Những chuyện bên lề thú vị về "ông chú Viettel" tân Chủ tịch Lê Đăng Dũng

Đỗ Phương (Tổng hợp) |

Tân CEO Viettel Lê Đăng Dũng từng làm nhân viên giao hàng cho KFC, mơ ước trở thành viện sĩ và được cộng đồng mạng đặt cho cái tên yêu quý “Ông chú Viettel” vì sự trẻ trung, yêu ca hát.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng vừa được giao nhiệm vụ phụ trách Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), bắt đầu từ ngày 31.7.

Trong các lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Viettel hiện nay, ông Dũng là người duy nhất đã mang hàm Thiếu tướng. 

Dưới sự điều hành trực tiếp của Thiếu tướng Lê Đăng Dũng tại Viettel Global, năm 2017, lĩnh vực đầu tư quốc tế của Viettel đã ghi nhận nhiều kỷ lục. 

Dù năm 2017, Viettel không kinh doanh thêm thị trường mới nhưng tốc độ tăng trưởng đầu tư quốc tế vẫn đạt 24,4%, cao gấp 6 lần tốc độ tăng trưởng trung bình của thế giới.

Dòng tiền về nước năm 2017 cao nhất trong lịch sử, tăng 31% so với 2016, đạt 233 triệu USD, tức là khoảng 5.300 tỷ đồng, cao hơn tổng lợi nhuận của Tập đoàn viễn thông lớn thứ 2 ở Việt Nam là VNPT.

Trở thành Tân Chủ tịch Viettel, ông Lê Đăng Dũng sẽ là người mang trọng trách kế thừa các thành quả công nghệ của giai đoạn Viettel 3.0 và trực tiếp đưa Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội bước vào một chương mới của lịch sử - Giai đoạn 4.0 và toàn cầu.

Trước đó theo chia sẻ với báo giới, ông Lê Đăng Dũng đã có thời gian học tập tại Liên Xô, nhận bằng Kĩ sư Tự động hóa và điều khiển từ xa, Thạc sĩ Kĩ thuật điện tử.

Ông từng mơ ước trở thành viện sĩ, làm công tác nghiên cứu ở Viện Khoa học Kĩ thuật quân sự. Tuy nhiên, giấc mơ đó tan biến khi ông sang Úc và làm nhân viên giao hàng cho KFC.

 
Tân Tổng giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng. Ảnh: Vietnamfinance.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí tháng 6.2018, ông Dũng đã chia sẻ về điều này: “Khi du học ở Úc, tôi lái xe đi đưa KFC, thấy nhịp sống xã hội ở đất nước này thay đổi rất nhanh. Lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với những chuyện liên quan tới kinh doanh, tài chính. Từ đây, tôi dần dần không còn hứng thú với môi trường nghiên cứu nữa, thích làm một công việc khác giao tiếp xã hội nhiều hơn, có công việc tự do hơn thay vì trở thành một viên chức bình thường”.

Bày tỏ trên nội san của Viettel, ông Dũng kể lại: "Thời kỳ đi học ở Liên Xô, tôi giống ông viện sĩ, suốt ngày đeo kính và đọc sách. Năm 1993, tôi giành được học bổng sang Úc với mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh và chuyên môn. Năm 1996 về Việt Nam, tôi mới tính đến chuyện làm việc khác, chứ trước đây chỉ suốt ngày chuyên tâm vào đề tài và nghiên cứu".

Khi còn là Phó Tổng Giám đốc của Viettel, ông Dũng rất nổi tiếng trên mạng với vai trò "ca sĩ" và được cộng đồng mạng gọi với cái tên yêu quý “Ông chú Viettel”.

 
 Ông Lê Đăng Dũng song ca cùng ca sĩ Sơn Tùng MTP.

Ông đã cover nhiều bản hit của Sơn Tùng MTP như: "Âm thầm bên em", "Nắng ấm xa dần", "Chúng ta không thuộc về nhau", "Nơi này có anh", "Lạc trôi",…

Cuối năm 2017, ông Lê Đăng Dũng đã song ca cùng ca sĩ Sơn Tùng MTP trong buổi nhạc hội tại TPHCM. Hai người đã cũng nhau hát ca khúc "Em của ngày hôm qua".

Video biểu diễn ca khúc "Nơi này có anh" của CEO Viettel Lê Đăng Dũng trong buổi tiệc chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2017 của công ty.
   
Đỗ Phương (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Giải mã kỷ lục vượt 2 triệu thuê bao siêu tốc của Viettel tại Myanmar

Tuấn Phong |

Hôm nay 20.7.2018, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) công bố Mytel – thương hiệu Viettel tại Myanmar đã vượt mốc 2 triệu thuê bao sau hơn 1 tháng khai trương. 

8/10 thị trường quốc tế của Viettel đã kinh doanh có lãi

Nguyễn Tuấn |

Ba thị trường hoàn vốn đầu tư và đứng số 1 tại thị trường về mạng lưới viễn thông đã thu về gấp 4 - 5 lần giá trị vốn đầu tư là Lào, Campuchia, Đông Timor. Thị trường có lãi lớn nhất năm 2017 là Peru.

Chủ tịch Viettel tiết lộ bí quyết tăng trưởng cao năm 2017

Nguyễn Hà |

Phát biểu trong buổi lễ tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất Tập đoàn Viettel năm 2017 diễn ra tối 29.6, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng: “Nguồn cảm hứng sáng tạo thường đến từ những giấc mơ và hoài bão của những con người bình dị nhất mà tôi gặp hoặc biết đến”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giải mã kỷ lục vượt 2 triệu thuê bao siêu tốc của Viettel tại Myanmar

Tuấn Phong |

Hôm nay 20.7.2018, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) công bố Mytel – thương hiệu Viettel tại Myanmar đã vượt mốc 2 triệu thuê bao sau hơn 1 tháng khai trương. 

8/10 thị trường quốc tế của Viettel đã kinh doanh có lãi

Nguyễn Tuấn |

Ba thị trường hoàn vốn đầu tư và đứng số 1 tại thị trường về mạng lưới viễn thông đã thu về gấp 4 - 5 lần giá trị vốn đầu tư là Lào, Campuchia, Đông Timor. Thị trường có lãi lớn nhất năm 2017 là Peru.

Chủ tịch Viettel tiết lộ bí quyết tăng trưởng cao năm 2017

Nguyễn Hà |

Phát biểu trong buổi lễ tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất Tập đoàn Viettel năm 2017 diễn ra tối 29.6, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng: “Nguồn cảm hứng sáng tạo thường đến từ những giấc mơ và hoài bão của những con người bình dị nhất mà tôi gặp hoặc biết đến”.