Nhiều sản vật độc đáo tại Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019

L.L |

Trên 150 gian hàng của 200 đơn vị sẽ tham gia Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 từ ngày 25.1 đến 2.2.2019 (tức từ 22-28 tháng Chạp), phục vụ người dân mua sắm Tết.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), diễn ra từ 25.1-2.2.2019 (tức ngày 20-28 tháng Chạp), Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm nông- lâm- thủy - hải sản, đặc sản địa phương và làng nghề truyền thống trên thị trường nội địa, đồng thời cung cấp tới người tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được sản xuất theo chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn.

Với quy mô 150 gian hàng và 1.500m2 đất trống của gần 200 đơn vị, doanh nghiệp, hội chợ tập trung các mặt hàng truyền thống uy tín qua nhiều năm như: Tôm Minh Phú, cua Cà Mau, cá sông Đà, chả mực Quảng Ninh, rau an toàn, chè và sữa Mộc Châu; đông trùng hạ thảo, tinh dầu thảo dược; các sản phẩm của ngành ong…; các sản phẩm chế biến từ dừa và gấc; gạo nếp nương, gạo huyết rồng, gạo Séng Cù, tám Điện Biên… cùng nhiều sản phẩm lạ, độc đáo, rõ nguồn gốc xuất xứ đến từ các làng nghề truyền thống khác sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ.

Theo đại diện sở NNPTNT các tỉnh, thành phố, người tiêu dùng hiện nay hướng tới tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, nên các sản phẩm đặc sản ngoài tiêu chí ngon, độc đáo, là các sản vật quý, còn phải đảm bảo các tiêu chí an toàn, rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Người tiêu dùng có thể tìm mua các loại đặc sản từ các vùng miền vốn có thế mạnh như chè Tuyên Quang, nước mắm Phan Thiết, hải sản Hà Như, chả mực Quảng Ninh, hoa lan Đà Lạt, miến Cự Đà…

Hội chợ mở cửa từ 8h30 sáng đến 21h30 các ngày từ 25.1 đến 2.2.2019.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2019 đạt mức tăng trưởng 3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 42 - 43 tỉ USD. Để thực hiện thành công kế hoạch 2019, Thủ tướng Chính phủ cũng nhận định phát triển thị trường đầu ra, làm tốt công tác dự báo thị trường, cân đối cung cầu, phát triển thị trường mới, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam từ gạo, tôm, cá tra..., xây dựng các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, địa phương gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm phải đặc biệt quan tâm.

Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại, nâng cao giá trị của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP nông nghiệp năm 2019.

- Ông Đào Văn Hồ-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại NN-Bộ NNPTNT

L.L
TIN LIÊN QUAN

Hội chợ Tết “Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”

LÊ TUYẾT |

“Rủ nhau đi chợ ngày Xuân/Vòng tay nhân ái, tình thân rộn ràng/Người mua người bán hân hoan/ Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”.

Hơn 300 gian hàng tham dự hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2018

MAI THƯƠNG - GIANG THANH |

Hội chợ “Hàng Việt thành phố Hà Nội 2018” thu hút hơn 300 gian hàng với sự tham gia của 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Khai mạc hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn

Kh.V |

Tối 15.6, Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nam, giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hội chợ Tết “Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”

LÊ TUYẾT |

“Rủ nhau đi chợ ngày Xuân/Vòng tay nhân ái, tình thân rộn ràng/Người mua người bán hân hoan/ Góp chút lửa ấm, thắm tình Dệt May”.

Hơn 300 gian hàng tham dự hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2018

MAI THƯƠNG - GIANG THANH |

Hội chợ “Hàng Việt thành phố Hà Nội 2018” thu hút hơn 300 gian hàng với sự tham gia của 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Khai mạc hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn

Kh.V |

Tối 15.6, Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nam, giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.