Nhóm mã chứng khoán ngành nào dự báo hot trong nửa cuối năm

Trà My |

Từ nay đến cuối năm nên đổ tiền vào cổ phiếu nhóm ngành nào là câu hỏi của không ít nhà đầu tư chứng khoán trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến lợi nhuận của không ít doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm- Chuyên gia Chiến lược đầu tư SSI Research cho biết, nhà đầu tư cá nhân thường theo trường phái ngắn hạn, rủi ro lớn nhất là biến động thị trường. Các thông tin cơ bản sẽ ít phản ánh hơn, do đó nhà đầu tư cần xác định giá mục tiêu theo phân tích kỹ thuật, chuẩn bị điểm dừng lỗ, có thể lựa chọn phần trăm quen thuộc như 3%, 5%, 10%...

“Doanh thu hoặc đơn hàng là hai yếu tố cơ bản để đánh giá doanh nghiệp nào phục hồi mạnh mẽ sau dịch. Nhóm ngành xuất khẩu tốt trong cả ngắn và dài hạn. Nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên thế giới sẽ tăng rất mạnh sau dịch bệnh. Về mặt cơ bản nên dựa vào các yếu tố sau để lựa chọn doanh nghiệp. Yếu tố thứ nhất là năng lực sản xuất tốt. Thứ hai là doanh nghiệp nên có quy mô lớn và có vị thế trong ngành để đạt ưu thế trong đàm phàn. Thứ ba là định giá phải hợp lý”, ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán KHTC của SSI nhận định.

Chứng khoán
Theo các chuyên gia chứng khoán, nhóm ngành và doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, tiêu dùng, logistics dự báo sẽ hot trong cuối năm. Ảnh TL

Giám đốc Đầu tư SSIAM cho rằng các nhóm ngành và doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, tiêu dùng, logistics đều là những nhóm có thể có mức phục hồi đáng kể khi thị trường quốc tế được mở cửa trở lại.

“Đơn cử như ngành dệt may, khi kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi thì nhu cầu lớn về dệt may, trước tháng 4.2021, số đơn hàng tăng lên nhanh chóng và lấp kín đến hết năm 2021. Cổ phiếu ngành này đã và đang hưởng lợi từ sự trở lại của nhu cầu cũng như sự tăng lên nhanh chóng của giá bán trên thị trường” – ông Nguyễn Đức Minh nêu minh chứng.

Nhóm hàng không được kỳ vọng sẽ hồi phục rất mạnh trong năm 2022 trở đi.

Nói về nhóm ngành dầu khí, vị chuyên gia kỳ vọng nhóm này sẽ hồi phục tốt trong nửa cuối năm 2021 cho tới đầu năm 2022. Về mặt cơ bản, giá dầu đang ở mức cao. Sau khi dịch qua đi thì nhu cầu sẽ rất lớn nên giữ được mức giá dầu khí duy trì ở mức cao.

Ở nhóm phân bón, trong nửa đầu năm biên lợi nhuận của nhóm này rất tốt. Trong ngắn hạn, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu phân bón nên Việt Nam hưởng lợi. Tuy nhiên, giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của ngành phân bón. Thời gian tới biên lợi nhuận ở nhóm này có thể sẽ không còn cao nữa. Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý.

Về nhóm ngành thép, ông Đức Minh - chuyên gia từ quỹ SSIAM đánh giá nhóm ngành thép vẫn còn nhiều cơ hội trong 6 tháng cuối năm. Sau dịch có thể đầu tư công sẽ tăng mạnh kéo theo nhu cầu thép tăng lên. Ở ngành thép thì có thể chia ra làm 2 nhóm.

Đối với nhóm thép thương mại thì nên theo dõi biến động giá đầu vào, đầu ra. Khi biên lợi nhuận cao thì giá cổ phiếu sẽ tích cực trong ngắn hạn. Còn với các công ty thép có chuỗi cung ứng từ đầu vào tới đầu ra có thể kiểm soát giá đầu vào thì có thể nhìn dài hạn hơn thay vì theo từng quý, từng tháng.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Bán tháo trong nhịp điều chỉnh hiện tại là tự chuốc lỗ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index lại có phiên giảm nhẹ thứ 2 liên tiếp tuy nhiên chỉ số vẫn ở trên vùng MA50 (1.340 điểm). Phiên ngày mai (13.8) có tính bản lề giúp giải mã phần nào xu hướng thị trường.

Chứng khoán: VN-Index lại giảm điểm, dấu hiệu đáng lo chưa?

Thế Lâm |

Cách 2 phiên tăng, chỉ số chứng khoán VN-Index lại xảy ra tiếp 1 phiên giảm điểm. Phiên giảm gần 5 điểm ngày 11.8 khiến các dự báo thêm một lần nữa kém lạc quan hơn.

Bộ Tài chính nói về đề xuất nâng biên độ giao dịch chứng khoán HOSE lên 10%

Hương Nguyễn |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh biên độ dao động giá khi diễn biến thị trường thực sự cần thiết.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chứng khoán: Bán tháo trong nhịp điều chỉnh hiện tại là tự chuốc lỗ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index lại có phiên giảm nhẹ thứ 2 liên tiếp tuy nhiên chỉ số vẫn ở trên vùng MA50 (1.340 điểm). Phiên ngày mai (13.8) có tính bản lề giúp giải mã phần nào xu hướng thị trường.

Chứng khoán: VN-Index lại giảm điểm, dấu hiệu đáng lo chưa?

Thế Lâm |

Cách 2 phiên tăng, chỉ số chứng khoán VN-Index lại xảy ra tiếp 1 phiên giảm điểm. Phiên giảm gần 5 điểm ngày 11.8 khiến các dự báo thêm một lần nữa kém lạc quan hơn.

Bộ Tài chính nói về đề xuất nâng biên độ giao dịch chứng khoán HOSE lên 10%

Hương Nguyễn |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh biên độ dao động giá khi diễn biến thị trường thực sự cần thiết.