Nhộn nhịp cửa biển Gành Hào những ngày giáp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Những ngày cận Tết, làng khô, cá biển tại Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) nhộn nhịp trở lại. Trời nắng tốt, những mẻ cá khô cuối cùng của năm hối hả để kịp đưa đến người tiêu dùng.

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tưởng chừng như nghề làm khô truyền thống tại Gành Hào gặp khó, nhưng thời gian gần đây, khi tỉnh Bạc Liêu điều chỉnh cấp độ dịch về cấp độ 1, chính thức trở thành “bình thường mới”, sức tiêu thụ các sản phẩm ở làng nghề này được khôi phục trở lại.

Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có trên 600 phương tiện đánh bắt thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ
Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có trên 600 phương tiện đánh bắt thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Giang Thanh Hận (ấp  4, thị trấn Gành Hào) chia sẻ: “Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đa số bà con ngư dân đều tạm dừng hoạt động. Khoảng 1 tháng trở lại đây hoạt động đánh bắt cơ bản được bình thường trở lại khi tình hình dịch đã cơ bản ổn định”.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hải, toàn huyện có 600 phương tiện (chiếm 1/2 tổng số phương tiện khai thác của tỉnh Bạc Liêu), trong số này có trên 400 phương tiện đánh bắt xa bờ. Ngoài ra, còn các phương tiện khai thác thủy sản khác.

Những sản phẩm đánh bắt từ biển một phần được làm khô. Ảnh: Nhật Hồ
Những sản phẩm đánh bắt từ biển một phần được làm khô. Ảnh: Nhật Hồ

Ngoài cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu, sản phẩm từ các tàu khai thác còn được cung cấp cho những vựa khô, cá biển tại địa phương. Khô Gành Hào có nhiều chủng loại, ngon nhất là khô cá lù đù, cá hú, cá lưỡi trâu... đã được bán khắp các tỉnh miền Tây và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Khô cá lưỡi trâu một đặc sản của làng khô Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Khô cá lưỡi trâu - một đặc sản của làng khô Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Nguyễn Thị Hảo (vựa khô Bảy Hoa, Gành Hào) cho biết: “Cận Tết, khô bán được. Nhờ việc lưu thông thuận tiện, các tỉnh đều trở thành vùng xanh, người dân được đón Tết bình thường. Mặc khác, các sản phẩm khô không quá nhiều tiền, lại thuận tiện trong việc bảo quản và sử dụng cho những ngày Tết nên được nhiều người ưa chuộng”.

Cá khô được nhiều người ựa chuộn trong những ngày Tết vì vừa túi tiền, dễ ăn. Ảnh: Nhật Hồ
Cá khô được nhiều người ưa chuộng trong những ngày Tết vì vừa túi tiền, vừa dễ ăn. Ảnh: Nhật Hồ
Hầu hết ngư dân huyện Đông Hải đều tuân thủ quy định khai thác thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ
Hầu hết ngư dân huyện Đông Hải đều tuân thủ quy định khai thác thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

“Lạc” vào vườn nho Ninh Thuận trĩu quả tại quê lúa Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuTưởng chừng chỉ có vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận cây nho mới phát triển, nào ngờ ngay tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn có một vườn nho trĩu quả. Giống nho ở đây cũng có xuất xứ ở Ninh Thuận, và dù mọc trên đất phèn, mặn, nhưng quả ngon, thơm không thua gì quê nhà...

Ngày đầu “vùng xanh”, người dân Bạc Liêu xuống đường sắm Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau nhiều tháng siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 28.1, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố cấp độ 1 toàn tỉnh, nhiều hoạt động trở lại bình thường mới.

Bạc Liêu: Toàn tỉnh cấp độ 1, không cách ly người về quê đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chiều ngày 27.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức quyết định công bố cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ 00 giờ ngày 28.1.

Bến xe Bạc Liêu chờ khách những ngày giáp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Gần Tết nguyên đán Nhâm Dần, bến xe Bạc Liêu khá trầm lắng, không nhộn nhịp như những năm trước bởi lượng khách di chuyển ít hơn hẳn so với các năm.

Chủ tịch Bạc Liêu: “Tôi biết doanh nghiệp khó chịu khi bị siết phòng chống dịch”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.1, tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu với doanh nghiệp nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng: Tôi biết nhiều doanh nghiệp rất khó chịu khi tỉnh siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian đầu.

Vụ trung tâm xin đóng cửa vì hết tiền ở Bạc Liêu: Sở chủ quản lên tiếng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến việc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu xin tạm đóng cửa vì hết tiền, càng hoạt động càng nợ, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu có văn bản gửi UBND tỉnh cho rằng, việc tạm đóng cửa của Trung tâm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

“Lạc” vào vườn nho Ninh Thuận trĩu quả tại quê lúa Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuTưởng chừng chỉ có vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận cây nho mới phát triển, nào ngờ ngay tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn có một vườn nho trĩu quả. Giống nho ở đây cũng có xuất xứ ở Ninh Thuận, và dù mọc trên đất phèn, mặn, nhưng quả ngon, thơm không thua gì quê nhà...

Ngày đầu “vùng xanh”, người dân Bạc Liêu xuống đường sắm Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau nhiều tháng siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 28.1, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố cấp độ 1 toàn tỉnh, nhiều hoạt động trở lại bình thường mới.

Bạc Liêu: Toàn tỉnh cấp độ 1, không cách ly người về quê đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chiều ngày 27.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức quyết định công bố cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ 00 giờ ngày 28.1.

Bến xe Bạc Liêu chờ khách những ngày giáp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Gần Tết nguyên đán Nhâm Dần, bến xe Bạc Liêu khá trầm lắng, không nhộn nhịp như những năm trước bởi lượng khách di chuyển ít hơn hẳn so với các năm.

Chủ tịch Bạc Liêu: “Tôi biết doanh nghiệp khó chịu khi bị siết phòng chống dịch”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.1, tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu với doanh nghiệp nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng: Tôi biết nhiều doanh nghiệp rất khó chịu khi tỉnh siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian đầu.

Vụ trung tâm xin đóng cửa vì hết tiền ở Bạc Liêu: Sở chủ quản lên tiếng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến việc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu xin tạm đóng cửa vì hết tiền, càng hoạt động càng nợ, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu có văn bản gửi UBND tỉnh cho rằng, việc tạm đóng cửa của Trung tâm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.