Những ai đang sở hữu Công ty Nước mặt Sông Đuống?

Cẩm Thư |

Công ty Cổ phần Nước Aqua One (do bà Đỗ Thị Kim Liên (shark Liên) làm người đại diện pháp luật) đang là cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống.

Theo thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ cấu cổ đông hiện tại của Nước mặt Sông Đuống bao gồm 51% vốn tư nhân, 34% vốn nước ngoài và 15% nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trong đó, 2 cổ đông nhà nước của Nước mặt Sông Đuống là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (10%), Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch - Newtatco (5%).

Cổ đông nước ngoài đang sở hữu 34% vốn Nước mặt Sông Đuống là doanh nghiệp Thái Lan WHAUP.

Cổ đông lớn nhất đang nắm quyền kiểm soát Nước mặt Sông Đuống (51%) là Công ty Nước Aqua One do "shark" Liên là Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật.

Trong hội đồng quản trị của Công ty Nước mặt Sông Đuống, tỉ lệ người Thái đang áp đảo.

Bốn thành viên HĐQT Nước mặt Sông Đuống có quốc tịch Thái Lan là ông Natthapatt Tanboon-Ek, sinh năm 1970, thành viên Ban Kiểm soát; bà Jareeporn Jarukornsakul, sinh năm 1967; ông Vivat Jiratikarnsakil, sinh năm 1956; ông Wisate Chungwatana, sinh năm 1967, thành viên Hội đồng quản trị.

Có hai nhân sự người Việt trong hội đồng quản trị là ông Tạ Đức Hoàng - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Trọng Dũng, sinh năm 1958, thành viên Ban Kiểm soát.

Công ty Nước mặt Sông Đuống là chủ đầu tư dự án Nhà máy Nước mặt Sông Đuống có quy mô 65ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 5.000 tỉ đồng.

Dự kiến Nhà máy Nước mặt Sông Đuống sẽ cung cấp nước cho khoảng 3 triệu dân tại 168 xã phường trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 30.9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xác nhận đã nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (C03, Bộ Công an) về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy hoạch cấp nước quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp nước trên địa bàn TP.Hà Nội, giai đoạn từ 2013 đến nay. Trong đó có hồ sơ, tài liệu về việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Nước mặt sông Đuống.

Cẩm Thư
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Thông tin mới vụ lùm xùm giá nước Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Khương Duy |

Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng, Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản; Lùm xùm giá nước Nhà máy nước mặt Sông Đuống: Hà Nội có “ưu ái” thái quá cho doanh nghiệp?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Công ty Nước mặt Sông Đuống làm ăn ra sao sau khi vận hành chính thức?

Hải Linh |

Sau khi được khánh thành ngày 5.9.2019 và được lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn nút phát nước giai đoạn 1 ngày 13.10.2019, Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống đã ghi nhận hơn 228 tỉ đồng doanh thu trong năm 2019.

Lùm xùm giá nước Nhà máy nước mặt Sông Đuống: Hà Nội có “ưu ái” thái quá cho doanh nghiệp?

Văn Nguyễn |

Cùng là những doanh nghiệp sản xuất nước sạch bán buôn lớn nhất cho Hà Nội nhưng giá nước sạch tối đa mà lãnh đạo TP.Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019 tạm tính cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống gấp tới hơn 200% giá bán thực tế của Nhà máy nước Sông Đà. Thậm chí các lãnh đạo sở chức năng của Hà Nội từng đề xuất dùng ngân sách thanh toán cả chi phí lãi vay mà doanh nghiệp phải trả ngân hàng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kinh tế 24h: Thông tin mới vụ lùm xùm giá nước Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Khương Duy |

Chi tiền hoa hồng, chiết khấu tới 65% giá trị sản phẩm sữa: Dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng, Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản; Lùm xùm giá nước Nhà máy nước mặt Sông Đuống: Hà Nội có “ưu ái” thái quá cho doanh nghiệp?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Công ty Nước mặt Sông Đuống làm ăn ra sao sau khi vận hành chính thức?

Hải Linh |

Sau khi được khánh thành ngày 5.9.2019 và được lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn nút phát nước giai đoạn 1 ngày 13.10.2019, Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống đã ghi nhận hơn 228 tỉ đồng doanh thu trong năm 2019.

Lùm xùm giá nước Nhà máy nước mặt Sông Đuống: Hà Nội có “ưu ái” thái quá cho doanh nghiệp?

Văn Nguyễn |

Cùng là những doanh nghiệp sản xuất nước sạch bán buôn lớn nhất cho Hà Nội nhưng giá nước sạch tối đa mà lãnh đạo TP.Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019 tạm tính cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống gấp tới hơn 200% giá bán thực tế của Nhà máy nước Sông Đà. Thậm chí các lãnh đạo sở chức năng của Hà Nội từng đề xuất dùng ngân sách thanh toán cả chi phí lãi vay mà doanh nghiệp phải trả ngân hàng.