Những “chiến binh thầm lặng” làm nên thành công 25 năm của Acecook

Hiền Ngân |

Sự cam kết của mỗi cá nhân trong một nỗ lực chung của cả công ty gần 6.000 nhân sự đã làm nên thành công ấn tượng của doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất mì ăn liền tại Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ qua.

Niềm tự hào của những người song hành cùng sản phẩm

Mì ăn liền Hảo Hảo vị tôm chua cay được xem là dấu mốc cực kỳ quan trọng không chỉ của Acecook mà còn là bước chuyển mình của cả ngành thực phẩm chế biến 25 năm về trước. Theo chia sẻ từ chị Thanh Hương, Phó phòng R&D, người đã gắn bó hơn 20 năm “Để đáp ứng được đầy đủ các yếu tố từ hương vị, sự mới lạ, thời gian cho ra mắt một sản phẩm, thường sẽ mất khoảng 3 tháng trong việc nghiên cứu cùng với khoảng 3 – 5 tháng cho các công tác đi kèm nữa thì tổng thời gian sẽ mất khoảng hơn nửa năm”. Ngay cả khi đã sản xuất thành công, sản phẩm vẫn tiếp tục được nghiên cứu để cải tiến và có thêm nhiều hương vị vừa quen thuộc vừa phù hợp với nhiều vùng miền khác nhau.

Phòng R&D- nơi chăm chút hương vị của từng gói mì Acecook
Phòng R&D- nơi chăm chút hương vị của từng gói mì Acecook

Trong khi đó, bộ phận kinh doanh lại có vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm của Acecook đến tay khách hàng. Anh Nguyễn Đình Võ Đức – trưởng phòng Nghiệp Vụ chi nhánh Hưng Yên – văn phòng tại Hà Nội, đã công tác trong bộ phận kinh doanh hơn 20 năm hồi tưởng lại “Hồi đó khó khăn lắm, bán hàng không như bây giờ. Để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, tôi phải mang theo bình thuỷ có nước sôi để pha tại chỗ thì người ta mới chịu thử. Từ đó, sản phẩm Acecook mới ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Khi không ai chịu đứng ngoài lề…

Tại Acecook, nếu như R&D được xem là mắt xích khởi đầu của một sản phẩm mới, thì sự chung tay của tất cả các phòng ban khác nhau tạo thành một chuỗi vận hành. Điểm đặc biệt là tất cả họ, từ lãnh đạo đến nhân viên– ai cũng hiểu rất rõ phương châm “3 chữ H” (viết tắt chữ Happy) của công ty là mang lại niềm hạnh phúc cho người tiêu dùng, nhân viên và toàn xã hội. Anh Nguyễn Văn Chơn – công nhân cân liệu nhà máy Hồ Chí Minh, người đã gắn bó với Acecook từ những ngày đầu thành lập, chia sẻ “Mình muốn người tiêu dùng đón nhận thì mình phải tự rèn luyện vào khuôn khổ. Tiêu chuẩn khắt khe là do mình tự đặt cho mình – đó là cái tâm của người sản xuất. Nếu chỉ có ngon mà không có an toàn vệ sinh thực phẩm thì cũng bằng thừa”.

Mỗi sản phẩm từ Acecook đều đến từ cái “tâm” của đội ngũ nhân viên
Mỗi sản phẩm từ Acecook đều đến từ cái “tâm” của đội ngũ nhân viên

Ở Acecook luôn có sự gắn kết, thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng nhau giữa các phòng ban, không phân biệt khối nhà máy hay văn phòng, quản lý hay nhân viên – một điều không dễ có được tại một doanh nghiệp có hàng ngàn lao động với các nhà máy ở những địa điểm khác nhau trên cả nước. Bởi thế, chẳng mấy doanh nghiệp sản xuất được như Acecook – nhân viên nhà máy không khó chịu khi phòng QA yêu cầu họ gắt gao hơn trong quy trình, phòng kinh doanh hiểu hơn việc chuẩn bị hàng hóa đưa xuống cơ cở kinh doanh để phối hợp cho nhịp nhàng, hay như câu chuyện của anh Chơn – là công nhân nhà máy đã kinh qua đầy đủ các công đoạn: từ nhập nguyên liệu, qua phối trộn bột, rồi xuống máy cán, cắt sợi, hấp rồi chiên... nên khi cần hỗ trợ ở công đoạn nào, anh đều rất hiểu và vui vẻ giúp đỡ đồng nghiệp.

Acecook luôn tự đặt ra tiêu chuẩn cao nhằm bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
Acecook luôn tự đặt ra tiêu chuẩn cao nhằm bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm

Các nhân viên của Acecook, họ luôn sẵn sàng phối hợp để hoàn thành các thử thách do chính mình đặt ra. Đơn cử như việc chuyển sang màu vàng làm từ nghệ thay cho màu E102 để củng cố thêm sự an tâm của khách hàng, hay sử dụng hệ thống kiểm tra hàng tồn, đảm bảo lượng tồn kho ngắn ngày để sản phẩm đến tay người dùng luôn tươi mới, thậm chí xuất hàng cùng trong ngày đóng gói.

Thành công của Acecook trong việc bắt được cơn “thèm” mì ăn liền chất lượng và an toàn của người tiêu dùng Việt không chỉ có được từ hương vị đậm nét quê hương, hay công nghệ hiện đại trong từng sản phẩm tâm huyết, mà còn đến từ yếu tố con người – tài sản quan trọng nhất và được trân quý nhất tại doanh nghiệp Nhật Bản này. Không có sự phân biệt về văn hóa, chức vụ hay bản chất công việc – tất cả đội ngũ nhân viên Acecook tạo thành một khối gắn kết đồng nhất, cùng hướng tới mục tiêu chung là sản xuất ra sản phẩm phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng.

Hiền Ngân
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.