Nhờ sáng tạo, một nông dân ở Đắk Nông thu tiền tỉ mỗi năm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Chỉ với 4ha đất sản xuất cà phê nhưng anh nông dân Hồ Văn Hoan, ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã tự mày mò, đổi mới tư duy làm ăn để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, thu nhập tiền tỉ mỗi năm.

Từ chỗ xuất bán cà phê thô, anh Hoan đã chuyển sang chế biến cà phê bột chất lượng cao để gia tăng thu nhập. Ảnh: Phan Tuấn
Từ chỗ xuất bán cà phê thô, anh Hoan đã chuyển sang chế biến cà phê bột chất lượng cao để gia tăng thu nhập. Ảnh: Phan Tuấn

Đổi mới tư duy làm ăn

Gia đình anh Hồ Văn Hoan, ở xã Đắk Lao đã gắn bó với cây cà phê hơn 20 năm nay. Trước đây, gia đình anh Hoan chỉ xuất bán hạt cà phê thô cho các đại lý thu mua nông sản quanh vùng. Do đó, hiệu quả kinh tế của gia đình anh Hoan không cao, thậm chí còn bấp bênh bởi điệp khúc "được mùa mất giá, được giá mất mùa".

Qua thời gian, anh Hoan nhận thấy 1kg hạt cà phê thô có giá bán thấp, chỉ ở mức 45 ngàn đồng. Trong khi đó, 1kg cà phê bột có giá bán từ 120 - 500 ngàn đồng tùy loại.  Từ chỗ chỉ bán cái mình có chứ chưa bán cái thị trường cần, anh Hoan quyết tâm nghiên cứu, học hỏi cách thức tạo ra sản phẩm cà phê chất lượng cao từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra cuối cùng.

Trước hết, đối với việc canh tác cà phê, anh Hoan đã thay đổi quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, thu hoạch cà phê chín tỉ lệ cao, xay ướt và phơi trên sàn lưới. Tiếp đó, anh Hoan còn đầu tư máy móc, rang xay, chế biến thành công sản phẩm cà phê bột.

Anh Hoan cho biết: "Với 4ha cà phê, gia đình tôi thu hái được hơn 12 tấn cà phê nhân. Trong số này, gia đình tôi tuyển chọn được khoảng 5 tấn hạt cà phê chín đỏ để sản xuất cà phê bột chất lượng cao".

"Năm vừa qua, gia đình tôi đã xuất bán ra thị trường được khoảng 5 tạ cà phê bột, với giá giá bán 120.000 đồng/kg, thu về khoảng 600 triệu đồng" - anh Hoan phấn khởi.

Thu nhập bền vững từ vườn cây thập cẩm

Không dừng lại ở việc đổi mới cách thức sản xuất cà phê, anh Hoan còn là một nông dân biết tận dụng tối đa sự hiệu quả của đất đai để gia tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Cụ thể, trong vườn cây cà phê rộng 4ha, anh Hoan còn trồng xen canh thêm 150 cây bơ sáp và 1.000 trụ tiêu. Năm vừa qua, vườn bơ sáp của anh Hoan được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, xếp hạng 3 sao trong chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Năm 2021, anh Hoan vẫn kịp thu về khoảng 10 tấn bơ, nhẹ nhàng "đút túi" thêm 150 triệu đồng. Chưa hết, hiện nay, 1.000 trụ tiêu của gia đình anh Hoan cũng đã bước vào vụ thu chính với tổng sản lượng năm 2020 đạt hơn 6 tấn, tiếp tục mang thêm nguồn thu cho gia đình gần 500 triệu đồng. Như vậy, với vườn cây thập cẩm này, gia đình anh Hoan đã có nguồn thu bền vững hơn 1 tỉ đồng/năm.

Chia sẻ về mô hình này, lãnh đạo UBND xã Đắk Lao cho biết anh Hoan là một trong những nông dân tiên phong trong việc chủ động đổi mới tuy duy làm ăn ở địa phương. Từ sự thành công này của anh Hoan, địa phương sẽ tích cực tuyên truyền cho những bà con nông dân khác học hỏi kinh nghiệm nhằm có phương hướng đổi mới tư duy làm ăn, cải thiện thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mảnh đất quê hương.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Do đó, đã có một số doanh nghiệp phải phá sản, tạm ngừng hoạt động, gia tăng nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Một người đuối nước khi đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước khi đang đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện.

Người lao động ở Đắk Nông thu nhập cao nhất 16 triệu đồng/tháng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các doanh nghiệp trả mức lương khoảng 16 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,6 triệu đồng/tháng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đắk Nông gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Do đó, đã có một số doanh nghiệp phải phá sản, tạm ngừng hoạt động, gia tăng nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Một người đuối nước khi đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước khi đang đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện.

Người lao động ở Đắk Nông thu nhập cao nhất 16 triệu đồng/tháng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các doanh nghiệp trả mức lương khoảng 16 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,6 triệu đồng/tháng.