Nhiều trái cây đặc sản ra mắt Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Hạnh Mỹ |

Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 khai mạc sáng nay (2.11.2019).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm gần đây, cây ăn quả có múi đang dần khẳng định vị thế trong sản xuất nông nghiệp, là cây trồng chủ lực của tỉnh Hòa Bình, góp phần thiết thực vào mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay, một số cây ăn quả có múi đã bước đầu cho thấy tiềm năng, hiệu quả kinh tế, thích ứng trên vùng đất vườn đồi. Đặc biệt, tại các vùng sản xuất cam, bưởi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nhiều gia đình đã thoát khỏi nghèo, vươn lên làm giàu và không ít gia đình trở thành "tỉ phú nhà nông".

Bên cạnh đó, các sản phẩm như Cam Cao Phong được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý; cam Lạc Thủy được đón nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể; bưởi đỏ Tân Lạc được đón nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Cây ăn quả có múi của tỉnh Hòa Bình đã được quảng bá thương hiệu rất tốt và đang dần được mở rộng thị trường.

Hiện tỉnh Hòa Bình hiện có gần 10 giống cam, quýt, trong đó chia thành 3 nhóm chính: Chín sớm: cam CS1, quýt Ôn Châu, cam BH/cam Marr... chiếm khoảng 25% diện tích; Chính vụ: cam Xã Đoài và một số giống quýt, chiếm khoảng 45% diện tích; Chín muộn: cam Đường Canh, cam V2, chiếm 30% diện tích.

Nhờ hiệu quả kinh tế của cây có múi mang lại mà đến nay đã xuất hiện rất nhiều những tỉ phú nông dân làm giàu từ mảnh đất quê  hương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tham gia Hội chợ cây ăn quả  có múi năm nay, cùng với các loại cây ăn quả có múi chủ lực ở huyện Tân Lạc, Cao Phong, còn có các loại trái cây có múi của các huyện Kim Bôi, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn... Bên cạnh cây ăn quả có múi, nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiêu biểu, sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh Hòa Bình cũng sẽ được trưng bày, quảng bá đến khách thăm quan trải nghiệm.

Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình 2019 khai mặc sáng 2.11.2019, với 275 gian hàng. Năm nay, các tỉnh miền Trung, miền Nam cũng mang những sản vật của địa phương "Bắc tiến" tham gia hội chợ, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương  mình.

Trong lễ khai mạc, cùng với báo cáo kết quả, tiềm năng, lợi thế phát triển cây ăn quả có múi của tỉnh và sản phẩm OCOP, tỉnh Hòa Bình công bố quyết định, trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2019; bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hòa Bình.

Hội chợ đã góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), nhằm hỗ trợ các tỉnh phía Bắc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030.

Hạnh Mỹ
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch quốc tế được tổ chức tại Cần Thơ

M. K |

Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ (VITM Cần Thơ 2019) từ ngày 29.11 đến 1.12. Đây là một trong những sự kiện nổi bật của ngành du lịch Việt Nam, thu hút quan tâm của nhiều du khách nội địa và quốc tế.

Hội chợ Gulfood Dubai 2019: Đoàn Việt Nam "thắng" 20 triệu USD

L.V |

Ngày 21.2, kết thúc Hội chợ Gulfood Dubai, gian hàng Quốc gia Việt Nam đã đàm phán và ký được hàng loạt hợp đồng với tổng trị giá ước tính hơn 20 triệu USD sau 5 ngày tham gia Hội chợ.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2019 nhiều đặc sản lạ, an toàn

M.M |

Theo chương trình phối họp giữa Bộ NNPTNT và Sở Công thương Quảng Ninh, từ ngày 11-15.1.2019, Hội chợ OCOP Quảng Ninh diễn ra tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch quốc tế được tổ chức tại Cần Thơ

M. K |

Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ (VITM Cần Thơ 2019) từ ngày 29.11 đến 1.12. Đây là một trong những sự kiện nổi bật của ngành du lịch Việt Nam, thu hút quan tâm của nhiều du khách nội địa và quốc tế.

Hội chợ Gulfood Dubai 2019: Đoàn Việt Nam "thắng" 20 triệu USD

L.V |

Ngày 21.2, kết thúc Hội chợ Gulfood Dubai, gian hàng Quốc gia Việt Nam đã đàm phán và ký được hàng loạt hợp đồng với tổng trị giá ước tính hơn 20 triệu USD sau 5 ngày tham gia Hội chợ.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2019 nhiều đặc sản lạ, an toàn

M.M |

Theo chương trình phối họp giữa Bộ NNPTNT và Sở Công thương Quảng Ninh, từ ngày 11-15.1.2019, Hội chợ OCOP Quảng Ninh diễn ra tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long.