Nhóm SMBC yêu cầu Eximbank phải tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Gia Miêu |

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường ngay sau khi tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020. Thời gian tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 30.6.2020.

Việc tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường này được quyết định sau khi nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông lớn Eximbank là cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nắm 15% vốn tại Eximbank.

Trước đó, SMBC đã có nhiều văn bản yêu cầu tổ chức ĐHCĐ bất thường nhằm mong muốn Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank sắp xếp thực hiện việc trình bày các vấn đề thuộc năm tài chính 2019 đã bị trì hoãn trong thời gian dài, thêm vào đó là những vấn đề về việc từ chức của ông Yasuhiro Saitoh và xem xét quy mô HĐQT. Do đó, việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường để giải quyết các vấn đề này là nhu cầu cấp thiết nhằm giải quyết xong vấn đề của năm tài chính 2019 trước khi chuyển qua xem xét vấn đề năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 là điều cần thiết.

Đồng thời, SMBC cũng gửi đề nghị giảm số lượng thành viên HĐQT từ 11 người xuống còn 7 người và ông Yasuhiro Saitoh cũng sẽ từ chức khỏi các vị trí thành viên HĐQT của Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các ủy ban HĐQT. Theo SMBC, HĐQT của Eximbank hiện có 10 thành viên với cơ cấu như vậy thực tế cho thấy liên tục có mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên HĐQT. Các thành viên không thể hợp tác tốt với nhau vì hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Phía SMBC khẳng định với những quy định hiện hành của pháp luật tại Việt Nam và Điều lệ Eximbank, không có trường hợp nào HĐQT Eximbank có quyền từ chối kiến nghị của SMBC và phải đưa nội dung kiến nghị đó vào dự thảo của ĐHĐCĐ thường niên thế nhưng trên thực tế những kiến nghị này chưa từng được đưa vào dự thảo Đại hội, thậm chí còn bị từ chối bởi HĐQT. SMBC cho rằng quyền xem xét bỏ phiếu về các vấn đề mà cổ đông muốn thảo luận trong chương trình họp đã bị vi phạm.

Việc tổ chức ĐHCĐ bất thường lần này còn thể theo yêu cầu (gửi hồi tháng 9.2019) của nhóm cổ đông thứ hai nắm giữ nắm giữ 10.36% cổ phần phổ thông của Eximbank gồm bà Ngô Thu Thúy, ông Trần Công Cận và cổ đông Lafelle Limited. Các cổ đông cảm thấy bất an khi uy tín của Ngân hàng bị sụt giảm liên tiếp và các cuộc họp ĐHCĐ trong năm 2019 đều không tổ chức thành công.

Trước những ý kiến của các nhóm cổ đông, Chủ tịch HĐQT Eximbank – ông Cao Xuân Ninh đã có văn bản trả lời nhóm SMBC, HĐQT xác nhận SMBC có quyền yêu cầu HĐQT tổ chức ĐHCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và điều lệ của Eximbank.

Eximbank giải thích nguyên nhân thực sự dẫn đến việc tổ chức các lần Đại hội không thành công là do các cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung. Điều này chưa được giải quyết khiến cho việc tổ chức đại hội lại một lần nữa làm lãng phí vô ích về thời gian và ngân sách hoạt động của ngân hàng và tổn hại đến hình ảnh của ngân hàng trước xã hội, cũng như có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của Ngân hàng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Câu trả lời về "ghế nóng" ở Eximbank sẽ có vào cuối tháng 6?

Gia Miêu |

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank vừa công bố, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của ngân hàng này dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 30.6.2020. Đây là đại hội cổ đông rất được quan tâm vì đây là ngân hàng duy nhất chưa tổ chức thành công đại hội năm 2019 do những tranh chấp triền miên xoay quanh “ghế nóng”.

Eximbank tiếp tục hủy đại hội vì dịch COVID-19

Gia Miêu |

Đại hội cổ đông bất thường 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 5.3 tới đây của Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank lại không thể diễn ra vì tình hình dịch COVID-19.

Sẽ có đáp án cho những vấn đề còn bỏ ngỏ của Eximbank?

Gia Miêu |

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 để chuẩn bị cho đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 5.3.2020 tới đây. Sau nhiều lần tổ chức thất bại trong năm 2019, phải đợi tới năm 2020 các cổ đông Eximbank mới được HĐQT trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Câu trả lời về "ghế nóng" ở Eximbank sẽ có vào cuối tháng 6?

Gia Miêu |

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank vừa công bố, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của ngân hàng này dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 30.6.2020. Đây là đại hội cổ đông rất được quan tâm vì đây là ngân hàng duy nhất chưa tổ chức thành công đại hội năm 2019 do những tranh chấp triền miên xoay quanh “ghế nóng”.

Eximbank tiếp tục hủy đại hội vì dịch COVID-19

Gia Miêu |

Đại hội cổ đông bất thường 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 5.3 tới đây của Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank lại không thể diễn ra vì tình hình dịch COVID-19.

Sẽ có đáp án cho những vấn đề còn bỏ ngỏ của Eximbank?

Gia Miêu |

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 để chuẩn bị cho đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 5.3.2020 tới đây. Sau nhiều lần tổ chức thất bại trong năm 2019, phải đợi tới năm 2020 các cổ đông Eximbank mới được HĐQT trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.