Nhóm tác giả “đau đầu” vì quá nhiều tỉnh cùng quy hoạch sản xuất lúa ST25

NHẬT HỒ |

Sau khi gạo ST25 được vinh danh gạo ngon nhất thế giới, rất nhiều tỉnh, thành phía Nam đồng loạt đưa vào quy hoạch sản xuất ngay vụ hè thu năm 2020; nhiều đến mức nhóm nghiên cứu giống lúa thơm ST phải “đau đầu” vì lo.

Ngày 21.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau chính thức ban hành lịch thời vụ sản xuất năm 2020. Sở này khuyến cáo nông dân chọn giống lúa nhóm A đạt tiêu chuẩn cấp xác nhận, giống chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, năng suất cao, phù hợp với điều kiện canh tác địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu.

Có 3 nhóm để lựa chọn, nhóm giống lúa chất lượng cao gồm: OM18, OM5451,... bố trí sản xuất khoảng 65 – 70% diện tích; nhóm giống lúa thơm đặc sản: ST20, ST24, ST25, RVT, đài thơm 8,... bố trí sản xuất khoảng 10 – 15% diện tích; nhóm giống lúa chất lượng trung bình: OM576, OM6976,… bố trí sản xuất khoảng 10% diện tích. Ngoài ra, có thể gieo sạ một số giống lúa triển vọng khác như: Cà Mau 1, Cà Mau 3, OM350 bố trí sản xuất diện hẹp khoảng 3 – 5% diện tích.

Trước đó, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai sản xuất giống lúa ST24 trên vụ mùa 2019 - 2020 (lúa trên đất tôm) tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (45 ha) và xã Lộc Ninh huyện Hồng Dân (120 ha).

Theo kế hoạch sản xuất lúa năm 2020, tỉnh Bạc Liêu sẽ triển khai canh tác giống lúa ST24, ST25 thí điểm trong vụ hè thu năm 2020 thử nghiệm 60ha, trong đó, giống lúa ST25 là 50ha, ST24 là 5ha; OM5451 là 5ha (để đánh giá so sánh). Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện trên vụ lúa trên đất nuôi tôm 2020, với 3.500ha (trong đó, giống lúa ST25: 1.050ha, ST24: 2.450ha).

Tại Sóc Trăng, “thủ phủ” của gạo ngon nhất thế giới ST25, năm 2020 tỉnh này cũng đề nghị nhóm nghiên cứu liên kết sản xuất 17.000ha lúa ST25 nhằm từng bước ổn định nguồn nguyên liệu để phục vụ xuất khẩu.

Giống lúa ST25 là giống lúa có chất lượng gạo ngon, được đăng ký bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, theo tác giả Hồ Quang Cua, hiện nay nhóm nghiên cứu chưa có thông tin cụ thể về đặc tính giống và lượng giống cung cấp nhu cầu người sản xuất còn hạn chế. Thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày; lượng giống gieo sạ 80 - 100 kg/ha; năng suất 6,5 - 7 tấn/ha.

Đứng trước hiện tượng có quá nhiều nơi quy hoạch sản xuất lúa ST25, ông Hồ Quang Cua lo lắng: “Số lượng giống ST25 là có hạn. Bên cạnh đó, để cho ra đời hạt gạo ST25 ngon nhất thế giới đòi hỏi quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Chúng tôi lo là không đủ người để chuyển giao kỹ thuật canh tác đến các địa phương”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Xử lý ngay những bất cập trong xuất khẩu gạo

Xuân Hải - Trần Vương |

Chiều 20.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong điều kiện dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh lương thực, tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo cho người dân.

Hàng chục nghìn người lao động được nhận gạo miễn phí từ tổ chức Công đoàn

Bảo Hân - Nhật Hồ |

“Đúng lúc thùng gạo trống trơn, tôi đang tính đi mua thì được Công đoàn tỉnh Bắc Ninh phát gạo miễn phí. Số gạo từ ATM gạo này có thể giúp vợ chồng tôi nấu ăn trong 1 tuần” - chị Bùi Thị Xường (32 tuổi, công nhân Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vui vẻ nói.

Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo cho người dân

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Chiều 20.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong điều kiện dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc chấp hành quy định về xuất khẩu gạo

Vương Trần - Phạm Dung |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua, có hay không dấu hiệu trục lợi, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

LĐLĐ Cà Mau: Lắp “ATM gạo” hỗ trợ cho trên 2.000 người lao động

NHẬT HỒ |

Sáng 20.4, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức phát gạo cho công nhân lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Hình thức phát bằng “ATM gạo” tại trụ sở LĐLĐ tỉnh.

Người bán gạo và niềm đam mê tranh Đinh Chỉ

Bài và ảnh Nguyễn Tấn Đạt |

Anh Phan Bá Thành (SN 1986) cư ngụ tại phường 13, quận 3, TPHCM là một tiểu thương khá quen thuộc với bà con chợ Nguyễn Văn Trỗi. Vốn đam mê với nghệ thuật từ nhỏ, dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng anh Thành vẫn dành nhiều thời gian cho niềm đam mê làm Tranh Đinh Chỉ.

Những hạt gạo nghĩa tình đến với người lao động khó khăn

Quế Chi - Thu Lệ |

Để giúp đỡ phần nào những người lao động (NLĐ) khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại Bắc Ninh, Hà Nam, các cây ATM gạo đã được tổ chức công đoàn (CĐ) của các tỉnh này phối hợp lắp đặt và vận hành, trao tới NLĐ những hạt gạo nghĩa tình. Các cán bộ CĐ đã không ngại khó khăn, dành ngày nghỉ của mình để chuyển đến tận tay những NLĐ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Xử lý ngay những bất cập trong xuất khẩu gạo

Xuân Hải - Trần Vương |

Chiều 20.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong điều kiện dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh lương thực, tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo cho người dân.

Hàng chục nghìn người lao động được nhận gạo miễn phí từ tổ chức Công đoàn

Bảo Hân - Nhật Hồ |

“Đúng lúc thùng gạo trống trơn, tôi đang tính đi mua thì được Công đoàn tỉnh Bắc Ninh phát gạo miễn phí. Số gạo từ ATM gạo này có thể giúp vợ chồng tôi nấu ăn trong 1 tuần” - chị Bùi Thị Xường (32 tuổi, công nhân Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vui vẻ nói.

Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo cho người dân

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Chiều 20.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong điều kiện dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc chấp hành quy định về xuất khẩu gạo

Vương Trần - Phạm Dung |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua, có hay không dấu hiệu trục lợi, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

LĐLĐ Cà Mau: Lắp “ATM gạo” hỗ trợ cho trên 2.000 người lao động

NHẬT HỒ |

Sáng 20.4, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức phát gạo cho công nhân lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Hình thức phát bằng “ATM gạo” tại trụ sở LĐLĐ tỉnh.

Người bán gạo và niềm đam mê tranh Đinh Chỉ

Bài và ảnh Nguyễn Tấn Đạt |

Anh Phan Bá Thành (SN 1986) cư ngụ tại phường 13, quận 3, TPHCM là một tiểu thương khá quen thuộc với bà con chợ Nguyễn Văn Trỗi. Vốn đam mê với nghệ thuật từ nhỏ, dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng anh Thành vẫn dành nhiều thời gian cho niềm đam mê làm Tranh Đinh Chỉ.

Những hạt gạo nghĩa tình đến với người lao động khó khăn

Quế Chi - Thu Lệ |

Để giúp đỡ phần nào những người lao động (NLĐ) khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại Bắc Ninh, Hà Nam, các cây ATM gạo đã được tổ chức công đoàn (CĐ) của các tỉnh này phối hợp lắp đặt và vận hành, trao tới NLĐ những hạt gạo nghĩa tình. Các cán bộ CĐ đã không ngại khó khăn, dành ngày nghỉ của mình để chuyển đến tận tay những NLĐ.