NHNN nói gì khi tăng trưởng tín dụng năm 2018 thấp hơn mục tiêu 17%?

Lan Hương |

Sáng ngày 7.1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bà Nguyễn Thị Hồng cho biết tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, thấp hơn so với mục tiêu 17% do NHNN định hướng hồi đầu năm.

Bình luận về con số trên, Phó Thống đốc NHNN, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng “Mức tăng trưởng tín dụng 14% là phù hợp với bối cảnh hiện nay. Quy mô tăng trưởng tín dụng trên GDP của Việt Nam là trên 130%, đây là mức mà nhiều tổ chức xếp hạng nước ngoài đã đưa ra khuyến cáo. Định hướng của Thống đốc NHNN là điều hành đảm bảo nhu cầu vốn của nền kinh tế nhưng vẫn kiểm soát rủi ro hệ thống”.

Bà Nguyễn Thị Hồng giải thích để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thì nguồn vốn tổng đầu tư toàn xã hội đến từ nhiều nguồn như tín dụng của hệ thống ngân hàng, nguồn vốn đầu tư công, vốn giải ngân chính phủ, vốn nước ngoài… Nhiệm vụ của NHNN điều hành tín dụng là thường xuyên theo dõi, nắm bắt chi tiết diễn biến nguồn vốn để điều tiết việc tăng trưởng tín dụng cho phù hợp. Trong điều hành, Thống đốc luôn tập trung tín dụng vào các lĩnh vực kinh doanh. NHNN kiểm soát tăng trưởng tín dụng vào khu vực tiềm ẩn rủi ro như chứng khoán, bất động sản, tín dụng tiêu dùng. Kết quả 2018 tăng trưởng tín dụng 14%.

Năm 2019, Thống đốc NHNN đưa ra định hướng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng  dự kiến là 14%. NHNN tiếp tục điều hành theo phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả. NHNN đảm bảo mục tiêu tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro.

Thêm vào đó, NHNN tiếp tục phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng cho các ngân hàng để làm cơ sở thực hiện.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Tiết kiệm 2.600 tỉ đồng nhờ không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên Đán

Lan Hương |

Sáng ngày 7.1, trao đổi với báo chí, ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp, NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tín dụng đen đã có yếu tố nước ngoài

CAO NGUYÊN |

“Hiện nay tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác. Ngoài ra, loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới, mà phía Bộ đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài. Nhưng vì phải làm thận trọng do liên quan đến một số các nước khác”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.

Ngân hàng cảnh báo tránh bị hack thẻ tín dụng mùa mua sắm cuối năm

L.Hương |

Các ngân hàng vừa chủ động cảnh báo khách hàng tránh click vào đường link lạ từ Zalo, Facebook, không nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn vào các trang mạng, trang mua sắm online không quen thuộc hoặc đáng ngờ...để bị lộ các thông tin cá nhân.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiết kiệm 2.600 tỉ đồng nhờ không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên Đán

Lan Hương |

Sáng ngày 7.1, trao đổi với báo chí, ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp, NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tín dụng đen đã có yếu tố nước ngoài

CAO NGUYÊN |

“Hiện nay tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác. Ngoài ra, loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới, mà phía Bộ đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài. Nhưng vì phải làm thận trọng do liên quan đến một số các nước khác”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.

Ngân hàng cảnh báo tránh bị hack thẻ tín dụng mùa mua sắm cuối năm

L.Hương |

Các ngân hàng vừa chủ động cảnh báo khách hàng tránh click vào đường link lạ từ Zalo, Facebook, không nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn vào các trang mạng, trang mua sắm online không quen thuộc hoặc đáng ngờ...để bị lộ các thông tin cá nhân.