Nhức nhối tình trạng thông tin cá nhân bị rao bán công khai trên mạng

Thế Lâm |

Tình trạng các website như danhsachkhachhang.com, datakhachhang.net, danhsachmoi.com… rao bán thông tin cá nhân hay thậm chí được cho tải miễn phí từ đường link Google tài liệu đăng tải trên mạng đang diễn ra tràn lan. Tình trạng này không phải là tái diễn, mà là diễn ra thường xuyên lâu nay, một cách công khai bất chấp pháp luật đã có qui định cấm.

Từ mua bán đến cho tặng miễn phí để… thu thập thông tin

Truy cập vào website danhsachmoi.com, người dùng dễ dàng đọc được lời rao “mua bán danh sách data khách hàng VIP tiềm năng chất lượng cao”. Theo quảng cáo, website này thu thập, lưu trữ những thông tin mới nhất. Bên cạnh mục “mua bán data” là mục “liên hệ” để khách hàng có nhu cầu sẽ điền các thông tin bắt buộc gồm họ và tên, email, số điện thoại di động, ngành nghề kinh doanh…, và được hướng dẫn gửi vào số điện thoại 0938081xxx.

Nguồn thông tin, dữ liệu cá nhân được thu thập đăng tải trên các web mua bán, dữ liệu người dùng khá phong phú, như danh sách khách hàng VIP sở hữu xe ô tô trên toàn quốc, danh sách khách hàng sử dụng thuê bao di động trả sau tại Hà Nội và TPHCM, danh sách khách hàng chất lượng, danh sách 1.300 nữ doanh nhân hàng đầu tại TPHCM, danh sách 1.100 khách hàng của ngân hành HSC, 381 khách hàng mua Victoria Village tại Quận 2 (TPHCM), 1.300 khách hàng sở hữu xe ôtô Mercedes-Benz tại TPHCM…

Những thông tin cá nhân được rao bán, cho tặng, có đầy đủ tên, giới tính, vị trí công việc, địa chỉ nhà ở (với các dự án bất động sản là mã căn hộ hoặc mã căn village đã mua tại dự án đó), số điện thoại, email, website…

Cho tải miễn phí thông tin cá nhân nhưng qua đó lại thu thập thông tin cá nhân. Ảnh: Thế Lâm.
Cho tải miễn phí thông tin cá nhân nhưng qua đó lại thu thập thông tin cá nhân. Ảnh: Thế Lâm.

Tuy nhiên, đối với những website cho tặng miễn phí dữ liệu lại yêu cầu người dùng điền thông tin cá nhân (họ tên, email, số di động, số Zalo, danh sách khách hàng cần quan tâm, ngành nghề đang làm…), qua đó họ tiếp tục thu thập thông tin cá nhân từ những người đăng kí để được tải miễn phí thông tin, dữ liệu. Thực chất, đây là cuộc trao đổi thông tin, dữ liệu chứ chẳng phải cho không biếu không.

Cung gặp cầu bất chấp qui định cấm

Theo chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, pháp luật hiện hành đã có nhiều qui định chế tài về việc thu thập, mua bán thông tin cá nhân trái phép.

Một trong số đó, Khoản 5, Điều 7, Luật An toàn thông tin mạng 2015 qui định nghiêm cấm “Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân”. Tuy nhiên, chuyên gia Thắng cho rằng tình trạng các website rao bán thông tin cá nhân và các dữ liệu của người dùng Internet vẫn diễn ra sôi động trên mạng nhiều năm trở lại đây.

Rất nhiều thông tin cá nhân bị lộ lọt và đưa lên mạng Internet. Ảnh: Thế Lâm.
Rất nhiều thông tin cá nhân bị lộ lọt và đưa lên mạng Internet. Ảnh: Thế Lâm.

Ông Thắng cho rằng, trên thực tế việc mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân đã trở thành một thị trường, cho dù là thị trường bất hợp pháp. “Không ít doanh nghiệp, thay vì phải mất nhiều công sức thu thập dữ liệu cá nhân để phục vụ cho việc kinh doanh, họ chỉ cần bỏ ra một ít chi phí để mua thông tin, dữ liệu cá nhân từ trên mạng, sàn lọc lại và sử dụng”, ông Thắng cho biết.

Thậm chí theo tìm hiểu của người viết, khi người dùng được yêu cầu điền các thông tin cá nhân vào một biểu mẫu trên website datakhachhang.net thì được hứa hẹn cho tải xuống dữ liệu khách hàng mới miễn phí từ bộ 3 website danhsachkhachhang.com, datakhachhang.net, danhsachmoi.com. Cho thấy, các đối tượng vận hành 3 website mua bán thông tin cá nhân này có liên hệ chặt chẽ với nhau hoặc cùng là một đối tượng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hết thời tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân người khác trên Facebook!

Thế Lâm |

Trên môi trường mạng xã hội Facebook, việc đăng thông tin của người khác, tổ chức khác một cách tùy tiện cũng chính là điểm nóng trong thời gian qua. Đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra, không ít trường hợp người dùng Facebook đã đưa thông tin về dịch bệnh không chính xác, sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến các cá nhân, tổ chức…

Công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước: Không tiết lộ thông tin cá nhân

Ái Vân |

Về yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, Nghị định 47 quy định: Không tiết lộ thông tin cá nhân; đánh giá và hạn chế nguy cơ, rủi ro tiết lộ thông tin cá nhân khi kết hợp với các thông tin khác.

Tham gia Chính phủ điện tử: Phải thêm “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân

M.Bằng |

“Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử cách đây không lâu. Thủ tướng cũng đã đưa ra một nguyên nhân, đó là cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ, là khâu yếu, thấp điểm. Nghị định 15/2020 có hiệu lực từ 15.4 có những quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Cùng lúc, Bộ Công an cũng kiến nghị đưa ra Nghị định về vấn đề này. Đây được coi là hai “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân khi thực thi Chính phủ điện tử.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hết thời tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân người khác trên Facebook!

Thế Lâm |

Trên môi trường mạng xã hội Facebook, việc đăng thông tin của người khác, tổ chức khác một cách tùy tiện cũng chính là điểm nóng trong thời gian qua. Đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra, không ít trường hợp người dùng Facebook đã đưa thông tin về dịch bệnh không chính xác, sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến các cá nhân, tổ chức…

Công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước: Không tiết lộ thông tin cá nhân

Ái Vân |

Về yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, Nghị định 47 quy định: Không tiết lộ thông tin cá nhân; đánh giá và hạn chế nguy cơ, rủi ro tiết lộ thông tin cá nhân khi kết hợp với các thông tin khác.

Tham gia Chính phủ điện tử: Phải thêm “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân

M.Bằng |

“Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề tại Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử cách đây không lâu. Thủ tướng cũng đã đưa ra một nguyên nhân, đó là cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ, là khâu yếu, thấp điểm. Nghị định 15/2020 có hiệu lực từ 15.4 có những quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Cùng lúc, Bộ Công an cũng kiến nghị đưa ra Nghị định về vấn đề này. Đây được coi là hai “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân khi thực thi Chính phủ điện tử.