Nhóm cổ phiếu hàng không phản ứng thế nào khi COVID-19 tái bùng phát?

Minh An |

Ghi nhận trong phiên giao dịch 29.1, nhóm cổ phiếu hàng không đồng loạt tăng theo nhịp hồi phục của thị trường. Trong đó, mã VJC của Vietjet Air tăng tới 6,8%.

Ngày 28.1, thông tin về các ca nhiễm COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh được công bố khiến thị trường có một phen giảm điểm sâu khi mất tới 71 điểm. Hầu như tất cả các mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, bất kể ngành nghề.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại, phiên 29.1 VN-Index phục hồi đáng kể, hầu hết các cổ phiếu đều được giao dịch tích cực.

Hàng không vốn là ngành bị tác động trực diện bởi COVID-19. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngành này cũng đã phục hồi theo đà tăng của thị trường.

Cụ thể, phiên giao dịch 29.1, HVN (+2%) giao dịch quanh mốc 25.850 đ/cổ phiếu, ACV (+5,3%) ở mức 70.000đ/cổ phiếu, VTR (+3,3%) ở mức 34.600 đ/cổ phiếu, đặc biệt VJC tăng tới 6,8%, đạt mức 130.000đ/cổ phiếu.

Diễn biến tích cực nói trên cho thấy tâm lý vững vàng của nhà đầu tư. Bởi lẽ, kịch bản tái bùng phát dịch bệnh lần 3 đã từng được các công ty chứng khoán đề cập tới khi nhận định về triển vọng của thị trường chứng khoán năm 2021 nói chung và ngành hàng không nói riêng.

Chứng khoán BSC nhận định trung lập với cổ phiếu ngành hàng không trong năm 2021 do e ngại về tiến độ mở lại đường bay quốc tế vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Theo BSC, hoạt động kinh doanh của nhóm doanh nghiệp hàng không chuyên phục vụ/xử lý hàng hóa (SCS, NCT) sẽ cải thiện hơn trong năm 2021 nhờ sản lượng hàng hóa vận tải qua đường hàng không phục hồi.

Nhóm doanh nghiệp vận tải hành khách (HVN, VJC) vẫn sẽ gặp khó do diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, các đường bay quốc tế chưa thể sớm mở lại.

Ngoài ra, giá vé bình quân năm 2021 sẽ ở mức thấp, tương đương so với năm 2020 do chính sách kích cầu du lịch, cộng thêm cạnh tranh gia tăng từ sự tham gia của Viettravel Airlines trong năm 2020, sẽ khiến cho các hãng duy trì chính sách ưu đãi, giảm giá. Dư địa tiết giảm chi phí hoạt động và mở rộng mạng bay nội địa sẽ không còn nhiều khi các hãng đã tiết giảm tối đa trong năm 2020.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Nhóm cổ phiếu công nghệ "bứt tốc" dẫn đầu đà phục hồi

Minh An |

Phiên giao dịch 29.1 chứng kiến sự phục hồi đáng kể của VN-Index khi tăng 31,64 điểm, tương đương 3,09%, lên 1.055,58 điểm trong phiên sáng. Trong đó, nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhất thị trường.

Điểm mặt những cổ phiếu tăng phi mã dù doanh nghiệp làm ăn bết bát

Minh An |

Mặc dù tình hình kinh doanh bết bát, thua lỗ, nợ nhiều, dòng tiền âm triền miên nhiều năm nhưng cổ phiếu của những doanh nghiệp này vẫn “phi nước đại”.

Cổ phiếu CRE không được giao dịch ký quỹ vì trốn thuế, gian lận thuế

Tùng Thư |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa có thông báo số 99/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu CRE của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin).

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhóm cổ phiếu công nghệ "bứt tốc" dẫn đầu đà phục hồi

Minh An |

Phiên giao dịch 29.1 chứng kiến sự phục hồi đáng kể của VN-Index khi tăng 31,64 điểm, tương đương 3,09%, lên 1.055,58 điểm trong phiên sáng. Trong đó, nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhất thị trường.

Điểm mặt những cổ phiếu tăng phi mã dù doanh nghiệp làm ăn bết bát

Minh An |

Mặc dù tình hình kinh doanh bết bát, thua lỗ, nợ nhiều, dòng tiền âm triền miên nhiều năm nhưng cổ phiếu của những doanh nghiệp này vẫn “phi nước đại”.

Cổ phiếu CRE không được giao dịch ký quỹ vì trốn thuế, gian lận thuế

Tùng Thư |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa có thông báo số 99/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu CRE của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin).