Nhiều siêu thị, chợ dân sinh mở cửa phục vụ trở lại: Giá cả không có biến động mạnh

PV |

Hôm nay, mùng 2 Tết Mậu Tuất (17.2.2018), nhiều siêu thị và chợ dân sinh bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy số lượng cửa hàng mở cửa chưa đông song không có hiện tượng biến động giá lớn.

Theo Cục Quản lý giá cả (Bộ Tài chính), tổng hợp diễn biến giá cả trong hơn 1 tuần kể từ trước Tết Mậu Tuất, do người dân được nghỉ Tết dài ngày nên nhu cầu mua sắm không tập trung cao điểm vào thời gian ngắn. Bởi vậy, không có hiện tượng thiếu hụt hoặc khan hàng dẫn tới tình trạng giá cả bị nâng cao đột biến so với nhu cầu hàng ngày.

Tuy nhiên, theo tiểu thương và người tiêu dùng, nhiều mặt hàng vẫn có hiện tượng tăng giá (dù không cao). Mặt hàng dễ nhận thấy nhất là hoa tươi. Chị N.T.N.V (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: “Các mặt hàng năm nay giá tăng không cao nhưng riêng hoa tươi thì có nhiều loại tăng giá quá mạnh, gấp đôi, gấp ba so với năm 2017”.

Sáng mùng 2 Tết, tại khu vực chợ Nghĩa Tân (Hà Nội), nhiều quán hàng bắt đầu mở cửa trở lại, chủ yếu là hàng rau quả, bún tươi, bánh phở, một vài hàng hoa quả, tạp hóa, hàng ăn nhanh… Theo ghi nhận của phóng viên, các mặt hàng trên đều không có sự biến động giá so với trước Tết.

Trong khi đó, tại một số khu vực khác, các thương lái cũng bắt đầu thu mua trở lại vì cho rằng mùng 2 Tết năm nay đẹp ngày, phù hợp với việc khai mở làm ăn kinh doanh. Một thương lái thịt lợn ở Hưng Yên cho biết: “Giá lợn hơi tại một số địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam dao động 30.000 - 35.000 đồng/kg. Tại khu vực các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái..., thịt lợn hơi có giá khoảng 34.000 - 36.000 đồng/kg. Giá lợn hơi ở khu vực phía Bắc hôm nay vẫn ở mức tương đối tốt, dao động trong khoảng 32.000 - 36.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, giá cả được đánh giá là vẫn ổn định. Đặc biệt là thịt lợn được duy trì ở mức 31.000 – 36.000 đồng/kg. Cá biệt, tại TP.. Hồ Chí Minh, giá lợn hơi lại trở về mức thấp hơn thời điểm trước Tết khi dao động ở mức 28.000 - 31.000 đồng/kg.

PV
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.