cao |

Ngay giữa lòng TPHCM xuất hiện một ngôi người tiểu học được xây dựng kiên cố nhưng bỏ hoang hơn 3 năm nay.  Người dân địa phương không hiểu lý do vì sao mà ngôi trường bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án xây dựng bệnh viện hơn 200 tỷ bỏ hoang 8 năm

ANH ĐỨC |

Sau 8 năm triển khai, dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh hiện nằm đắp chiếu.

Công bố "danh sách đen" 16 khu đất vàng bỏ hoang bị thu hồi tại Hà Nội

T.CHÍ |

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chính thức công bố danh mục 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động do dừng triển khai, chậm triển khai.

Ngôi trường tiểu học kiên cố nhưng bỏ hoang 3 năm giữa lòng TPHCM

Huân Cao |

Ngay giữa lòng TPHCM xuất hiện một ngôi người tiểu học được xây dựng kiên cố nhưng bỏ hoang hơn 3 năm nay.  Người dân địa phương không hiểu lý do vì sao mà ngôi trường bị bỏ hoang, gây lãng phí.